Đắk Lắk tạm dừng hoạt động vận tải tuyến cố định đi một số địa phương

BẢO TRUNG |

Tối 30.5, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa có văn bản về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi/đến các địa phương có ca nhiễm trong cộng đồng để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, kể từ 00 giờ ngày 31.5 cho đến khi có thông báo mới Sở Giao thông Vận tải tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ tỉnh Đắk Lắk đi đến các địa bàn gồm TP.Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang và ngược lại.

Tỉnh Đắk Lắk cũng sẽ hạn chế tối đa các chuyến xe đi, đến các tỉnh/thành phố có dịch COVID-19 (Hà Nội, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bình Phước và các địa phương khác theo cập nhật của Bộ Y tế).

Ngoài ra, các hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe taxi... có hành trình đi qua hoặc đến tỉnh/thành phố có dịch không được dừng, đỗ để đón, trả khách.

Chủ phương tiện phải cam kết chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện nghiêm yêu cầu 5K; ghi chép đầy đủ thông tin tài xế, phụ xe và hành khách di chuyển đặc biệt là hành khách đi và đến từ các tỉnh/thành phố đang có dịch; cung cấp đầy đủ thông tin hành khách cho bến xe ngay khi xe chuẩn bị xuất bến và đến bến...

Đối với các hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe buýt được phép hoạt động phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đảm bảo phương tiện chở tối đa không quá 50% sức chứa và không quá 20 người/chuyến, hành khách ngồi cách ghế (hoặc đứng đối với xe buýt); đảm bảo giữ khoảng cách an toàn.

Hạn chế tối đa phương tiện cá nhân di chuyển từ tỉnh đến các vùng có công bố dịch, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử ở khu phong tỏa tại Đắk Lắk: "Đây là lần bầu cử đặc biệt nhất trong đời tôi"

BẢO TRUNG |

Sáng 23.5, gần 100 cử tri trong khu vực bị phong tỏa do có 2 ca bệnh COVID-19 ở hẻm 189/1 đường Mai Hắc Đế (phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Đồng bào dân tộc ở Đắk Lắk tạm dừng việc nương rẫy để đi bỏ phiếu sớm

BẢO TRUNG |

Ngay từ sáng sớm nay (23.5), đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk tạm dừng việc nương, rẫy để tiến hành bỏ những lá phiếu đầu tiên nhằm bầu ra đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp ở địa phương nhiệm kỳ tới.

Lực lượng vũ trang ở Đắk Lắk tiến hành bầu cử sớm

BẢO TRUNG |

Hàng loạt khu vực ở tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bỏ phiếu sớm để bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Được biết, những công dân bỏ phiếu sớm lần này thuộc về lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Bầu cử ở khu phong tỏa tại Đắk Lắk: "Đây là lần bầu cử đặc biệt nhất trong đời tôi"

BẢO TRUNG |

Sáng 23.5, gần 100 cử tri trong khu vực bị phong tỏa do có 2 ca bệnh COVID-19 ở hẻm 189/1 đường Mai Hắc Đế (phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Đồng bào dân tộc ở Đắk Lắk tạm dừng việc nương rẫy để đi bỏ phiếu sớm

BẢO TRUNG |

Ngay từ sáng sớm nay (23.5), đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk tạm dừng việc nương, rẫy để tiến hành bỏ những lá phiếu đầu tiên nhằm bầu ra đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp ở địa phương nhiệm kỳ tới.

Lực lượng vũ trang ở Đắk Lắk tiến hành bầu cử sớm

BẢO TRUNG |

Hàng loạt khu vực ở tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bỏ phiếu sớm để bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Được biết, những công dân bỏ phiếu sớm lần này thuộc về lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh.