Đắk Nông: Chậm tháo gỡ "nút thắt", khai thác thắng cảnh, phát triển du lịch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Như Báo Lao Động đã thông tin, các thắng cảnh như Thác Trinh Nữ, thác Liêng Nung, thác Lưu Ly…  đang bị “đắp chiếu”. Nguyên nhân là do các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông chưa lựa chọn được nhà đầu tư phù hợp, đường vào khu du lịch bị sạt lở, vướng mắc về thủ tục pháp lý đầu tư... Nếu vẫn tiếp tục chậm trễ trong việc tháo gỡ các "nút thắt" thì ngành du lịch khó trở thành trụ cột của nền kinh tế ở Đắk Nông.

Nhà đầu tư ngán ngẩm

Trước đây, khu du lịch thác Trinh Nữ được UBND tỉnh Đắk Nông giao cho Công ty TNHH Thương mại du lịch Đắk Nông quản lý với diện tích 16.617m2.

Đến tháng 8.2011, do kinh doanh thua lỗ và nhiều vấn đề liên quan nên Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Thương mại du lịch Đắk Nông.

Sau đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông tiến hành bán thanh lý tài sản gắn liền trên đất bằng hình thức đấu giá. Mặc dù, trải qua nhiều lần thông báo công khai bán đấu giá nhưng không tìm được người mua. Do đó, dự án này phải giảm giá bán để tìm kiếm khách hàng.

Năm 2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã bán tài sản của Công ty du lịch và thương mại Đắk Nông đang thế chấp tại ngân hàng cho Công ty cổ phần đầu tư Phú Gia Phát - HCM với giá hơn 1,433 tỉ đồng. Tuy nhiên, Cục Thi hành án dân sự chỉ bàn giao tài sản trên đất chứ không bàn giao quyền sử dụng đất.

Đặc biệt, hiện nay, Công ty Phú Gia Phát - HCM đã rót vốn, tiến hành mua nhiều diện tích đất ở khu vực xung quanh thác Trinh Nữ với mong muốn biến nơi đây trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, lý thú. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn đang vướng phải thủ tục thuê đất, cấp phép đầu tư, kinh doanh...

Ông Nguyễn Đức Vượng, Giám đốc Công ty Phú Gia Phát - HCM cho biết, chúng tôi là nhà đầu tư, kinh doanh, tiền đã đổ vào đấy rồi mà vẫn cứ chờ mòn, chờ mỏi. "Tính đến nay, công ty đã chờ đợi hơn 6 năm rồi. Không biết phải chờ đến bao giờ các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông mới hoàn thiện hành lang pháp lý cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định" - ông Vượng cho biết.

Theo ông Vượng, từ khi bỏ tiền ra mua tài sản, doanh nghiệp còn tốn kém thêm nhiều chi phí đi kèm như thuê người trông coi, bảo vệ tài sản, dọn dẹp cây cỏ, rác rưởi…

Năm 2019 lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông có văn bản giao các Sở ngành đưa dự án vào hoạt động trước ngày 30.9.2019 mà bây giờ sắp 30.9.2022 nhưng dự án vẫn nằm im lìm.

"Tháng 4 vừa rồi công ty cũng đã có văn bản trình UBND tỉnh xin được thuê đất, cam kết triển khai trong tháng 5 để sớm hoàn thiện hạ tầng cơ bản trước tháng 11.2022. Đây là thời điểm tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ hội Quốc tế về hang động núi lửa. Trong đó, thác Trinh Nữ là một trong các điểm của di sản. Thế nhưng, mọi thứ vẫn "biệt vô âm tín"" - ông Vượng khẳng định.

Chậm tháo gỡ...

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường cho rằng, dự án thác Trinh Nữ đã trải qua rất nhiều thời kỳ và liên quan đến nhiều cơ quan ban ngành cùng giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo cho UBND tỉnh, trong đó có đề xuất giải pháp. Ngoài ra, đơn vị cũng đã có văn bản gửi Tổng cục Đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường để xin ý kiến chỉ đạo. Hiện nay, sở đang tổng hợp và lấy ý kiến của các sở ngành để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh giải quyết trong thời gian tới.

