Mở rộng được nhiều vùng xanh
Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh Đắk Nông ghi nhận 305 ca mắc COVID-19, trong đó có 158 ca được chữa khỏi bệnh. Thời gian qua, để kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, tỉnh Đắk Nông đã khẩn trương truy vết 8.176 đối tượng nguy cơ cao như F1, người đi từ vùng có dịch và từ khu vực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Tổng số đối tượng phải cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà cũng rất lớn là 106.674 người.
Trong quá trình phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Đắk Nông thường xuyên đánh giá mức độ nguy cơ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh Đắk Nông có 1 xã là nguy cơ cao, 12 xã nguy cơ và 58 xã là bình thường mới. Cụ thể, huyện Cư Jút là nguy cơ cao, huyện Krông Nô là nguy cơ và 6 huyện, thành phố còn lại là bình thường mới.
Tại huyện Cư Jút, sau khi ghi nhận các ca COVID-19 trong cộng đồng, các ngành chức năng của tỉnh Đắk Nông đã khẩn trương phối hợp với địa phương tiến hành khoanh vùng, dập dịch. Từ chỗ toàn huyện Cư Jút phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 thì nay đã khoanh vùng còn mỗi thị trấn Ea T’ling và xã Tâm Thắng. 6 xã còn lại của huyện Cư Jút thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15.
Phấn khởi nhất là thời gian qua, 7 huyện, thành phố còn lại của tỉnh Đắk Nông không ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15. Trước đó, tại 7 huyện, thành phố này, các ca dương tính đã được cách ly tập trung, không có nguy cơ lan rộng ra ngoài cộng đồng.
Công tác điều trị các ca COVID-19 cũng có nhiều kết quả lạc quan, phấn khởi khi không có ca bệnh nào tử vong. Nhìn chung, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã nằm trong tầm kiểm soát, số ca bệnh đang có xu hướng giảm dần.
Chia sẻ về những thành quả đạt được, bác sỹ Hà Văn Hùng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết, đây là sự nổ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Ngay từ khi phát hiện dịch bệnh, tỉnh Đắk Nông đã thực hiện tốt việc phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp dương tính COVID-19 có nguy cơ cao xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.
Trong đó, các ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu đã kiểm soát chặt chẽ các chốt ra vào liên tỉnh, khu vực biên giới. Các trường hợp F1, người từ vùng có dịch, từ vùng giãn cách theo Chỉ thị 16 về đều được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc theo quy định.
Trong quá trình điều tra dịch tễ, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức nhanh chóng, thần tốc truy vết F1, F2 liên quan đến các ca bệnh F0. Việc làm này đã kịp thời khoanh vùng, phong tỏa, xử lý môi trường, ngăn chặn nhanh nhất sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng. Do đó, tỉnh Đắk Nông đã khóa chặt được các vùng đỏ, bảo vệ và mở rộng được nhiều vùng xanh.
Mặt khác, tỉnh Đắk Nông cũng đã tăng cường mở rộng xét nghiệm tầm soát, sàng lọc trong cộng đồng đối với các đối tượng nguy cơ như người có triệu chứng sốt, ho, cán bộ nhân viên y tế có cơ lây nhiễm cao, dân cư trong khu vực phong tỏa… Đây là cơ sở để Đắk Nông kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 thời gian qua.
Ứng dụng phần mềm tiêm chủng COVID-19 điện tử
Thời gian qua, để phòng chống dịch COVID-19 toàn diện, bền vững, tỉnh Đắk Nông đã nhanh chóng triển khai kịp thời chiến dịch tiêm chủng COVID-19 đúng tiến độ Bộ y tế chỉ đạo.
Đến nay, tỉnh Đắk Nông đã nhận được 61.980 liều vaccine trong tổng số vaccine được cấp là 75.200 liều (đạt 82,4%). toàn tỉnh đã tổ chức tiêm được 64.282 liều (đạt 104%), trong đó mũi 1 là 46.835 liều, mũi 2 là 17.447 liều. Qúa trình tiêm chủng được ngành Y tế tổ chức an toàn, bảo đảm các biện pháp phòng dịch, không có trường hợp nào tai biến nặng xảy ra.
Trong quá trình thực hiện, để hỗ trợ quản lý công tác tiêm chủng được chặt chẽ, khoa học, công khai và thuận lợi, tỉnh Đắk Nông cũng đã ứng dụng phần mềm tiêm chủng COVID-19 điện tử. Theo đó, toàn bộ đối tượng tiêm chủng từ 18 tuổi trở lên sẽ được cập nhật thường xuyên kết quả mũi tiêm.
Mỗi đối tượng tiêm chủng khi cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên máy điện thoại cá nhân sẽ nhận được thông tin đầy đủ về những thông tin liên quan đến chương trình tiêm chủng của địa phương và cá nhân mình.