Đắk Lắk tham vấn ý kiến gắn định vị GPS giám sát voi hoang dã

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - UBND tỉnh vừa ký văn bản đồng ý cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk tổ chức Hội thảo quốc tế “Tham vấn các bên liên quan nhằm hoàn thiện đề án đeo vòng cổ có gắn định vị GPS giám sát voi hoang dã tại Đắk Lắk”.

Ngày 23.6, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, UBND tỉnh vừa ký văn bản đồng ý cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk tổ chức Hội thảo quốc tế “Tham vấn các bên liên quan nhằm hoàn thiện đề án đeo vòng cổ có gắn định vị GPS giám sát voi hoang dã tại Đắk Lắk”.

Hội thảo là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Nỗ lực bảo tồn quần thể voi hoang dã lớn nhất Việt Nam tại Đắk Lắk do tổ chức Word Wide Fund for Nature do Thụy Sĩ tài trợ.

Theo đó, Hội thảo sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6.2022. Nội dung hội thảo nhằm trao đổi, tham vấn các bên liên quan, tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học để Đề án đeo vòng cổ có gắn định vị GPS giám sát voi hoang dã tại Đắk Lắk được đầy đủ, sát thực và hoàn thiện trước khi cấp thẩm quyền phê duyệt.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về nội dung, chương trình hội thảo. Đồng thời phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, các đơn vị liên quan quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến tham dự hội thảo theo quy định của Nhà nước.

Chia sẻ về điều này, ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk cho biết, trước đây theo dõi bằng phương pháp bẫy ảnh. Ở khu vực biên giới voi hoang dã có khoảng 80-100 con.

Mới đây, Tổ chức động vật Châu Á lấy mẫu phân để phân tích số lượng thì có 48 con voi hoang dã. Voi rừng thường xuyên di chuyển nên việc giám sát gặp nhiều khó khăn. Gắn định vị cho voi rừng có thể xác định sự di chuyển của voi hoang dã nhằm cung cấp thông tin để bảo vệ, bảo tồn quần thể voi, cũng như cảnh báo địa phương, người dân biết voi đi qua để giảm thiểu xung đột giữa voi và người.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Khởi động cuộc thi vẽ truyện tranh "Vệ binh hoang dã" để bảo vệ loài tê tê

Thùy Linh |

Nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ động vật hoang dã và hưởng ứng chiến dịch “Vệ binh hoang dã” ra mắt cộng đồng ngày 10.6, CHANGE cùng WildAid tổ chức cuộc thi vẽ truyện tranh.

Ninh Bình: Dự án Công viên Động vật hoang dã dang dở, bị bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500m2. Tuy nhiên, sau 8 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dang dở, nhiều hạng mục đã hoàn thiện nhưng bỏ hoang, gây lãng phí.

Khởi động các dự án mới về bảo vệ động vật hoang dã, chống biến đổi khí hậu

Ngọc Vân |

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khởi động dự án mới về chống buôn bán động vật hoang dã trái phép và ký thỏa thuận hợp tác về ứng phó biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Khởi động cuộc thi vẽ truyện tranh "Vệ binh hoang dã" để bảo vệ loài tê tê

Thùy Linh |

Nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ động vật hoang dã và hưởng ứng chiến dịch “Vệ binh hoang dã” ra mắt cộng đồng ngày 10.6, CHANGE cùng WildAid tổ chức cuộc thi vẽ truyện tranh.

Ninh Bình: Dự án Công viên Động vật hoang dã dang dở, bị bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500m2. Tuy nhiên, sau 8 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dang dở, nhiều hạng mục đã hoàn thiện nhưng bỏ hoang, gây lãng phí.

Khởi động các dự án mới về bảo vệ động vật hoang dã, chống biến đổi khí hậu

Ngọc Vân |

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khởi động dự án mới về chống buôn bán động vật hoang dã trái phép và ký thỏa thuận hợp tác về ứng phó biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long.