Đắk Lắk: Xử lý vụ giáo viên chỉ học hết lớp 8 nhưng vẫn đứng lớp

Nam Anh |

Bà Lê Thị Nga chỉ có trình độ học vấn 8/12 nhưng đã tìm cách mượn bằng cấp 3 của người khác rồi thay đổi tên, tuổi, khai "gian" hồ sơ để lần lượt học qua trung cấp, cao đẳng, đại học rồi xin việc và đứng trên bục giảng (tại một trường THCS ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 28.12, lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, đã nhận được văn bản thông báo của UBND TP.Buôn Ma Thuột gửi về cho đơn vị đề cập đến những sai phạm của bà Lê Thị Ngọc Châu (tên thật là Lê Thị Nga) đang giảng dạy ở trường THCS Lương Thế Vinh. Sau khi có kết luận điều tra của Công an, UBND thành phố mới ra thông báo.

Phương án xử lý bà này sẽ áp dụng theo các Nghị định 138/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong vĩnh vực giáo dục; Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Theo văn bản số 5544/UBND - NV của chính quyền TP.Buôn Ma Thuột, bà Lê Thị Ngọc Châu (tên thật là Lê Thị Nga) đã có những sai phạm như sửa đổi hồ sơ, lý lịch cá nhân; sử dụng bằng cấp của người khác để được đi học trung cấp, cao đẳng và đại học; sử dụng bằng cấp, chứng chỉ không hợp pháp để được tuyển dụng vào làm viên chức nhà nước.

Một lãnh đạo Phòng Nội vụ TP.Buôn Ma Thuột thông tin, đang xác minh làm rõ những sai phạm của bà Nga để tham mưu trực tiếp UBND thành phố có hình thức xử lý phù hợp theo quy định hiện hành.

Chiều nay (28.12) trường THCS Lương Thế Vinh có buổi họp kiểm điểm để bàn về sai phạm của bà Nga theo các bước đã được UBND TP.Buôn Ma Thuột hướng dẫn. Sau đó, nhà trường sẽ làm báo cáo chi tiết gửi các bên liên quan trước ngày 1.1.2021.

Được biết, bà Lê Thị Ngọc Châu có tên thật là Lê Thị Nga sinh ngày 12.5.1975, quê quán tại thôn Đồng Bào, xã Thiệu Minh (huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá), có trình độ văn hoá 8/12.

Bà Lê Thị Ngọc Châu (thật) sinh ngày 2.2.1972, trình độ văn hoá 12/12 (là hàng xóm).

Năm 1992, để hợp thức hoá hồ sơ cho bà Nga đi học trung cấp văn hoá nghệ thuật tỉnh Thanh Hoá, ông H. thông qua cán bộ xã để sửa đổi tên tuổi của con gái trong giấy khai sinh thành Lê Thị Ngọc Châu.

Ngoài ra, bà Lê Thị Nga còn xin cấp mới CMND thành Lê Thị Ngọc Châu, sinh ngày 2.2.1972.

Vào năm 1992, bà Nga mượn bằng của bà Châu rồi thay đổi tên tuổi để nộp hồ sơ vào học Trường trung cấp Văn hoá nghệ thuật tỉnh Thanh Hoá.

Khi có bằng trung cấp, bà Nga tiếp tục nộp hồ sơ vào Trường cao đẳng Nhạc Hoạ Trung Ương (hệ tại chức) và đến năm 1997 thì tốt nghiệp.

Từ năm 2009 đến 2013, bà Nga tiếp tục sử dụng bằng tốt nghiệp THPT (mang tên bà Châu) để học Trường Đại học sư phạm Hà Nội và tốt nghiệp cử nhân âm nhạc hệ tại chức tại trường này.

Năm 1996, bà Nga lại sử dụng bằng trung cấp (mang tên bà Châu) để xin việc và được tuyển dụng vào làm giáo viên âm nhạc tại Trường THCS Dân Lực huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá).

Năm 2000, bà Nga xin chuyển công tác theo chồng vào tỉnh Đắk Lắk và được phân công về dạy tại một trường tiểu học huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk).

Từ năm 2013 đến nay, bà Nga chuyển về dạy âm nhạc tại Trường THCS Lương Thế Vinh (TP.Buôn Ma Thuột) cũng lại bằng tên bà Châu.

Nam Anh
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk "bắt tay" Khánh Hòa liên kết vùng, phát triển du lịch

Nhiệt Băng |

Tại Tỉnh ủy Khánh Hòa, lãnh đạo 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hoà vừa làm việc, trao đổi hợp tác, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của 2 địa phương giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng liên kết vùng, phát triển du lịch.

Đắk Lắk: Cuối năm vẫn còn hàng loạt doanh nghiệp nợ BHXH

BẢO TRUNG |

Hiện, toàn tỉnh Đắk Lắk vẫn đang có hàng loạt doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH cho người lao động với số tiền rất lớn. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, địa phương này có hàng trăm doanh nghiệp phải giải thể.

Đắk Lắk: Rà soát hộ nghèo để tránh tiêu cực khi chi tiền hỗ trợ

BẢO TRUNG |

Ngày 24.12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã áp dụng 7 bước thực hiện rà soát hộ nghèo trên địa bàn tỉnh để đảm bảo tính khách quan, công khai, dân chủ khi thực hiện chế độ chính sách, tránh tiêu cực xảy ra.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đắk Lắk "bắt tay" Khánh Hòa liên kết vùng, phát triển du lịch

Nhiệt Băng |

Tại Tỉnh ủy Khánh Hòa, lãnh đạo 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hoà vừa làm việc, trao đổi hợp tác, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của 2 địa phương giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng liên kết vùng, phát triển du lịch.

Đắk Lắk: Cuối năm vẫn còn hàng loạt doanh nghiệp nợ BHXH

BẢO TRUNG |

Hiện, toàn tỉnh Đắk Lắk vẫn đang có hàng loạt doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH cho người lao động với số tiền rất lớn. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, địa phương này có hàng trăm doanh nghiệp phải giải thể.

Đắk Lắk: Rà soát hộ nghèo để tránh tiêu cực khi chi tiền hỗ trợ

BẢO TRUNG |

Ngày 24.12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã áp dụng 7 bước thực hiện rà soát hộ nghèo trên địa bàn tỉnh để đảm bảo tính khách quan, công khai, dân chủ khi thực hiện chế độ chính sách, tránh tiêu cực xảy ra.