Đắk Lắk trao thưởng cho những cá nhân, tập thể hiến kế xây dựng quê hương

BẢO TRUNG |

Chiều 10.3, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức Lễ tổng kết và trao thưởng Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”.

Theo ông Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, kiêm Phó trưởng ban tổ chức cuộc vận động cho biết đã tiếp nhận 218 bài hiến kế của các cá nhân và tập thể tham gia, trong đó có 6 bài hiến kế của các tác giả ở ngoài tỉnh. Có 116 bài thuộc lĩnh vực kinh tế, 72 bài thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; 19 bài thuộc lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và 11 bài hiến kế nhiều lĩnh vực.

Kết quả đã chọn ra được 11 hiến kế có chất lượng để trao thưởng đồng hạng và chọn 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai Cuộc vận động để Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng.

Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk trao giải cho các cá nhân, tập thể tham gia hiến kế xây dựng quê hương. Ảnh: T.X
Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk trao giải cho các cá nhân, tập thể tham gia hiến kế xây dựng quê hương. Ảnh: T.X
Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk trao giải cho các cá nhân, tập thể tham gia hiến kế xây dựng quê hương. Ảnh: T.X

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường kiêm trưởng Ban tổ chức cuộc vận động nhấn mạnh: Ban Tổ chức đã nhận được nhiều bài hiến kế tâm huyết, trách nhiệm, có tính thực tiễn cao của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Đối với những vấn đề lớn, mang tầm cả tỉnh, có thể thành lập Ban chỉ đạo để triển khai, áp dụng các hiến kế. Riêng những vấn đề mang tầm sở, ngành, địa phương thì sẽ thực hiện thí điểm, khi có hiệu quả thì nhân rộng.

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường
Tỉnh uỷ Đắk Lắk kỳ vọng sau cuộc vận động này sẽ nhận được nhiều hơn những hiến kế, ý kiến đóng nữa từ người dân, tầng lớp trí thức, cán bộ tỉnh nhà. Ảnh: T.x

“Cuộc vận động này mang tính chất chiến lược lâu dài. Sau tổng kết và trao giải lần này, lãnh đạo tỉnh và Ban tổ chức vẫn tiếp tục nhận các hiến kế, sáng kiến có giá trị nhất để bổ sung vào nghị quyết, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh Đắk Lắk. Rất mong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, ở nước ngoài sẽ tiếp tục hiến kế, đóng góp xây dựng, phát triển tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc”, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường cho hay.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đại tá Lê Vinh Quy nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Chiều 1.3, tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an đã thông báo và công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

2 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk có Giám đốc công an mới

Lưu Hoàng |

Đại tá Trần Minh Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, thay cho Đại tá Lê Vinh Quy (Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng) chuyển sang nhận nhiệm vụ làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Bí thư Đắk Lắk thăm hỏi, động viên các y tá, bác sĩ làm nhiệm vụ chống dịch

BẢO TRUNG |

Ngày 26.2, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đắk Lắk do Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ trên địa bàn tỉnh nhân Kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955-27-2-2021).

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Đại tá Lê Vinh Quy nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Chiều 1.3, tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an đã thông báo và công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

2 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk có Giám đốc công an mới

Lưu Hoàng |

Đại tá Trần Minh Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, thay cho Đại tá Lê Vinh Quy (Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng) chuyển sang nhận nhiệm vụ làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Bí thư Đắk Lắk thăm hỏi, động viên các y tá, bác sĩ làm nhiệm vụ chống dịch

BẢO TRUNG |

Ngày 26.2, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đắk Lắk do Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ trên địa bàn tỉnh nhân Kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955-27-2-2021).