Đắk Lắk tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số theo xu thế của thời đại

BẢO TRUNG |

Ngày 26.3, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với doanh nghiệp đối tác tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số xu thế của sự phát triển”. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà, lãnh đạo 16 tỉnh thành và nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham dự.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà khẳng định, chuyển đổi số là cơ hội vô giá, đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; là thời cơ để Đắk Lắk bắt kịp, đi cùng và có thể vượt lên về ứng dụng khoa học, công nghệ vào mọi mặt của đời sống xã hội.

Đứng trước thời cơ và thách thức mới, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết tâm chọn chuyển đổi số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tái định hình cách chúng ta sống, làm việc và liên hệ với nhau.

Chuyển đổi số sẽ phải phản ánh tầm nhìn, để đẩy mạnh sáng tạo, phát triển đột phá công nghệ kỹ thuật số, từ đó thúc đẩy sự phát triển về kinh tế và xã hội của tỉnh Đắk Lắk, ông Hà nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk phải xác định chuyển đổi số là một hành trình dài, nhưng bắt đầu từ một bước chân cụ thể.

Chúng ta phải đi cùng nhau thì mới có thể đi được xa. Để tạo dựng niềm tin, chúng ta cần những bước chân khởi đầu mạnh mẽ, dứt khoát.

Bộ Thông tin và Truyền thông là người bạn đồng hành của mọi cơ quan, tổ chức trên hành trình này, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là người bạn đồng hành của mọi cơ quan, tổ chức trên hành trình này. Vì vậy, trong năm 2021 này, Đắk Lắk ưu tiên tập trung vào giải quyết “Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số”.

Đây là hội thảo đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk được số hóa từ công tác tổ chức đến tương tác giữa các khách mời với diễn giả, trao đổi ý kiến. Hơn 400 đại biểu đã cùng trải nghiệm thực tế về chuyển đổi số tại đây.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk thu hút đầu tư phát triển, không đánh đổi môi trường

BẢO TRUNG - HỮU LONG |

Việc thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào Đắk Lắk là một trong những chủ trương đúng đắn của tỉnh để phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Đây còn là chủ trương nhằm hiện thực hóa những nội dung trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là trong việc xây dựng và phát triển TP.Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên; tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tộc thiểu số và phát triển kinh tế - xã hội theo các mốc tăng trưởng như lộ trình đã đề ra.

Vụ giao dịch lan đột biến hơn 31 tỉ đồng ở Đắk Lắk không có thật

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã xác nhận phi vụ giao dịch lan đột biến ở địa bàn huyện Lắk với giá hơn 31 tỉ đồng lan truyền trên mạng xã hội không có thật.

Đắk Lắk: Điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự vào các vị trí quan trọng

BẢO TRUNG |

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk vừa thống nhất, điều động một số nhân sự (các Uỷ viên Ban Thường vụ, thuộc diện trung ương quản lý - PV) đến nhận nhiệm vụ ở các ban giúp việc quan trọng của Tỉnh uỷ...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đắk Lắk thu hút đầu tư phát triển, không đánh đổi môi trường

BẢO TRUNG - HỮU LONG |

Việc thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào Đắk Lắk là một trong những chủ trương đúng đắn của tỉnh để phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Đây còn là chủ trương nhằm hiện thực hóa những nội dung trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là trong việc xây dựng và phát triển TP.Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên; tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tộc thiểu số và phát triển kinh tế - xã hội theo các mốc tăng trưởng như lộ trình đã đề ra.

Vụ giao dịch lan đột biến hơn 31 tỉ đồng ở Đắk Lắk không có thật

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã xác nhận phi vụ giao dịch lan đột biến ở địa bàn huyện Lắk với giá hơn 31 tỉ đồng lan truyền trên mạng xã hội không có thật.

Đắk Lắk: Điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự vào các vị trí quan trọng

BẢO TRUNG |

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk vừa thống nhất, điều động một số nhân sự (các Uỷ viên Ban Thường vụ, thuộc diện trung ương quản lý - PV) đến nhận nhiệm vụ ở các ban giúp việc quan trọng của Tỉnh uỷ...