Đắk Lắk: Siết chặt quản lý tái đàn sau khi dịch tả lợn tái bùng phát

Bảo Trung |

Đắk Lắk lại xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi mới. UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành siết chặt quản lý việc tái đàn để tránh dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Ngày 11.5, ông Lê Văn Chín - Trưởng trạm Chăn nuôi Thú y huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) thông tin, vừa tiến hành tiêu hủy 17 con lợn ở một trang trại của một người dân tại xã Ea Ktur vì nhiễm dịch tả lợn Châu Phi. Việc tiêu hủy được tiến hành theo các bước như quy định và có sự theo dõi của chính quyền địa phương.

tái đàn
Đắk Lắk hiện đang có tổng đàn lợn hơn 815.000 con, cao nhất vùng Tây Nguyên. Ảnh: Bảo Trung

Ông Thủy Lệ Vũ – Phó Chi cục trưởng (phụ trách) Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đắk Lắk, cho biết: ''Chúng tôi đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc theo dõi sát sao tình hình, phải tiến hành tiêu hủy ngay nếu phát hiện lợn bị nhiễm bệnh, tránh để lây lan trên diện rộng. Mới đây, trong bối cảnh dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát trở lại, UBND tỉnh cũng đã ra chỉ thị siết chặt việc tái đàn.''

Đối với các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, cơ sở chăn nuôi khép kín nếu thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học (thức ăn, con giống…) tại những vùng bị dịch hoặc không có dịch nhưng đã qua 30 ngày không tái phát dịch thì cho phép thực hiện tái đàn nhưng phải đảm bảo con giống có nguồn gốc rõ ràng, có hồ sơ giống và thông tin liên quan, ông Vũ thông tin thêm.

Nếu phát hiện lợn nhiễm bệnh, lực lượng chức năng sẽ lập tức tiêu hủy để tránh lây lan. Ảnh: Bảo Trung
Nếu phát hiện lợn nhiễm bệnh, lực lượng chức năng sẽ lập tức tiêu hủy để tránh lây lan. Ảnh: Bảo Trung

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk, đến 5.2020, tỉnh có tổng đàn lợn hơn 815.000 con. Trong đợt dịch tả lợn Châu Phi năm 2019, tỉnh này đã tiêu hủy hơn 4 vạn con lợn, hàng nghìn hộ bị ảnh hưởng.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk, Gia Lai: Dự kiến chi khoảng 1.200 tỉ đồng hỗ trợ người dân

BẢO TRUNG |

Gia Lai và Đắk Lắk dự kiến sẽ chi khoảng 1.200 tỉ đồng hỗ trợ cho người dân thuộc nhóm đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

Hữu Long |

Sáng 5.5, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các cán bộ nguyên là cán bộ chủ chốt tỉnh góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đắk Lắk: Các nhà xe khôi phục hoạt động, hành khách vẫn thưa thớt

BẢO TRUNG |

Các đơn vị đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải ở Đắk Lắk xin tạm dừng hoạt động hơn 1 tháng trước đó vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, nay đã hoạt động trở lại nhưng số lượng hành khách vẫn hạn chế...

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Đắk Lắk, Gia Lai: Dự kiến chi khoảng 1.200 tỉ đồng hỗ trợ người dân

BẢO TRUNG |

Gia Lai và Đắk Lắk dự kiến sẽ chi khoảng 1.200 tỉ đồng hỗ trợ cho người dân thuộc nhóm đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

Hữu Long |

Sáng 5.5, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các cán bộ nguyên là cán bộ chủ chốt tỉnh góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đắk Lắk: Các nhà xe khôi phục hoạt động, hành khách vẫn thưa thớt

BẢO TRUNG |

Các đơn vị đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải ở Đắk Lắk xin tạm dừng hoạt động hơn 1 tháng trước đó vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, nay đã hoạt động trở lại nhưng số lượng hành khách vẫn hạn chế...