Đắk Lắk sẽ được hỗ trợ 2 triệu USD để dẹp bỏ du lịch cưỡi voi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tổ chức Động vật Châu Á (AAF) sẽ hỗ trợ địa phương này một khoản tiền lớn để chấm dứt hẳn dịch vụ du lịch cưỡi voi.

Ngày 11.2, người đại diện, quản lý điều hành khu vực Đắk Lắk của Tổ chức Động vật Châu Á (AAF) thông tin, phía AAF lên án các hành động bạo lực đối với động vật, đặc biệt đối với voi  ở Đắk Lắk xôn xao trên mạng xã hội những ngày qua.

Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk (đối tác của tổ chức) cũng đã xuống gặp gỡ các chủ voi, nài voi vận động ký cam kết không tái diễn các hành động bạo lực đối với voi.

Tổ chức Động vật Châu Á đã ký kết hợp tác với UBND tỉnh Đắk Lắk về dự án chấm dứt hoạt động cưỡi voi và chuyển sang mô hình du lịch thân thiện với voi trong thời gian 5 năm.

Hiện, Tổ chức Động vật Châu Á đã có hợp tác với Vườn Quốc gia Yók Đôn triển khai mô hình du lịch thân thiện với voi nên có các điều kiện phù hợp để có thể triển khai sớm.

Theo đại diện của AAF, qua tiếp xúc, một số chủ voi vẫn chưa muốn tham gia vào mô hình du lịch này. Do đó, đơn vị mong muốn tỉnh Đắk Lắk có những hành động cứng rắn hơn, có một cơ sở pháp lý nào đó để bắt buộc các chủ voi tham gia mô du lịch thân thiện với voi.

Được biết, từ năm 2016 đến nay, AAF đã hỗ trợ công tác bảo tồn voi tại Đắk Lắk với số tiền tài trợ 350.000 USD.

Đặc biệt, riêng dự án ký kết chuyển sang mô hình du lịch thân thiện, chấm dứt hoạt động cưỡi voi dự kiến Tổ chức Động vật Châu Á sẽ tài trợ cho Đắk Lắk trên 2 triệu USD.

Khoản này sẽ hỗ trợ tài chính cho chủ voi, nài voi để bù đắp phần thu nhập bị mất khi ngừng hoạt động du lịch cưỡi voi, kết hợp hỗ trợ cho mô hình thân thiện voi...

Dự án có thời gian thực hiện trong 5 năm nhưng trong thời gian này, Tổ chức Động vật Chấu Á mong muốn tỉnh Đắk Lắk có những động thái vận động các chủ voi chấm dứt việc bạo lực với voi và tiến tới chấm dứt hoạt động du lịch cưỡi voi.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk cần sớm dẹp bỏ nạn "cưỡng bức" voi nhà làm du lịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nạn khai thác, "cưỡng bức" lao động quá mức voi nhà vẫn tiếp tục xảy ra ở địa phương này vẫn đang tiếp diễn gây bức xúc trong dư luận trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua...

Du lịch cưỡi voi vẫn "nở rộ" tại Đắk Lắk dịp Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Suốt những ngày Tết, nhiều chủ voi nhà ở tỉnh này vì kế sinh nhai đã cho khách du lịch cưỡi voi trở lại để thu phí sau nhiều tháng tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

4 ngày Tết, Đắk Lắk đón lượng du khách bằng 1/4 của năm 2021

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 6.4, ông Đặng Gia Duẩn - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk thông tin, trong 4 ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, địa phương tiếp đón 102.617 lượt khách tham quan, du lịch, tăng 81,20% so với cùng kỳ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đắk Lắk cần sớm dẹp bỏ nạn "cưỡng bức" voi nhà làm du lịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nạn khai thác, "cưỡng bức" lao động quá mức voi nhà vẫn tiếp tục xảy ra ở địa phương này vẫn đang tiếp diễn gây bức xúc trong dư luận trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua...

Du lịch cưỡi voi vẫn "nở rộ" tại Đắk Lắk dịp Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Suốt những ngày Tết, nhiều chủ voi nhà ở tỉnh này vì kế sinh nhai đã cho khách du lịch cưỡi voi trở lại để thu phí sau nhiều tháng tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

4 ngày Tết, Đắk Lắk đón lượng du khách bằng 1/4 của năm 2021

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 6.4, ông Đặng Gia Duẩn - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk thông tin, trong 4 ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, địa phương tiếp đón 102.617 lượt khách tham quan, du lịch, tăng 81,20% so với cùng kỳ.