Đắk Nông cảnh báo thiên tai tại nhiều khu vực

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Những ngày qua, tình trạng mưa lớn kéo dài có khả năng gây ra nhiều tình huống thiên tai nghiêm trọng như ngập lụt, sạt lở... Tỉnh Đắk Nông đã phát đi cảnh báo.

Một vị trí sạt lở nghiêm trọng ở Đắk Nông. Ảnh: Lê Phước
Một vị trí sạt lở nghiêm trọng ở Đắk Nông. Ảnh: Lê Phước

Ngày 27.10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết, mưa lớn kéo dài có khả năng gây ra nhiều tình huống thiên tai, đặc biệt là tại một số khu vực các huyện Krông Nô, Cư Jút và Đắk Glong.

Cụ thể, tại huyện Krông Nô, nước lớn dâng cao đã làm ngập khu vực cầu qua suối Đắk Sôr thuộc tuyến đường thôn Thanh Sơn đi thôn Sơn Hà, thôn Đắk Hợp, xã Nam Xuân. Tuyến tỉnh lộ 4B, đoạn đi qua xã Quảng Phú những ngày qua liên tục xuất hiện sạt lở. Quốc lộ 28, đoạn đi qua thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú bị nước lớn ngập sâu.

Tại huyện Đắk Glong, tuyến đường liên xã Đắk Som đi xã Đắk R’măng xuất hiện tình trạng sạt lở nặng. Đoạn qua bon B’Dơng, xã Đắk Som có trên 60m đường bị sạt, trong đó có 30m sạt lở rất nặng. Gần 1 nửa mặt đường bị sụt sâu, vị trí sâu nhất khoảng 1,5m. Việc sụt lún diễn biến phức tạp và có nguy cơ vẫn tiếp tục diễn ra.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông cảnh báo một số vị trí nguy hiểm do thiên tai gây ra. Ảnh: Lê Phước
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông cảnh báo một số vị trí nguy hiểm do thiên tai gây ra. Ảnh: Lê Phước

Tại huyện Cư Jút và Đắk Glong, khu vực hạ du hồ chứa thủy điện Buôn Kuốp và hồ chứa thủy điện Srêpôk 3 cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Trước thực tế trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông yêu cầu các địa phương cắm biển cảnh báo nguy hiểm, phân công lực lượng túc trực, hướng dẫn người, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn và giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra tại các địa điểm trên.

UBND các huyện, thành phố cần rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, nhất là phương án di dời, sơ tán dân để bảo đảm an toàn. Các địa phương triển khai công tác ứng phó với thiên tai trên địa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ”, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra cho người và tài sản.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ 26-27.10, trên địa bàn có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến trên địa bàn các huyện: Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô và Đắk Glong đạt từ 80-150mm, có nơi trên 150mm. Tại các huyện Đắk Song, Tuy Đức, Đắk R’lấp và TP. Gia Nghĩa, lượng mưa đạt từ 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Để nông dân không “đánh cược” với thiên tai

Minh Bằng |

Việt Nam là quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thiên tai gây thiệt hại đến cây trồng, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. Tuy nhiên, hiện nay, khi thiệt hại do thiên tai còn nặng về hỗ trợ của Nhà nước hoặc hỗ trợ từ hoạt động thiện nguyện trong Nhân dân. Trong khi đó, bù đắp cho thiệt hại này từ sản phẩm bảo hiểm còn chưa đáp ứng, thậm chí sản phẩm bảo hiểm cho lâm nghiệp, ngư nghiệp gần như là chưa có.

Giáo viên Đắk Nông dựng clip giúp trẻ mầm non học tại nhà

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Tại tỉnh Đắk Nông, trẻ em bậc mầm non đang ở nhà và không thể áp dụng hình thức dạy học online. Để trẻ dần tiếp cận chương trình học, các trường mầm non trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đã cử giáo viên dựng các clip vui nhộn, bổ ích giúp trẻ mầm non tự học tại nhà.

Đắk Nông dẫn đầu Tây Nguyên về tiêm chủng vaccine COVID-19

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 445.000 người trên 18 tuổi. Trong đó, tổng số người đã tiêm ít nhất 1 mũi là 270.000 người đạt trên 60,6%, dẫn đầu Tây Nguyên.

Sắp có đợt mưa lũ trên diện rộng, cần chủ động ứng phó với thiên tai

Vũ Long |

Dự báo đợt mưa lũ lớn từ ngày 21-26.10 có khả năng gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét nhiều nơi, cần chủ động ứng phó.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Để nông dân không “đánh cược” với thiên tai

Minh Bằng |

Việt Nam là quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thiên tai gây thiệt hại đến cây trồng, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. Tuy nhiên, hiện nay, khi thiệt hại do thiên tai còn nặng về hỗ trợ của Nhà nước hoặc hỗ trợ từ hoạt động thiện nguyện trong Nhân dân. Trong khi đó, bù đắp cho thiệt hại này từ sản phẩm bảo hiểm còn chưa đáp ứng, thậm chí sản phẩm bảo hiểm cho lâm nghiệp, ngư nghiệp gần như là chưa có.

Giáo viên Đắk Nông dựng clip giúp trẻ mầm non học tại nhà

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Tại tỉnh Đắk Nông, trẻ em bậc mầm non đang ở nhà và không thể áp dụng hình thức dạy học online. Để trẻ dần tiếp cận chương trình học, các trường mầm non trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đã cử giáo viên dựng các clip vui nhộn, bổ ích giúp trẻ mầm non tự học tại nhà.

Đắk Nông dẫn đầu Tây Nguyên về tiêm chủng vaccine COVID-19

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 445.000 người trên 18 tuổi. Trong đó, tổng số người đã tiêm ít nhất 1 mũi là 270.000 người đạt trên 60,6%, dẫn đầu Tây Nguyên.

Sắp có đợt mưa lũ trên diện rộng, cần chủ động ứng phó với thiên tai

Vũ Long |

Dự báo đợt mưa lũ lớn từ ngày 21-26.10 có khả năng gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét nhiều nơi, cần chủ động ứng phó.