Đắk Lắk: Xử phạt 2 thanh niên vi phạm quy định chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG - TƯỜNG MINH |

Ngày 15.2, ông Huỳnh Kim Dũng - Chủ tịch UBND xã Ea Hồ (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) thông tin, sẽ ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với hai thanh niên do vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Hai trường hợp này sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 13, Nghị định 117/2020/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, ông Dũng cho hay.

Theo báo cáo của UBND xã Ea Hồ, khoảng 20h30 phút ngày 13.2, trên tỉnh lộ 3 (thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy khiến anh T bị thương.

Anh T được đưa tới Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Qua điều tra dịch tễ, bệnh viện xác định anh T từ Quận Gò Vấp (TPHCM) về nên đã test nhanh thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 14.2, Chủ tịch UBND xã Ea Hồ ra quyết định cách ly tại nhà đối với cả hai anh T (cùng thân thuộc); thời gian cách ly 14 ngày. Tuy nhiên, từ chiều 10.2 đến ngày 13.2, hai anh T đã đi nhiều nơi khác nhau.

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian ở tại nhà, anh T đã tiếp xúc nhiều người tới chúc Tết… Sự việc chỉ bị phát hiện khi anh T xảy ra tai nạn giao thông nói trên.

Sau khi test nhanh, mẫu xét nghiệm anh T cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tiếp đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã lấy tiếp mẫu xét nghiệm đối với anh T.

Trưa 14.2, kết quả xét nghiệm cho thấy anh T âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

BẢO TRUNG - TƯỜNG MINH
TIN LIÊN QUAN

Ca nghi nhiễm COVID-19 ở Đắk Lắk đã âm tính với SARS-CoV-2

BẢO TRUNG - TƯỜNG MINH |

Sau 2 lần xét nghiệm, một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở Bệnh viên Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đắk Lắk: Nhà nguyên Trưởng Phòng GDĐT huyện bị tạt sơn trong ngày Tết

BẢO TRUNG - TƯỜNG MINH |

Ngày mồng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhà của một nguyên lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) ở huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã bị kẻ xấu tạt sơn vào.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thăm chốt kiểm soát dịch COVID-19 giáp Gia Lai

BẢO TRUNG |

Ngày 12.2 (tức mồng 1 Tết Nguyên đán), đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị dẫn đầu đã đi thăm và chúc Tết 4 điểm chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 (giáp tỉnh Gia Lai).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ca nghi nhiễm COVID-19 ở Đắk Lắk đã âm tính với SARS-CoV-2

BẢO TRUNG - TƯỜNG MINH |

Sau 2 lần xét nghiệm, một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở Bệnh viên Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đắk Lắk: Nhà nguyên Trưởng Phòng GDĐT huyện bị tạt sơn trong ngày Tết

BẢO TRUNG - TƯỜNG MINH |

Ngày mồng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhà của một nguyên lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) ở huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã bị kẻ xấu tạt sơn vào.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thăm chốt kiểm soát dịch COVID-19 giáp Gia Lai

BẢO TRUNG |

Ngày 12.2 (tức mồng 1 Tết Nguyên đán), đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị dẫn đầu đã đi thăm và chúc Tết 4 điểm chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 (giáp tỉnh Gia Lai).