Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm bạch hầu mới

BẢO TRUNG |

Toàn tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm bệnh bạch hầu mới.

Tính đến chiều ngày 14.7, ngành y tế Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca nhiễm bệnh mới. Cụ thể, 2 ca ở xã Cư Róa, huyện Mđrắk; 1 ca ở xã Cư Mgar, huyện Cư M'Gar.

Riêng ca nhiễm bạch hầu ở Cư M'Gar là cháu Y.K.K mới 4 tuổi (buôn Bling, xã Cư Mgar). Em K. xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, sốt cao, đau họng và được người nhà đưa đi khám ở phòng khám tư điều trị thuốc (không rõ loại) nhưng bệnh không đỡ.

Một bệnh nhân nhiễm bạch hầu được điều trị tại Trung tâm y tế huyện M'Đrắk. Ảnh BẢO TRUNG
Một bệnh nhân nhiễm bạch hầu được điều trị tại Trung tâm y tế huyện M'Đrắk. Ảnh BẢO TRUNG

Sau đó, người nhà tiếp tục đưa cháu K vào Trung tâm Y tế huyện Cư M'gar để chữa trị.

Kết quả xét nghiệm vào ngày 13.7 tại Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, em K. dương tính với bệnh bạch hầu.

Hiện, toàn tỉnh Đắk Lắk đã có 6 ca nhiễm bạch hầu, 2 ca đang nghi nhiễm.

Đáng chú ý, ở huyện M'Đrắk đã có đến 4 ca nhiễm bạch hầu. Tất cả đều được đưa về Trung tâm Y tế huyện M'Đrắk để tiếp tục điều trị.

2 ca nghi ngờ liên quan dịch bạch hầu cũng đều nằm tại các xã của huyện M'Đrắk. Cơ quan chức năng đang chờ kết quả xét nghiệm.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ lây lan dịch bạch hầu ở Đắk Lắk vẫn còn rất cao

BẢO TRUNG |

Trong thời gian tới, khi trung ương cấp cho 2 triệu liều vắc xin uốn ván bạch hầu liệu rằng Đắk Lắk có dập tắt được dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân hay không?

Vì sao nhiều trẻ em ở M’Đrắk chưa được tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu?

BẢO TRUNG |

Hàng chục trẻ em tại huyện M'Đrắk thời gian trước vẫn chưa được tiêm chủng phòng bệnh vì nhiều lý do khác nhau.

Bệnh bạch hầu ở người lớn: Báo động miễn dịch cộng đồng giảm

Thùy Linh |

Những năm gần đây đều ghi nhận các ca mắc bệnh bạch hầu ở trẻ lớn và người lớn, hầu hết người mắc bệnh là trẻ hơn 10 tuổi và người lớn. Đa phần ca mắc là những trường hợp không tiêm hoặc tiêm không đủ mũi vắc xin phòng bệnh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nguy cơ lây lan dịch bạch hầu ở Đắk Lắk vẫn còn rất cao

BẢO TRUNG |

Trong thời gian tới, khi trung ương cấp cho 2 triệu liều vắc xin uốn ván bạch hầu liệu rằng Đắk Lắk có dập tắt được dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân hay không?

Vì sao nhiều trẻ em ở M’Đrắk chưa được tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu?

BẢO TRUNG |

Hàng chục trẻ em tại huyện M'Đrắk thời gian trước vẫn chưa được tiêm chủng phòng bệnh vì nhiều lý do khác nhau.

Bệnh bạch hầu ở người lớn: Báo động miễn dịch cộng đồng giảm

Thùy Linh |

Những năm gần đây đều ghi nhận các ca mắc bệnh bạch hầu ở trẻ lớn và người lớn, hầu hết người mắc bệnh là trẻ hơn 10 tuổi và người lớn. Đa phần ca mắc là những trường hợp không tiêm hoặc tiêm không đủ mũi vắc xin phòng bệnh.