Đắk Lắk phạt "nóng" 28 người không đeo khẩu trang phòng COVID-19

H.Long |

Nhiều người không mang khẩu trang phòng COVID-19 đã bị xử phạt hành chính.

Ngày 6.4, UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 28 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền là 5,6 triệu đồng.

Trong ngày 1.4, đoàn công tác của UBND TP. Buôn Ma Thuột đã ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19.

Từ ngày 2.4 đến nay, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý nghiêm những trường hơp không chấp hành.

Được biết, trong 28 trường hợp vừa bị xử lý chủ yếu ở các phường như Tân Tiến (15 trường hợp), Tân An, Thống Nhất và xã Hòa Xuân.

Đây là những trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhưng khi được lực lượng chức năng nhắc nhở đã không hợp tác.

Những trường hợp này bị xử phạt theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 11 Nghị định 176/2013 của Chính phủ.

H.Long
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện Cao Lãnh: May hơn 30.000 khẩu trang vải phòng chống COVID-19

HỒNG LAN |

Sau hơn 01 tháng từ khi phát động, hơn 30.000 chiếc khẩu trang vải được may từ những người thợ không chuyên nhưng đầy tâm huyết để góp phần phòng chống dịch COVID-19.

Bản tin 1 phút 6.4: SARS-CoV-2 tồn tại trên mặt ngoài khẩu trang bao lâu?

HOÀI ANH - VĂN THẮNG |

SARS-CoV-2 tồn tại trên mặt ngoài khẩu trang bao lâu; Lập biên bản đối tượng tổ chức nhậu trong khu cách ly COVID-19... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin 1 phút ngày 6.4.

Trung Quốc phát kiến khẩu trang tĩnh điện đặc biệt chống virus

Khánh Minh |

Đại học Kỹ thuật Điện Tây An, Trung Quốc sáng chế mẫu khẩu trang tĩnh điện sử dụng điện áp cao để tiêu diệt virus.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ huyện Cao Lãnh: May hơn 30.000 khẩu trang vải phòng chống COVID-19

HỒNG LAN |

Sau hơn 01 tháng từ khi phát động, hơn 30.000 chiếc khẩu trang vải được may từ những người thợ không chuyên nhưng đầy tâm huyết để góp phần phòng chống dịch COVID-19.

Bản tin 1 phút 6.4: SARS-CoV-2 tồn tại trên mặt ngoài khẩu trang bao lâu?

HOÀI ANH - VĂN THẮNG |

SARS-CoV-2 tồn tại trên mặt ngoài khẩu trang bao lâu; Lập biên bản đối tượng tổ chức nhậu trong khu cách ly COVID-19... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin 1 phút ngày 6.4.

Trung Quốc phát kiến khẩu trang tĩnh điện đặc biệt chống virus

Khánh Minh |

Đại học Kỹ thuật Điện Tây An, Trung Quốc sáng chế mẫu khẩu trang tĩnh điện sử dụng điện áp cao để tiêu diệt virus.