Đắk Lắk tiếp nhận 10 máy thở phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19

Hữu Long |

Đắk Lắk cho biết vừa tiếp nhận 10 máy thở hỗ trợ trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ngày 2.4, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tiếp nhận 10 máy thở, trị giá 175 triệu đồng cho Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên nhằm hỗ trợ bệnh viện trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam đã quan tâm, hỗ trợ máy thở cho Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên phục vụ công tác điều trị bệnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh, đến nay tỉnh Đắk Lắk chưa có trường hợp nào mắc COVID-19, nhưng trong tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam đang diễn biến hết sức phức tạp nên sự hỗ trợ việc doanh nghiệp đóng góp cùng tỉnh phòng dịch là hành động có ý nghĩa thiết thực.

Người đang được cách ly tại Khoa Truyền nhiễm. Ảnh: HL
Người đang được cách ly tại Khoa Truyền nhiễm. Ảnh: HL

Được biết, các máy thở sau khi được tiếp nhận sẽ được đưa vào Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Ông Phạm Hồng Lâm – Trưởng khoa Truyền nhiễm khẳng định, việc khoa được trang bị 10 máy thở sẽ giúp cho bệnh viện có thêm nguồn lực, sẵn sàng đáp ứng điều trị khi có nhiều trường hợp mắc COVID-19 xảy ra.

Ông Lâm cũng cho biết, hiện khoa đang điều trị cách ly cho 16 trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

“Từ đầu năm đến nay có khoảng 60 trường được đưa vào khoa cách ly và có kết quả âm tính với COVID-19. Đến nay khoa hiện có 16 trường hợp đang cách ly và có kết quả âm tính, 3 trường hợp vẫn đang theo dõi” – ông Lâm thông tin.

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, tính đến sáng 2.4, trên địa bàn Đắk Lắk chưa có trường hợp nào nhiễm COVID-19.  Hiện số cách ly tại cơ sở y tế là 56 ( hết cách ly 44; còn cách ly 12).; số cách ly tập trung là 70 (hết cách ly 53; còn cách ly 17) và số cách ly tại nhà và nội lưu trú là 256 (hết cách ly 221 và còn cách ly 35).

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Người về từ vùng có dịch COVID-19 phải làm gì?

PGS.TS.BS LÊ VĂN ĐÔNG (HỌC VIỆN QUÂN Y) - TỔ TRƯỞNG TỔ BIÊN SOẠN |

Người về từ vùng có dịch COVID-19 phải cách ly như thế nào và những người tiếp xúc với người này có phải cách ly không? Để giải đáp những thắc mắc trên, Cục Quân y (Học viện Quân y) đã đưa ra 100 câu hỏi - đáp về dịch bệnh COVID-19.

9 môn học được giảm tải cho học sinh tiểu học nghỉ phòng dịch COVID-19

Văn Thắng - Nhật Huy |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học kỳ II năm học 2019-2020, cho từng môn học từ lớp 1 đến lớp 5. Theo đó, 9 môn học sẽ được tinh giản những nội dung nâng cao, giữ lại nội dung cơ bản để đảm bảo nền tảng kiến thức cho học sinh.

Những “chiến sĩ” chốt chặn cửa ngõ “ngăn ngừa” COVID-19 (Bài 2)

eMagazine |

Chúng tôi bước vào Ga Quốc tế - Cảng Hàng không Quốc tế  Nội Bài ngỡ ngàng, lạ lẫm. Bởi không có tiếng bước chân nhộn nhịp thường ngày, không thấy cảnh đưa tiễn bịn rịn, không nghe phương ngữ, tiếng nói tứ xứ năm châu, không thấy bóng những nhân viên hàng không lịch sự, chỉnh tề và không cả tiếng động cơ, tàu máy. Nội Bài khác lạ, chưa từng có bao giờ…Đó là Nội Bài sau những ngày oằn mình chốt chặn ngăn ngừa COVID-19.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Người về từ vùng có dịch COVID-19 phải làm gì?

PGS.TS.BS LÊ VĂN ĐÔNG (HỌC VIỆN QUÂN Y) - TỔ TRƯỞNG TỔ BIÊN SOẠN |

Người về từ vùng có dịch COVID-19 phải cách ly như thế nào và những người tiếp xúc với người này có phải cách ly không? Để giải đáp những thắc mắc trên, Cục Quân y (Học viện Quân y) đã đưa ra 100 câu hỏi - đáp về dịch bệnh COVID-19.

9 môn học được giảm tải cho học sinh tiểu học nghỉ phòng dịch COVID-19

Văn Thắng - Nhật Huy |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học kỳ II năm học 2019-2020, cho từng môn học từ lớp 1 đến lớp 5. Theo đó, 9 môn học sẽ được tinh giản những nội dung nâng cao, giữ lại nội dung cơ bản để đảm bảo nền tảng kiến thức cho học sinh.

Những “chiến sĩ” chốt chặn cửa ngõ “ngăn ngừa” COVID-19 (Bài 2)

eMagazine |

Chúng tôi bước vào Ga Quốc tế - Cảng Hàng không Quốc tế  Nội Bài ngỡ ngàng, lạ lẫm. Bởi không có tiếng bước chân nhộn nhịp thường ngày, không thấy cảnh đưa tiễn bịn rịn, không nghe phương ngữ, tiếng nói tứ xứ năm châu, không thấy bóng những nhân viên hàng không lịch sự, chỉnh tề và không cả tiếng động cơ, tàu máy. Nội Bài khác lạ, chưa từng có bao giờ…Đó là Nội Bài sau những ngày oằn mình chốt chặn ngăn ngừa COVID-19.