Đắk Lắk ưu tiên kích hoạt lại 3 tuyến xe khách liên tỉnh

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa có thông báo chính thức về việc kích hoạt lại hoạt động vận tải hành khách chạy tuyến cố định. Tuy nhiên, dù có tái khởi động dịch vụ thiết yếu này thì nhiều doanh nghiệp nơi đây vẫn còn canh cánh nhiều nỗi lo.

Đại diện nhà xe H.A.B.M (TP.Buôn Ma Thuột) cho biết: "Chúng tôi chỉ đang hoạt động tuyến xe duy nhất đến tỉnh Vĩnh Phúc. Còn các tuyến đi TP.HCM, Đà Nẵng thì vẫn chưa. Thực tế, ngay cả tuyến xe độc nhất đi phía bắc thì doanh nghiệp nhiều tháng nay cũng chẳng có mấy khách.

Nếu tỉnh cho phép kích hoạt những tuyến xe đi TP.HCM và những địa phương vùng duyên hải Nam Trung Bộ thì có khách hay không cũng rất khó nói trước".

Được biết, Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk đang lâm vào cảnh "thừa xe thiếu người". Bởi, đang có một bộ phận cánh tài xế làm cho nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách vẫn chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1. Nếu kích hoạt lại các chuyến xe liên tỉnh, nhiều doanh nghiệp ở địa phương này có khả năng thiếu tài xế hoặc chỉ làm cầm chừng.

Nhiều nhà xe thực tế vẫn còn lo lắng việc cho phương tiện chạy trở lại nhưng chẳng có khách. Khi đó, họ phải gánh tiếp chi phí xăng, BOT, lương thưởng tài xế... Ngoài ra, nhiều địa phương vẫn đang áp dụng các biện pháp "ngặt nghèo" đối với những công dân đi từ vùng dịch về.

Ông Đỗ Thanh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk - cho hay: Đúng là có việc nhiều tài xế xe khách ở bến vẫn chưa được tiêm vaccine hoặc mới chỉ được tiêm 1 mũi. Hiện, đơn vị đang chờ thông báo từ phía Sở Giao thông Vận tải sẽ cho phép các tuyến xe khách cố định sẽ được di chuyển đến những địa phương nào. Khi đó, bến mới tính toán lại các phương án khác nhau.

Còn theo ông Đỗ Quang Trà - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang tham mưu cho UBND tỉnh phương án mở lại các tuyến xe khách liên tỉnh. Tuy nhiên, tỉnh vẫn phải còn liên hệ để có được sự đồng thuận từ các địa phương khác. Những tuyến dự kiến sẽ được kích hoạt lại là từ Đắk Lắk đi TP.HCM, Tây Ninh, Khánh Hòa.

Như Lao Động đã thông tin, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải (xe khách chạy tuyến cố định) ở Đắk Lắk đang điêu đứng, vay vốn ngân hàng không trả nổi cả gốc lẫn lãi, buộc phải bán tháo xe để giải quyết bớt nợ nần. Thậm chí, có người rao bán với mức rẻ bèo nhưng vẫn không có người mua.

Trong những tháng qua, Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk chỉ có 3 tuyến cố định được phép hoạt động từ Đắk Lắk đi Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Hàng trăm chiếc xe khách đang nằm la liệt ngày này qua ngày khác chờ hoạt động trở lại.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk tìm thêm phương án hỗ trợ học sinh sau thời gian học gián tiếp

BẢO TRUNG |

Trước thực tế hiệu quả của việc học gián tiếp chưa thể được như với học trực tiếp, ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk tính toán phương án củng cố kiến thức cho học sinh ngay khi các em trở lại trường.

Đắk Lắk sẽ đưa người mắc sốt xuất huyết trong khu phong toả đi điều trị

BẢO TRUNG |

Lực lượng y tế tỉnh Đắk Lắk sẽ đưa những trường hợp mắc sốt xuất huyết trong khu cách ly, phong toả vì dịch COVID-19 đi điều trị để tránh xảy ra biến chứng.

Khởi tố đối tượng làm lây lan dịch COVID-19 cho nhiều người ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Sau khi đi từ TP.HCM về TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi) đã trốn tránh, không khai báo y tế làm lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đắk Lắk tìm thêm phương án hỗ trợ học sinh sau thời gian học gián tiếp

BẢO TRUNG |

Trước thực tế hiệu quả của việc học gián tiếp chưa thể được như với học trực tiếp, ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk tính toán phương án củng cố kiến thức cho học sinh ngay khi các em trở lại trường.

Đắk Lắk sẽ đưa người mắc sốt xuất huyết trong khu phong toả đi điều trị

BẢO TRUNG |

Lực lượng y tế tỉnh Đắk Lắk sẽ đưa những trường hợp mắc sốt xuất huyết trong khu cách ly, phong toả vì dịch COVID-19 đi điều trị để tránh xảy ra biến chứng.

Khởi tố đối tượng làm lây lan dịch COVID-19 cho nhiều người ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Sau khi đi từ TP.HCM về TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi) đã trốn tránh, không khai báo y tế làm lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.