Đắk Nông bố trí chỗ ở, đất sản xuất cho gần 5.500 hộ dân di cư tự do

Phan Tuấn |

Từ nay đến năm 2025, tỉnh Đắk Nông sẽ hoàn thành công tác bố trí chỗ ở, đất sản xuất ổn định cho gần 5.500 hộ, với gần 25.000 nhân khẩu người dân di cư tự do.

Tình trạng người dân di cư tự do đã gây ra nhiều áp lực cho tỉnh Đắk Nông trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: BẢO LÂM
Tình trạng người dân di cư tự do đã gây ra nhiều áp lực cho tỉnh Đắk Nông trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: Bảo Lâm

Sáng 25.3, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười vừa ký ban hành kế hoạch (số 156/KH-UBND) thực hiện Đề án ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025.

Theo kế hoạch, Đắk Nông sẽ hoàn thành công tác bố trí chỗ ở, đất sản xuất ổn định cho 5.340 hộ dân (với gần 24.330 nhân khẩu).

Đến năm 2025, tỉnh sẽ hoàn thành việc cấp đăng ký thường trú cho các hộ đủ điều kiện; tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm ổn định dân cư và nâng cao đời sống cho người dân.

Mặt khác, tỉnh Đắk Nông cũng đặt mục tiêu đảm bảo thu nhập bình quân đầu người của các hộ dân thuộc diện này tương đương với thu nhập bình quân của người dân tại chỗ.

Về phương án thực hiện, tỉnh Đắk Nông sẽ hoàn thiện 5 dự án ổn định dân di cư không theo quy hoạch; mở mới 8 dự án nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng và quỹ đất ở cấp cho các hộ dân.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư bao gồm đường giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, cơ sở y tế, văn hóa, giáo dục sẽ được đảm bảo.

Dự kiến, sẽ có khoảng 222 ha đất ở sẽ được giao, công nhận để người dân ổn định chỗ ở. Tỉnh Đắk Nông cũng sẽ giao khoảng 3.000 ha đất nông, lâm nghiệp theo các hình thức giao đất, cho thuê đất, liên doanh, liên kết theo mô hình nông lâm kết hợp để người dân di cư không theo quy hoạch ổn định sản xuất.

Dự kiến tổng nguồn vốn thực hiện Đề án là hơn 555 tỉ đồng. Trong đó, năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bố trí 65 tỉ đồng, ngân sách địa phương 1,5 tỉ đồng.

Để đảm bảo các mục tiêu của Đề án, Đắk Nông sẽ lồng ghép việc ổn định dân di cư không theo quy hoạch với thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (tổng mức đầu tư giai đoạn 2022 - 2025 là hơn 2.500 tỉ đồng).

Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Nông sẽ tăng cường phối hợp, quản lý dân di cư không theo quy hoạch, kiên quyết không tiếp nhận và trả về địa phương đối với các hộ dân mới đến, sinh sống bất hợp pháp. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Nông cũng tăng cường các biện pháp quản lý dân cư và xử lý nghiêm các trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp…

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông, từ năm 1976 đến cuối năm 2021, toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 39.000 hộ dân với gần 174.000 nhân khẩu dân di cư không theo quy hoạch. Hiện còn 5.500 hộ cần ổn định chỗ ở và được cấp đất sản xuất.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Mùa xuân của những người dân di cư tự do được trao quốc tịch Việt Nam

HƯNG THƠ - HẢI LÂM |

Quảng Trị - Mấy chục năm xâm cư trên đất Việt, hơn 100 hộ dân có Quốc tịch Lào được Chính phủ 2 nước Việt Nam – Lào đồng ý cho nhập Quốc tịch Việt Nam. Từ đó, họ được hưởng các chế độ chính sách, cuộc sống dần khấm khá...

