Ngày 3.10, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, với công dân tạm trú ở các tỉnh, thành khu vực phía Nam thời gian tới nếu có trở về quê nhà tại Đắk Lắk thì ngành giáo dục vẫn tiếp tục tạo điều kiện cho con em của họ đến trường đi học (nếu có nhu cầu - PV)".
Như vậy, con em của công dân thời gian tới hồi hương trở về Đắk Lắk sẽ không phải lo ngại việc làm các thủ tục nhập học cho các cháu khi chưa đủ hồ sơ, học bạ... Ngoài ra, phụ huynh cũng không phải lo lắng quá nhiều đến việc đóng tiền các khoản đầu năm cho con. Các cơ sở giáo dục ở tỉnh sẽ có các biện pháp giãn thu đối với những trường hợp khó khăn.
Vừa qua, đối với các địa phương được xác định "vùng xanh", UBND tỉnh Đắk Lắk cho phép trẻ em 5 tuổi được đến trường, lớp để học tập từ ngày 4.10.
Còn trẻ em ở các độ tuổi thấp hơn tiếp tục nghỉ học. Từ cấp tiểu học trở lên, học sinh được đến trường học trực tiếp. Việc tổ chức học tập trung với điều kiện giáo viên, học sinh đều đang cư trú tại "vùng xanh".
Đối với các địa phương thuộc "vùng vàng", "vùng cam", "vùng đỏ", trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Từ cấp tiểu học trở lên, tiếp tục dạy học bằng hình thức trực tuyến, truyền hình, hướng dẫn giao bài tại nhà.
Hiện, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã và đang bố trí vaccine COVID-19 tiêm chủng cho hơn 34.000 cán bộ, giáo viên ở các trường công lập lẫn tư thục để đảm bảo an toàn cho họ trước khi trở lại dạy học trực tiếp. Một bộ phận giáo viên đã được tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 2.
"Các trường ở tỉnh đã xây dựng phương án, kịch bản khi đi học trở lại để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục do chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm", ông Khoa nhấn mạnh