Đắk Lắk xử lý vấn nạn xe khách chở quá tải trọng, đón khách sai quy định

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành "ra quân" xử lý các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách (đặc biệt là các xe khách chạy tuyến cố định) để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trên các tuyến đường "nóng", huyết mạch tại TP.Buôn Ma Thuột...

Nhồi nhét hành khách, chở quá tải trọng

Chị L.T.T (xã Ea Tóh, huyện Krông Năng tỉnh Đắk Lắk) ngán ngẩm nói: "Vừa qua, tôi bắt một chiếc xe khách chạy tuyến cố định Huế đi Đắk Lắk vì mua vé sát giờ nên phải nằm đường luồng, không có giường. Tuy nhiên, tài xế bắt khách vô tội vạ, gần gấp đôi số lượng người theo quy định. Họ nhồi nhét thêm người bất chấp, chỗ nào còn trống là lấp vào cho đủ, chẳng khác gì xe "chở heo". Đặc biệt, giữa khuya cánh tài xế chạy nhanh vượt ẩu khiến hàng chục người trên xe thấp thỏm không yên, lo sợ cho tính mạng của mình".

Theo tìm hiểu của PV, đây là thời điểm thu hoạch nông sản ở Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Các nhà xe ngoài việc chở khách vượt quá số người quy định còn nhận chở một lượng lớn hàng hóa là trái cây khiến xe càng thêm quá trọng tải. Đó là chưa kể để kịp đến các địa điểm giao hàng đúng thời gian hẹn trước, nhiều tài xế chạy nhanh vượt ẩu trên các quốc lộ, gây mất an toàn giao thông. Nhiều hành khách vì quá sợ hãi đã buộc tài xế dừng xe, nhảy sang phương tiện khách để di chuyển nhằm đảm bảo an toàn.

Thời gian qua, không ít vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe khách và các phương tiện tham gia giao thông khác đã xảy ra trên địa phận các quốc lộ trọng điểm tại Đắk Lắk. Đơn cử, khoảng 19 giờ 10' ngày 9.7, ông T.B.T (64 tuổi, trú xã Ea Lai, M’Đrắk, Đắk Lắk) điều khiển xe máy theo hướng từ thôn 3, xã Ea Lai di chuyển ra đường Trường Sơn Đông.

Khi qua địa phận thôn 6, xã Ea Lai, xe máy của ông T bất ngờ va chạm với xe khách giường nằm mang biển số tỉnh Đắk Lắk do T.T.H.V (40 tuổi, quê Quảng Nam) điều khiển lưu thông theo hướng xã Krông Jing đi xã Cư Prao (H.M’Đrắk).

Sau khi va chạm với xe máy, chiếc xe khách lao vào nhà dân bên đường, tông sập một phần nhà trước. Vụ tai nạn khiến ông T bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện. Những người trên xe khách may mắn không bị thương.

Kiên quyết xử lý các phương tiện vi phạm

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Thủ - Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk - cho hay: Từ ngày 28.7 đến hết ngày 12.8, đơn vị sẽ có đợt ra quân, thực hiện kiểm soát, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về kinh doanh vận tải hành khách như đón, trả khách không đúng nơi quy định. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định các phương tiện chở quá số người quy định; thành lập điểm giao dịch đón, trả khách trái phép; xe không có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; không có thiết bị giám sát hành trình; không có phù hiệu; không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật...

Ngoài ra, lực lượng thanh tra giao thông sẽ tập trung kiểm tra, xử lý tại khu vực xung quanh các bến xe, đặc biệt là Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk, khu vực trung tâm TP.Buôn Ma Thuột, bệnh viện, sân bay...

Theo ông Thủ: Sau ít ngày thực hiện nội dung nêu trên, đơn vị đã xử lý gần 10 trường hợp phương tiện vi phạm, chủ yếu liên quan đến việc xe khách đón trả khách không đúng quy định, xe dù hay vi phạm về các quy định kinh doanh vận tải.

Qua 1 tháng ra quân đợt cao điểm (từ 20.6 đến 20.7) kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Đắk lắk đã phát hiện, lập biên bản 3.322 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ. Qua đó, tạm giữ 1.071 lượt phương tiện, xử phạt thu nộp Kho bạc Nhà nước 4,4 tỉ đồng, tước Giấy phép lái xe có thời hạn 520 trường hợp. Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu như chở hàng quá tải trọng cho phép, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện và không có giấy phép lái xe…

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Di dời 75 tuyến xe khách qua bến xe Miền Đông mới từ tháng 10

MINH QUÂN |

TPHCM – 75 tuyến xe khách ở bến xe Miền Đông cũ sẽ di dời ra bến xe mới cách đó khoảng 20 km từ ngày 11.10.

Hà Nội: Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên đường, tài xế may mắn thoát nạn

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Khi đang di chuyển trên đường Trường Sa (huyện Đông Anh), xe ôtô khách loại 45 chỗ bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Tài xế xe khách nhanh chóng chạy khỏi xe nên không bị thương.

Tài xế xe khách có nồng độ cồn ở mức "khủng" khi đang chạy trên cao tốc

Tô Thế |

Chỉ trong một ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện 2 tài xế xe khách chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có trường hợp ở mức "khủng".

Hình ảnh hiện trường vụ xe khách lao xuống vực đèo sâu hơn 15m

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ xe khách chở 23 người lao xuống vực đèo Đại Ninh khiến nhiều người bị thương nặng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Di dời 75 tuyến xe khách qua bến xe Miền Đông mới từ tháng 10

MINH QUÂN |

TPHCM – 75 tuyến xe khách ở bến xe Miền Đông cũ sẽ di dời ra bến xe mới cách đó khoảng 20 km từ ngày 11.10.

Hà Nội: Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên đường, tài xế may mắn thoát nạn

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Khi đang di chuyển trên đường Trường Sa (huyện Đông Anh), xe ôtô khách loại 45 chỗ bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Tài xế xe khách nhanh chóng chạy khỏi xe nên không bị thương.

Tài xế xe khách có nồng độ cồn ở mức "khủng" khi đang chạy trên cao tốc

Tô Thế |

Chỉ trong một ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện 2 tài xế xe khách chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có trường hợp ở mức "khủng".

Hình ảnh hiện trường vụ xe khách lao xuống vực đèo sâu hơn 15m

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ xe khách chở 23 người lao xuống vực đèo Đại Ninh khiến nhiều người bị thương nặng.