Sau hơn 4 năm xảy ra sự cố sụt trượt đường giao thông vào thác Liêng Nung các ngành chức năng, địa phương tỉnh Đắk Nông vẫn chưa có biện pháo khắc phục. Hệ quả con đường độc đạo vào thác bị "biến mất".

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Đắk Nông, về dài hạn, đơn vị đồng ý để chủ đầu tư quan trắc sự biến động các khối trượt sườn của khu vực thác Liêng Nung tối thiểu 2 năm. Sau khi quan trắc, nếu các khu vực trượt sườn đã ổn định thì vẫn cho dự án tiếp tục triển khai, lập thiết kế điều chỉnh.

Nếu khu vực trượt sườn còn diễn biến phức tạp, đe dọa đến an toàn công trình thì Sở Xây dựng thống nhất dừng dự án này và xây dựng phương án tiếp cận khác tới thác Liêng Nung như làm thang máy sẽ đỡ tốn kém chi phí. 

Cũng đang bỏ hoang như hai dự án này nhưng ở thác Lưu Ly là do các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông chưa lựa chọn nhà đầu tư phù hợp. Do đó, tỉnh chưa thể "chốt hạ" được thời điểm nào thì thắng cảnh này mới được đưa vào vận hành, khai thác phát triển du lịch.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

"Chặt chém" khách du lịch: Cần chế tài mạnh hơn để răn đe hành vi trục lợi

Nhóm PV |

Việc ban hành các chế tài xử lý các hành vi vi phạm như hành vi tranh giành, chèo kéo, ép buộc khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ, “chặt chém” khách du lịch... là cần thiết nhưng vẫn chưa đủ nếu không có việc kiểm soát thường xuyên tại các điểm đến du lịch.

Hàng loạt dự án khu du lịch Mỹ Khê thành nơi đổ rác, chăn thả gia súc

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Được quy hoạch là 1 trong 9 khu du lịch Quốc gia của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nhưng hiện nay hàng loạt các dự án phát triển du lịch ở khu du lịch Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi đều bị bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn.

Hàng loạt thắng cảnh ở Đắk Nông đang bị bỏ hoang

Phan Tuấn |

Ngành du lịch được tỉnh Đắk Nông xếp là một trong ba trụ cột của nền kinh tế. Tuy nhiên, vì các lý do khác nhau nên có một số thắng cảnh như: Thác Trinh Nữ, thác Liêng Nung, thác Lưu Ly…  đang bị “đắp chiếu”. Điều này không chỉ gây thất vọng cho du khách bốn phương mà còn là sự lãng phí rất lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

"Chặt chém" khách du lịch: Cần chế tài mạnh hơn để răn đe hành vi trục lợi

Nhóm PV |

Việc ban hành các chế tài xử lý các hành vi vi phạm như hành vi tranh giành, chèo kéo, ép buộc khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ, “chặt chém” khách du lịch... là cần thiết nhưng vẫn chưa đủ nếu không có việc kiểm soát thường xuyên tại các điểm đến du lịch.

Hàng loạt dự án khu du lịch Mỹ Khê thành nơi đổ rác, chăn thả gia súc

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Được quy hoạch là 1 trong 9 khu du lịch Quốc gia của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nhưng hiện nay hàng loạt các dự án phát triển du lịch ở khu du lịch Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi đều bị bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn.

Hàng loạt thắng cảnh ở Đắk Nông đang bị bỏ hoang

Phan Tuấn |

Ngành du lịch được tỉnh Đắk Nông xếp là một trong ba trụ cột của nền kinh tế. Tuy nhiên, vì các lý do khác nhau nên có một số thắng cảnh như: Thác Trinh Nữ, thác Liêng Nung, thác Lưu Ly…  đang bị “đắp chiếu”. Điều này không chỉ gây thất vọng cho du khách bốn phương mà còn là sự lãng phí rất lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.