Đắk Lắk phát hiện thêm 2 vụ phá rừng với tổng thiệt hại gần 100ha

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh này vừa phát hiện thêm 2 vụ phá rừng quy mô lớn ở huyện Lắk với tổng diện tích thiệt gần 100ha.

Ngày 19.4, lãnh đạo UBND huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk thông tin, sau khi nhận được thông tin về vụ phá rừng, lấn chiếm đất trên địa bàn xã Đắk Phơi và xã Krông Nô, UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng công an, kiểm lâm và các cơ quan liên vào cuộc làm rõ để xử lý theo quy định.

Trước đó, đoàn công tác của Cục Kiểm lâm phối hợp với Chi cục kiểm lâm Đắk Lắk và các đơn vị liên quan đã kiểm tra, lập biên bản vụ phá rừng quy mô lớn trên địa bàn xã Đắk Phơi (huyện Lắk).

Hiện trường vụ phá rừng
Hiện trường vụ phá rừng ở xã Đắk Phơi. Ảnh: T.X

Kiểm tra hiện trường, đoàn xác định diện tích rừng bị phá là 74,6ha.

Trong đó, có 63,7ha rừng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai - Chi nhánh Đắk Lắk (Công ty Tân Mai) quản lý và số còn lại do UBND xã Đắk Phơi quản lý.

Phía công ty này cũng đã cung cấp cho đoàn kiểm tra 44 biên bản kiểm tra tình trạng lấn chiếm đất từ ngày 13.2 đến 27.3, với diện tích là 62,9ha tại các tiểu khu 1392, 1400.

Một khoảnh đất rừng bị
Một khoảnh đất rừng bị "cạo trọc".

Lãnh đạo Công ty Tân Mai - Chi nhánh Đắk Lắk thông tin: Từ đầu tháng 2.2022 đến nay, lực lượng bảo vệ của đơn vị đã phát hiện rất nhiều người dân địa phương tổ chức theo nhóm từ 10 đến 25 người vào khu vực đất được giao của công ty để chặt phá, phát dọn, nhằm lấn chiếm đất làm nương rẫy.

Lực lượng bảo vệ của công ty đã ra sức thuyết phục, tuyên truyền, vận động nhưng người dân không tuân thủ, không hợp tác và có thái độ thách thức.

Mặc dù công ty đã nhiều lần lập hồ sơ báo cáo, có danh sách một số đối tượng chặt phá, lấn chiếm đất rừng gửi cơ quan chức năng nhưng ngày càng diễn ra hết sức phức tạp và diện tích bị phá ngày càng nhiều.

Tình trạng chặt cây, phá rừng tại địa bàn huyện Lắk đang diễn biến rất phức tạp.
Tình trạng chặt cây, phá rừng tại địa bàn huyện Lắk đang diễn biến rất phức tạp.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát hiện thêm một vụ phá rừng quy mô lớn khác cũng vừa xảy ra trên địa bàn xã Krông Nô (huyện Lắk).

Theo đó, ngày 25.3, Hạt Kiểm lâm huyện Lắk nhận được thông tin phá rừng tại tiểu khu 1423 (xã Krông Nô) nên phối hợp với các đơn vị liên quan vào kiểm tra thì phát hiện rừng bị tàn phá trên diện tích hơn 23 ha.

Ngày 18.4, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản về việc xử lý tình trạng phá rừng trái pháp luật trên địa bàn huyện Lắk.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Đắk Lắk: Đối với 2 vụ phá rừng quy mô lớn tại huyện Lắk, đề nghị làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra các vụ phá rừng trái phép mà không phát hiện, ngăn chặn kịp thời để xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã có văn bản giao Sở NNPTNT làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra phá rừng trái pháp luật nêu trên mà không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Tỉnh yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ và các nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện phải chịu trách nhiệm nếu không kịp thời triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ được giao, không kịp thời báo cáo cấp trên.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Chuyển đổi đất lâm nghiệp ở Đắk Lắk làm dự án: Phải có giải pháp phục hồi rừng đối với mọi dự án

BẢO TRUNG |

Rừng tự nhiên ở Đắk Lắk đang ngày càng suy giảm và một phần nguyên nhân là từ việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để triển khai nhiều dự án trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Nhưng, phần lớn là do lấn rừng, lấy đất làm nông nghiệp theo phương thức “nhỏ giọt”. Đến lúc cần cân nhắc việc lấy rừng để phát triển kinh tế. Nhưng dù làm bất cứ dự án quan trọng nào, cũng cần có đánh giá kỹ tính khả thi trước khi triển khai. Nhất thiết phải trồng bù, phục hồi rừng đã mất...

400 ha rừng Đắk Lắk bị phá: Bộ NNPTNT đề nghị xử lý trách nhiệm chủ rừng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Bộ NNPTNT đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk xử lý trách nhiệm của chủ rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn quản lý nhưng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Chuyển đổi đất lâm nghiệp ở Đắk Lắk làm dự án: Hệ luỵ khó lường với sinh thái và người dân

BẢO TRUNG |

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa có quyết định khởi tố vụ án “Hủy hoại rừng” xảy ra tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Đây là vụ việc nghiêm trọng. Liên quan đến vấn đề bảo vệ rừng, thời gian qua, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp với số lượng lớn để triển khai một số dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk Lắk đã gây suy giảm đáng kể một diện tích đất rừng. Trong khi đó, diện tích đất trồng rừng thay thế chỉ tăng ở mức thấp đã gây ra nhiều hệ luỵ khó lường...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chuyển đổi đất lâm nghiệp ở Đắk Lắk làm dự án: Phải có giải pháp phục hồi rừng đối với mọi dự án

BẢO TRUNG |

Rừng tự nhiên ở Đắk Lắk đang ngày càng suy giảm và một phần nguyên nhân là từ việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để triển khai nhiều dự án trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Nhưng, phần lớn là do lấn rừng, lấy đất làm nông nghiệp theo phương thức “nhỏ giọt”. Đến lúc cần cân nhắc việc lấy rừng để phát triển kinh tế. Nhưng dù làm bất cứ dự án quan trọng nào, cũng cần có đánh giá kỹ tính khả thi trước khi triển khai. Nhất thiết phải trồng bù, phục hồi rừng đã mất...

400 ha rừng Đắk Lắk bị phá: Bộ NNPTNT đề nghị xử lý trách nhiệm chủ rừng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Bộ NNPTNT đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk xử lý trách nhiệm của chủ rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn quản lý nhưng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Chuyển đổi đất lâm nghiệp ở Đắk Lắk làm dự án: Hệ luỵ khó lường với sinh thái và người dân

BẢO TRUNG |

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa có quyết định khởi tố vụ án “Hủy hoại rừng” xảy ra tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Đây là vụ việc nghiêm trọng. Liên quan đến vấn đề bảo vệ rừng, thời gian qua, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp với số lượng lớn để triển khai một số dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk Lắk đã gây suy giảm đáng kể một diện tích đất rừng. Trong khi đó, diện tích đất trồng rừng thay thế chỉ tăng ở mức thấp đã gây ra nhiều hệ luỵ khó lường...