Đắk Lắk tiếp nhận hơn 5 tỉ đồng mua vaccine chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Chiều 7.6, bà H’Kim Hoa Byă - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk - cho hay, từ 28.5 đến nay, sau khi gửi thư kêu gọi, đơn vị đã nhận được hơn 5 tỉ đồng tiền ủng hộ mua vaccine, trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Công ty Thép Đông Nam Á ủng hộ hơn 1 tỉ đồng; Công ty cổ phần mía đường 333 và Công ty cà phê Trung Nguyên mỗi công ty ủng hộ 500 triệu đồng; Công ty TNHH TM An Trung Mạnh và Công ty mía đường tỉnh Đắk Lắk tại Ea Súp, mỗi đơn vị ủng hộ 200 triệu đồng và hàng chục tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ, với tổng số tiền (tính đến thời điểm chiều 7.6) là hơn 5 tỉ đồng; qua đó, góp phần cùng với tỉnh mua vaccine, trang thiết bị để phòng, chống dịch COVID-19.

Bà Lê Thị Tuyết Hạ - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép Đông Nam Á (TP.Buôn Ma Thuột) chia sẻ, đơn vị đã ủng hộ tổng cộng 1 tỉ 150 triệu đồng. Trong đó, có đến 150 triệu đồng là do cán bộ công nhân viên chức, người lao động đơn vị dành 1 ngày lương đóng góp. Doanh nghiệp ủng hộ số tiền trên nhằm mục đích góp một phần nhỏ bé về vật chất để cùng với chính quyền địa phương và cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Nếu có thể, ban giám đốc công ty sẵng sàng bỏ thêm tiền để mua vaccine COVID-19 cho toàn bộ hơn 700 cán bộ, công nhân viên, người lao động đang làm việc để đảm bảo sức khoẻ cho họ, ổn định sản xuất kinh doanh, bà Hạ nhấn mạnh.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhận định, tỉnh Đắk Lắk mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương cùng tham gia ủng hộ để có nhiều hơn nữa những tấm lòng chung tay cùng tỉnh đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống yên bình cho người dân.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phát huy truyền thống “Đoàn kết, tương thân tương ái” của dân tộc, nhằm huy động nguồn lực góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế. Đơn vị sẽ sử dụng số tiền đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của các tổ chức, cá nhân công khai, minh bạch và hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người lao động ở Đắk Lắk mong được sớm tiêm vaccine COVID-19

BẢO TRUNG |

Nhiều công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Đắk Lắk đang mong muốn được tiêm vaccine COVID-19 để an tâm làm việc, cống hiến cho doanh nghiệp từng bước ổn định, vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra.

Xe tải đâm liên hoàn ở Đắk Lắk, hàng loạt người thương vong

BẢO TRUNG |

Đến trưa ngày 6.6, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiến hành phong toả hiện trường kết hợp đưa các nạn nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị xã Buôn Hồ ra khỏi hiện trường để đưa đi cấp cứu.

Hàng nghìn người ở Đắk Lắk thất nghiệp vì dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng nghìn người lao động sống tại Đắk Lắk đã thất nghiệp, thu nhập không ổn định buộc phải nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều người lao động ở Đắk Lắk mong được sớm tiêm vaccine COVID-19

BẢO TRUNG |

Nhiều công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Đắk Lắk đang mong muốn được tiêm vaccine COVID-19 để an tâm làm việc, cống hiến cho doanh nghiệp từng bước ổn định, vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra.

Xe tải đâm liên hoàn ở Đắk Lắk, hàng loạt người thương vong

BẢO TRUNG |

Đến trưa ngày 6.6, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiến hành phong toả hiện trường kết hợp đưa các nạn nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị xã Buôn Hồ ra khỏi hiện trường để đưa đi cấp cứu.

Hàng nghìn người ở Đắk Lắk thất nghiệp vì dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng nghìn người lao động sống tại Đắk Lắk đã thất nghiệp, thu nhập không ổn định buộc phải nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp.