Đắk Lắk: Xử lý tàu cá tàng trữ chất hóa học, chất nổ đánh bắt thủy sản

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ quyết liệt ngăn chặn và xử lý các cá nhân, tổ chức sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ... ngư cụ khai thác có tính hủy diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản ở tỉnh.

Thời gian gần đây, Đắk Lắk đã xuất hiện tình trạng người dân sử dụng các loại hóa chất, chất độc, chất nổ... để đánh bắt thủy sản, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản ở một số khu vực và trực tiếp gây ra những hệ lụy nghiệm trọng cho môi trường.

Người dân ở Đắk Lắk đánh bắt thủy sản. Ảnh: Bảo Trung
Người dân ở Đắk Lắk đánh bắt thủy sản. Ảnh: Bảo Trung

UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Công Thương có các biện pháp quản lý nghiêm ngặt các nguồn thuốc nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, hóa chất, chất độc theo quy định.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra nắm chắc và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi sử dụng những dụng cụ khai thác có tính hủy diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị kể trên và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tàu cá ra, vào sông, suối, ao hồ có tàng trữ, sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố bị can hai cán bộ Chi cục Thủy sản Quảng Nam tội nhận hối lộ

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố bị can đối với 2 cán bộ thuộc Chi cục Thủy sản Quảng Nam về hành vi nhận hối lộ.

Cà Mau đề nghị triển khai ngay vốn cho các doanh nghiệp thủy sản

NHẬT HỒ |

Để phục hồi kinh tế, nhất là các doanh nghiệp thu mua chế biến thủy sản, không để tình trạng tôm nuôi không đầu ra, tư thương ép giá thời hậu COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị triển khai ngay nguồn vốn để các doanh nghiệp hoạt động.

Xuất khẩu thủy sản đi Trung Quốc có dấu hiệu tăng trở lại

Phong Nguyễn |

Nhiều chuyên gia thương mại dự báo, xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là mặt hàng tôm và cá tra sang thị trường Trung Quốc có thể bật tăng trở lại sau dịch COVID-19. Do đó, cần sẵn sàng nguồn hàng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khởi tố bị can hai cán bộ Chi cục Thủy sản Quảng Nam tội nhận hối lộ

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố bị can đối với 2 cán bộ thuộc Chi cục Thủy sản Quảng Nam về hành vi nhận hối lộ.

Cà Mau đề nghị triển khai ngay vốn cho các doanh nghiệp thủy sản

NHẬT HỒ |

Để phục hồi kinh tế, nhất là các doanh nghiệp thu mua chế biến thủy sản, không để tình trạng tôm nuôi không đầu ra, tư thương ép giá thời hậu COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị triển khai ngay nguồn vốn để các doanh nghiệp hoạt động.

Xuất khẩu thủy sản đi Trung Quốc có dấu hiệu tăng trở lại

Phong Nguyễn |

Nhiều chuyên gia thương mại dự báo, xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là mặt hàng tôm và cá tra sang thị trường Trung Quốc có thể bật tăng trở lại sau dịch COVID-19. Do đó, cần sẵn sàng nguồn hàng.