Đắk Lắk phát hiện lô gia cầm vận chuyển "chui" nhiễm cúm A/H5N6

BẢO TRUNG |

Trong mùa dịch COVID-19, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện lô gia cầm được vận chuyển "chui" vào địa phương nhiễm cúm A/H5N6.

Ngày 15.8, ông Vũ Đức Côn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk - cho hay, cơ quan chức năng vừa phát hiện 5.275 con vịt giống bị nhiễm cúm A/H5N6. Ngay sau đó, các đơn vị liên quan đã tiến hành thiêu hủy số gia cầm này. Số gia cầm này được vận chuyển từ nơi khác về địa phương chứ không phải chăn nuôi tại chỗ.

"Số lượng vịt giống này được nhập "chui" về địa phương chứ không đi qua đường chính ngạch vì các chốt kiểm dịch tại các tuyến Quốc lộ ở địa phương trong mùa dịch có rất nhiều. Đối với vấn đề này, Sở sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ", ông Côn nói.

Trước đó, ngày 22.7, gia đình ông T.T.H đã nhập 5.125 con vịt thương phẩm Lan Chi – OrviaST5 1 ngày tuổi của một doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Nai về nuôi.

Ngoài ra, ông T.T.H còn nuôi 150 con vịt cỏ dùng để phục vụ gia đình.

Đến ngày 5.8, đàn vịt con có triệu chứng phát bệnh, nhiều con chết nên chưa dám tiêm phòng vaccine cúm.

Trước tình hình đó, Trạm đã báo cáo lên Chi cục Chăn nuôi và Thú y và lấy mẫu bệnh phẩm gửi Chi cục Thú y vùng V xét nghiệm.

Ngày 10.8, ngành chức năng nhận được kết quả xét nghiệm cho thấy số vịt tại nhà ông T.T.H dương tính với cúm A/H5N6.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Học sinh ở Đắk Lắk có thể tựu trường muộn nếu dịch vẫn diễn biến phức tạp

BẢO TRUNG |

Nếu dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, học sinh ở Đắk Lắk có thể tựu trường chậm hơn so với kế hoạch đã được ấn định trước đó.

Bắt nguyên Trưởng Công an xã ở Đắk Lắk vì làm giả hồ sơ, tài liệu

BẢO TRUNG |

Ông Trương Thành Thắng (SN 1988, nguyên Trưởng Công an xã Ea Tar, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk- người từng có lần cầm cố thẻ Đảng, vừa bị bắt tạm giam để điều tra những sai phạm trong quá trình công tác ở địa phương.

Bắt giữ 4 đối tượng nhận 400 triệu đồng chạy án cho con bạc ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để làm rõ về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Học sinh ở Đắk Lắk có thể tựu trường muộn nếu dịch vẫn diễn biến phức tạp

BẢO TRUNG |

Nếu dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, học sinh ở Đắk Lắk có thể tựu trường chậm hơn so với kế hoạch đã được ấn định trước đó.

Bắt nguyên Trưởng Công an xã ở Đắk Lắk vì làm giả hồ sơ, tài liệu

BẢO TRUNG |

Ông Trương Thành Thắng (SN 1988, nguyên Trưởng Công an xã Ea Tar, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk- người từng có lần cầm cố thẻ Đảng, vừa bị bắt tạm giam để điều tra những sai phạm trong quá trình công tác ở địa phương.

Bắt giữ 4 đối tượng nhận 400 triệu đồng chạy án cho con bạc ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để làm rõ về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".