Đắk Lắk thống nhất không tăng học phí trong năm học mới

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong năm học mới 2022-2023, ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk sẽ không tăng học phí để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các học sinh khu vực vùng sâu vùng xa.

Ngày 17.8, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thông tin, UBND tỉnh đã thống nhất đề nghị thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mức thu học phí sẽ không tăng so với năm học 2021-2022.

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho hay, từ năm học 2016-2017 đến nay, tỉnh Đắk Lắk duy trì mức thu học phí ổn định, không tăng.

Giá xăng dầu và nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao... đã, đang và sẽ tác động không nhỏ đến phục hồi, phát triển kinh tế của tỉnh, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân.

Sở đề nghị tỉnh không tăng học phí là để tiếp tục hỗ trợ kịp thời đối với học sinh, sinh viên, hộ gia đình có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn; qua đó, tiến hành bình ổn giá và kiểm soát lạm phát... Vì lẽ đó, mên mức thu học phí năm học mới đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được giữ nguyên như năm ngoái.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh đại học 2022: Thí sinh “om” nguyện vọng vì học phí tăng cao

Trang Nhung |

Năm học 2022-2023, nhiều trường đại học công lập có mức học phí tăng cao, thậm chí có trường tăng gần gấp đôi so với năm 2021. Điều này khiến nhiều thí sinh băn khoăn, đắn đo lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học.

Điểm chuẩn và học phí ngành Ngôn ngữ Anh của nhiều trường đại học

Trang Hà |

Dưới đây là điểm chuẩn và học phí ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại thương... để học sinh tham khảo trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.

Cẩn trọng “sập bẫy” học phí đại học, phụ huynh, thí sinh trở thành nạn nhân

HUYÊN NGUYỄN |

Chọn trường xét tuyển đại học 2022, thí sinh cần rất thận trọng khi tìm hiểu thông tin về học phí bởi có nhiều “chiêu thức” để qua mắt khiến phụ huynh học sinh dễ dàng trở thành nạn nhân của “bẫy” học phí và phải nai lưng kiếm tiền nộp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tuyển sinh đại học 2022: Thí sinh “om” nguyện vọng vì học phí tăng cao

Trang Nhung |

Năm học 2022-2023, nhiều trường đại học công lập có mức học phí tăng cao, thậm chí có trường tăng gần gấp đôi so với năm 2021. Điều này khiến nhiều thí sinh băn khoăn, đắn đo lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học.

Điểm chuẩn và học phí ngành Ngôn ngữ Anh của nhiều trường đại học

Trang Hà |

Dưới đây là điểm chuẩn và học phí ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại thương... để học sinh tham khảo trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.

Cẩn trọng “sập bẫy” học phí đại học, phụ huynh, thí sinh trở thành nạn nhân

HUYÊN NGUYỄN |

Chọn trường xét tuyển đại học 2022, thí sinh cần rất thận trọng khi tìm hiểu thông tin về học phí bởi có nhiều “chiêu thức” để qua mắt khiến phụ huynh học sinh dễ dàng trở thành nạn nhân của “bẫy” học phí và phải nai lưng kiếm tiền nộp.