Đắk Lắk: Đầu tư nửa vời ở một số dự án ổn định dân di cư tự do

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Một số hạng mục của Dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do ở xã Vụ Bổn (Krông Pắk) và xã Ea Đăh (Krông Năng) đã được tổ chức đấu thầu xây dựng trong năm 2021. Tuy nhiên, năm 2022 và giai đoạn trung hạn 2021-2025, các công trình này chưa được xác định kế hoạch vốn. Việc bố trí vốn đầu tư kiểu nửa vời như thế này đang kiến cho chủ đầu tư “đau đầu” trong việc triển khai dự án có hiệu quả.

VPF phản hồi trước phát ngôn của huấn luyện viên trưởng đội TPHCM

MINH PHONG |

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đề nghị huấn luyện viên Vũ Tiến Thành (câu lạc bộ TPHCM) cần lưu ý trong việc phát ngôn trước truyền thông, không để gây ảnh hưởng thiếu tích cực đến uy tín và hình ảnh của giải đấu, cũng như hình ảnh câu lạc bộ.

Ông hoàng, bà chúa tự phong và trò lố ảo tưởng về hào quang nghệ sĩ

NHÓM PV |

Showbiz Việt thời gian qua ồn ào và gây tranh cãi khi câu chuyện “Cái tát của mẹ” - ám chỉ những khán giả chê chương trình Táo quân chưa dứt thì mới đây, một nam ca sĩ nổi tiếng công bố dự án phim mang tên “Hào quang rực rỡ - The King” nói về tiểu sử cuộc đời của mình. Cũng trong sự kiện này, màn phát ngôn đầy hờn dỗi kèm nước mắt từ một đạo diễn kiêm MC nổi tiếng khác cũng gây phản ứng mạnh mẽ: “Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ nhiều. Ai thích tiền, muốn nếm hào quang thì hãy nếm đi để biết nó là cái gì". Phải chăng hiện nay, có những nghệ sĩ khi ở đỉnh cao của tiền tài, danh vọng lại sinh ra ảo tưởng, quyền lực, tự đặt bản thân ở một vị trí cao hơn khán giả?

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S bị khám xét

Anh Tú |

TPHCM - Trưa 1.4, Công an quận Bình Tân phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S trên đường số 7, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua Ninh Bình giảm gần 600 tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau khi tỉnh Ninh Bình có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận phương án đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư là 8.450 tỉ đồng, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã về Ninh Bình khảo sát thực tế và UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất giảm tổng mức đầu tư xuống còn 7.860 tỉ đồng.

Cột bão bụi trông như vòi rồng ở đại công trường dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Những ngày này trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, hàng ngàn hộ dân xung quanh đang bị xáo trộn cuộc sống do những cột bão bụi trông như vòi rồng giữa đại công trường mang theo lượng bụi đỏ khổng lồ phát tán ra xa bên ngoài khu dân cư đi xa hơn 10km.

Cửa khẩu Lạng Sơn sắp thông quan thuận tiện hơn khi Trung Quốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu

Anh Tuấn |

Mấy ngày qua, xe chở nông sản, trái cây xuất sang Trung Quốc tái diễn cảnh ùn ứ, xếp hàng chờ do lượng lớn container cùng đổ về các cửa khẩu ở Lạng Sơn.

Mùa xuân của những người dân di cư tự do được trao quốc tịch Việt Nam

HƯNG THƠ - HẢI LÂM |

Quảng Trị - Mấy chục năm xâm cư trên đất Việt, hơn 100 hộ dân có Quốc tịch Lào được Chính phủ 2 nước Việt Nam – Lào đồng ý cho nhập Quốc tịch Việt Nam. Từ đó, họ được hưởng các chế độ chính sách, cuộc sống dần khấm khá...

Đắk Lắk: Đầu tư nửa vời ở một số dự án ổn định dân di cư tự do

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Một số hạng mục của Dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do ở xã Vụ Bổn (Krông Pắk) và xã Ea Đăh (Krông Năng) đã được tổ chức đấu thầu xây dựng trong năm 2021. Tuy nhiên, năm 2022 và giai đoạn trung hạn 2021-2025, các công trình này chưa được xác định kế hoạch vốn. Việc bố trí vốn đầu tư kiểu nửa vời như thế này đang kiến cho chủ đầu tư “đau đầu” trong việc triển khai dự án có hiệu quả.