Đắk Lắk sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sân bay Buôn Ma Thuột

Hữu Long |

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đề nghị ngành chức năng nghiên cứu mở nhiều đường bay trong và ngoài nước để phát triển du lịch. Nhiều hãng hàng không cũng đề nghị tham gia vào việc nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột.

Ngày 10.11, Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, tại buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải ngày 9.11 vừa qua, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã chỉ đạo Sở GTVT sớm nghiên cứu, mở thêm nhiều đường bay trong và ngoài nước để tạo thuận lợi cho người dân giao thương cũng như phát triển du lịch.

Tại cuộc họp trên, đồng chí Bùi Văn Cường cho biết, vừa qua có một hãng hàng không đề nghị tham gia nâng cấp, cải tạo cảng hàng không Buôn Ma Thuột. Đề nghị này được tỉnh Đắk Lắk ủng hộ và cam kết sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp  triển khai thực hiện.

Đồng chí Bùi Văn Cường cho biết thêm, vừa qua tỉnh Cần Thơ và một số hãng hàng không đều ủng hộ chủ trương mở tuyến Cần Thơ – Buôn Ma Thuột. Phía Đắk Lắk sẽ thể hiện thiện chí bằng cách sớm ban hành các văn bản gửi đến các hãng hàng không và tỉnh Cần Thơ.

“Mở đường bay Cần Thơ – Buôn Ma Thuột sẽ là cơ sở kết nối trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long và trung tâm vùng Tây Nguyên. Xa hơn nữa, đây chắc chắn sẽ là động lực để 2 tỉnh cùng phát triển trong lĩnh vực du lịch” -  đồng chí Bùi Văn Cường nói.

Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột hiện có 4 hãng hàng không hoạt động với tổng số luợt cất cánh đi và đến mỗi năm gần 3.000 lượt. Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột hiện có quy mô đường băng 3.000mx45m, sân đỗ tàu bày, đáp ứng phục vụ các loại máy bay Airbus 320-321 và tương đương cất hạ cánh được.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Mua 12 tấn bột ngọt giả từ TP.HCM lên Buôn Ma Thuột tiêu thụ

H.L |

Các đối tượng mua bột ngọt giả từ TP. HCM rồi đem về đóng gói ở TP. Buôn Ma Thuột bán lại kiếm lời.

Nữ kiểm sát viên mang thai nghi bị đánh tại tòa TP. Buôn Ma Thuột

Hữu Long |

Chiều 24.10, một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk xác nhận vừa đề nghị cơ quan công an điều tra, xác minh thông tin một đối tượng lạ mặt “vung tay” đánh nữ cán bộ công tác tại VKSND TP. Buôn Ma Thuột.

Vụ giáo viên quỳ: Có thiếu sót nhưng TP. Buôn Ma Thuột làm đúng?

Hữu Long |

Ngày 9.10, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, bà H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, vừa có văn bản trả lời đơn thư của bà Nguyễn Thị Hoa Anh – giáo viên Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, TP. Buôn Ma Thuột.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Mua 12 tấn bột ngọt giả từ TP.HCM lên Buôn Ma Thuột tiêu thụ

H.L |

Các đối tượng mua bột ngọt giả từ TP. HCM rồi đem về đóng gói ở TP. Buôn Ma Thuột bán lại kiếm lời.

Nữ kiểm sát viên mang thai nghi bị đánh tại tòa TP. Buôn Ma Thuột

Hữu Long |

Chiều 24.10, một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk xác nhận vừa đề nghị cơ quan công an điều tra, xác minh thông tin một đối tượng lạ mặt “vung tay” đánh nữ cán bộ công tác tại VKSND TP. Buôn Ma Thuột.

Vụ giáo viên quỳ: Có thiếu sót nhưng TP. Buôn Ma Thuột làm đúng?

Hữu Long |

Ngày 9.10, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, bà H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, vừa có văn bản trả lời đơn thư của bà Nguyễn Thị Hoa Anh – giáo viên Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, TP. Buôn Ma Thuột.