Đắk Nông: Cảnh sát cơ động bắn hạ trâu “điên” tấn công nhiều người

BẢO LÂM |

Những ngày qua, trên địa bàn xã Đắk R'moan, TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông xuất hiện một con trâu "điên" liên tục tấn công, làm nhiều người dân bị thương, nhập viện. Sau đó, địa phương phải nhờ tới lực lượng Cảnh sát cơ động bắn hạ để đảm bảo an toàn cho người dân.

Chiều 3.9, ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch UBND xã Đắk R’moan cho biết, chính quyền địa phương vừa đã đề nghị lực lượng công an bắn hạ một con trâu “điên” liên tục tấn công người dân trên địa bàn xã. Đến trưa ngày 3.9, con trâu "điên" này đã bị lực lượng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Đắk Nông) dùng súng tiêu diệt.

Trước đó, chiều 2.9, trên địa bàn thôn Tân Hiệp xuất hiện một con trâu “điên” đi lang thang. Trâu "điên" sau đó đã truy đuổi, tấn công nhiều người dân bị thương.

Cụ thể, vào lúc 17h ngày 2.9, anh Lâm Văn Tuấn, trú tại thôn Tân Hiệp bất ngờ bị con trâu “điên” tấn công tại nhà riêng. Anh Tuấn đã bị sừng của con trâu điên đâm thủng đùi trái, phải nhập viện điều trị.  Phát hiện sự việc, người dân đã tiến hành vây bắt con trâu. Tuy nhiên, con trâu “điên” này đã bỏ trốn vào rẫy cà phê của người dân.

Anh Lâm Văn Tuấn, trú tại thôn Tân Hiệp bất ngờ bị con trâu “điên” tấn công khi đang ở nhà riêng. Ảnh: Bảo Lâm
Anh Lâm Văn Tuấn, trú tại thôn Tân Hiệp bất ngờ bị con trâu “điên” tấn công khi đang ở nhà riêng. Ảnh: Bảo Lâm

Đến sáng ngày 3.9, trong lúc đi làm rẫy, bà Vũ Thị Mơ, trú thôn Tân An, xã Đắk R’Moan bất ngờ con trâu “điên” xuất hiện, dùng sừng húc thủng bụng. Mất nhiều thời gian, công sức, người dân mới xua đuổi được con trâu "điên" trên và đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng mất máu, ngất xỉu.

Trâu “điên” sau đó đã bị Cảnh sát Cơ động dùng súng bắn hạ
Trâu “điên” sau đó đã bị Cảnh sát Cơ động dùng súng bắn hạ. Ảnh: Bảo Lâm

Theo người dân địa phương, tính từ chiều ngày 2.9 đến khi bị tiêu diệt, con trâu “điên” này đã tấn công nhiều người, trong đó có ít nhất 5 người bị thương. Hiện có 2 người bị nặng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

BẢO LÂM
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông: Dân tái nghèo ở khu tái định cư vì không có đất sản xuất

Bảo Lâm |

Sau khi được “rót” số tiền lên đến 800 tỉ đồng để đầu tư, xây dựng, Khu tái định cư xã Đắk P'lao, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông nhìn khá sầm uất, trông chẳng khác gì phố thị. Thế nhưng, sau 10 năm chuyển về nơi ở mới, phần lớn các hộ dân nơi đây vẫn sống trong cảnh đói, nghèo, canh cánh nỗi lo về cái ăn, cái mặc… 

Đắk Nông cơ bản kiểm soát được dịch bệnh bạch hầu

Chí Dũng |

Đắk Nông là địa phương đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên phát hiện các ca bệnh bạch hầu và cũng là tỉnh có nhiều ca bệnh nhất trong khu vực, với 39 ca mắc, 2 ca tử vong. Đến nay, với nhiều nổ lực ngành y tế tỉnh Đắk Nông đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, hơn 14 ngày qua không phát sinh thêm ca nhiễm mới.

Khởi tố 2 bố con ở Đắk Nông rủ nhau đi mua ma túy về sử dụng

Chí Dũng |

Do nghiện ma túy nên 2 bố con ở xã Cư K'nia, ở huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông đã rủ nhau đi mua ma túy về sử dụng. Hiện nay, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cư Jut đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành tàng trữ trái phép chất ma túy.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Đắk Nông: Dân tái nghèo ở khu tái định cư vì không có đất sản xuất

Bảo Lâm |

Sau khi được “rót” số tiền lên đến 800 tỉ đồng để đầu tư, xây dựng, Khu tái định cư xã Đắk P'lao, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông nhìn khá sầm uất, trông chẳng khác gì phố thị. Thế nhưng, sau 10 năm chuyển về nơi ở mới, phần lớn các hộ dân nơi đây vẫn sống trong cảnh đói, nghèo, canh cánh nỗi lo về cái ăn, cái mặc… 

Đắk Nông cơ bản kiểm soát được dịch bệnh bạch hầu

Chí Dũng |

Đắk Nông là địa phương đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên phát hiện các ca bệnh bạch hầu và cũng là tỉnh có nhiều ca bệnh nhất trong khu vực, với 39 ca mắc, 2 ca tử vong. Đến nay, với nhiều nổ lực ngành y tế tỉnh Đắk Nông đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, hơn 14 ngày qua không phát sinh thêm ca nhiễm mới.

Khởi tố 2 bố con ở Đắk Nông rủ nhau đi mua ma túy về sử dụng

Chí Dũng |

Do nghiện ma túy nên 2 bố con ở xã Cư K'nia, ở huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông đã rủ nhau đi mua ma túy về sử dụng. Hiện nay, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cư Jut đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành tàng trữ trái phép chất ma túy.