Đắk Lắk xử phạt Spa đón khách giữa mùa dịch COVID-19

Hữu Long |

Trong mùa dịch COVID-19, quán Spa vẫn đón khách nên bị kiểm tra và xử phạt hành chính.

Ngày 15.4, UBND TP. Buôn Ma Thuột 9 (Đắk Lắk) cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc Công ty TNHH B.L.B (số 29 Hoàng  Minh Thảo, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột).

Theo quyết định xử phạt, ông Nguyễn Thanh Bình có hành vi vi phạm hành chính là không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ nơi công cộng.

Công an làm việc với chủ Spa vi phạm các quy định về cách ly xã hội. Ảnh: Lin Xong
Công an làm việc với chủ Spa vi phạm các quy định về cách ly xã hội. Ảnh: Lin Xong

UBND TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định xử phạt Giám đốc Công ty TNHH B.L.B số tiền 15 triệu đồng.

Trước đó, mặc dù đã ký cam kết tạm ngừng hoạt động kinh doanh dưới mọi hình thức, nhưng chiều 29.3, khu Spa của Công ty TNHH B.L.B vẫn hoạt động, khi Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND TP Buôn Ma Thuột đến kiểm tra đột xuất cơ sở có rất đông khách hàng đang sử dụng dịch vụ.

Đặc biệt, ông Nguyễn Thanh Bình, chủ cơ sở đã thể hiện thái độ chống đối, thách thức với Đoàn kiểm tra khi liên tục nói rằng không biết đến quy định này và phủ nhận việc chính quyền địa phương đến tuyên truyền và ký cam kết.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thất nghiệp vì COVID-19, rủ nhau nấu suất ăn phát miễn phí cho người nghèo

Kỳ Quan |

Họ là những người lao động còn trẻ, từng là bạn học thời phổ thông, người là công nhân trong nhà máy, người buôn bán nhỏ, thợ làm tóc… Họ đang bị thất nghiệp do dịch bệnh COVID-19. Nghỉ ở nhà mãi cũng chán, họ rủ nhau đi làm từ thiện, vừa giúp người, vừa để cuộc sống thú vị hơn.

Ngành mỹ phẩm đảo chiều từ "hiệu ứng son môi" sang bút kẻ mắt do COVID-19

Thanh Hà |

Trong bối cảnh dịch COVID-19, "hiệu ứng bút kẻ mắt" đã thay thế "hiệu ứng son môi" bởi nhu cầu trang điểm mắt tăng lên khi khẩu trang trở thành vật thiết yếu hàng ngày.

Bản tin 1 phút 15.4: Thêm ca mắc COVID-19 tại thôn Hạ Lôi

Nhóm PV |

Thêm một ca mắc COVID-19 ở thôn Hạ Lôi; Hà Nội đề xuất Chính phủ kéo dài thời gian cách ly xã hội đến 30.4;  500.000 tài khoản Zoom lộ thông tin, Cục An toàn thông tin khuyến cáo gì... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 15.4.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Thất nghiệp vì COVID-19, rủ nhau nấu suất ăn phát miễn phí cho người nghèo

Kỳ Quan |

Họ là những người lao động còn trẻ, từng là bạn học thời phổ thông, người là công nhân trong nhà máy, người buôn bán nhỏ, thợ làm tóc… Họ đang bị thất nghiệp do dịch bệnh COVID-19. Nghỉ ở nhà mãi cũng chán, họ rủ nhau đi làm từ thiện, vừa giúp người, vừa để cuộc sống thú vị hơn.

Ngành mỹ phẩm đảo chiều từ "hiệu ứng son môi" sang bút kẻ mắt do COVID-19

Thanh Hà |

Trong bối cảnh dịch COVID-19, "hiệu ứng bút kẻ mắt" đã thay thế "hiệu ứng son môi" bởi nhu cầu trang điểm mắt tăng lên khi khẩu trang trở thành vật thiết yếu hàng ngày.

Bản tin 1 phút 15.4: Thêm ca mắc COVID-19 tại thôn Hạ Lôi

Nhóm PV |

Thêm một ca mắc COVID-19 ở thôn Hạ Lôi; Hà Nội đề xuất Chính phủ kéo dài thời gian cách ly xã hội đến 30.4;  500.000 tài khoản Zoom lộ thông tin, Cục An toàn thông tin khuyến cáo gì... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 15.4.