Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể nạn nhân nhảy cầu sau 3 ngày tìm kiếm

BẢO TRUNG |

Sau 3 ngày huy động gần 100 lượt cán bộ chiến sĩ tích cực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ (tỉnh Đắk Lắk) đã phát hiện thi thể bà L. nổi giữa dòng sông Sêrêpốk.

Ngày 6.1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, sau hơn 3 ngày đêm tích cực tìm kiếm đơn vị đã tìm thấy thi thể của người phụ nữ nhảy cầu Sêrêpốk tự tử.

Trước đó, khoảng 11h50p ngày 2.1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo của người dân có một người phụ nữ nhảy cầu Sêrêpốk ở xã Hòa Phú (TP.Buôn Ma Thuột) tự tử.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Nạn nhân được xác định là bà N.T.K.L. (41 tuổi) trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột.

Thời điểm lực lượng cứu nạn đến hiện trường, nước sông Sêrêpốk đang lên cao chảy xiết nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khắn.

Sau 3 ngày huy động gần 100 lượt cán bộ chiến sĩ tích cực tìm kiếm, đêm 5.1, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phát hiện thi thể bà L. nổi giữa dòng sông.

Ngay sau đó, thi thể bà L. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Phát hiện người dân trồng hơn 1.000 cây cần sa trong rẫy

BẢO TRUNG |

Tại rẫy hồ tiêu của gia đình, Nguyễn Văn Bảo (huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) đã trồng trái phép hơn 1.000 cây cần sa. Cây cao nhất có chiều dài lên tới 1,2m.

Đề xuất xây dựng một khu phố phong cách Châu Âu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ Đắk Lắk, ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tập đoàn T&T mong muốn thời gian tới sẽ được đầu tư nhiều dự án quy mô lớn, cao cấp để giúp tỉnh này phát triển du lịch lẫn kinh tế - xã hội.

Đắk Lắk: Không để người nghèo bị "bỏ lại" trong dịp Tết

BẢO TRUNG |

Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk khẳng định: Tỉnh sẽ không để những người nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương "bị bỏ lại phía sau" trong dịp Tết Nguyên đán sắp Tân Sửu 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Lắk: Phát hiện người dân trồng hơn 1.000 cây cần sa trong rẫy

BẢO TRUNG |

Tại rẫy hồ tiêu của gia đình, Nguyễn Văn Bảo (huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) đã trồng trái phép hơn 1.000 cây cần sa. Cây cao nhất có chiều dài lên tới 1,2m.

Đề xuất xây dựng một khu phố phong cách Châu Âu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ Đắk Lắk, ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tập đoàn T&T mong muốn thời gian tới sẽ được đầu tư nhiều dự án quy mô lớn, cao cấp để giúp tỉnh này phát triển du lịch lẫn kinh tế - xã hội.

Đắk Lắk: Không để người nghèo bị "bỏ lại" trong dịp Tết

BẢO TRUNG |

Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk khẳng định: Tỉnh sẽ không để những người nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương "bị bỏ lại phía sau" trong dịp Tết Nguyên đán sắp Tân Sửu 2021.