Đắk Lắk: Phạt chủ đầu tư dự án đô thị Premia Eco City

Hữu Long |

Chủ đầu tư Dự án khu đô thị Premia Eco City (tại km7, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xây dựng ồ ạt nhưng chưa có giấy phép xây dựng ở một số hạng mục. Sở Xây dựng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư dự án.

Sáng 28.11, một lãnh đạo Sở Xây dựng Đắk Lắk cho biết vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty TNHH Đầu tư phát triển Đô thị Đắk Lắk vì để xảy ra sai phạm trong quá trình thi công dự án Dự án khu đô thị Premia Eco City.

Theo tìm hiểu, Dự án khu đô thị Premia Eco City được giới thiệu có tổng số vốn trị giá gần 2.000 tỉ đồng, nằm tại vị trí đắc địa ngay ngã 3 tam giác vàng, đường Nguyễn Chí Thanh, đường 10/3 (tuyến tránh TP. Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Văn Linh.

chủ đầu tư cũng được xây dựng nhà tạm để giới thiệu sản phẩm. “ Trong quá trình xây dựng miễn phép thì chủ đầu tư phải có thông báo. Tuy vậy  họ không có thông báo nên chúng  tôi ban hành quyết định  xử phạt”
Chủ đầu tư được xây dựng nhà tạm nhưng không có thông báo đến Sở Xây dựng. Vì thế nên Sở Xây dựng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính. Ảnh: HL

Mặc dù Dự án khu đô thị Premia Eco City đã được thi công ở nhiều hạng mục nhưng đến nay, một số hạng mục chưa được cấp phép xây dựng.

Cụ thể, trong Quyết định xử phạt của Sở Xây dựng, Cty TNHH Đầu tư phát triển Đô thị Đắk Lắk đã tổ chức thi công xây dựng hạng mục công trình Hạ tầng kỹ thuật và đường giao thông (giai đoạn 1) thuộc dự án Khu đô thị dân cư Km7 xây dựng tại phương Tân An, TP. Buôn Ma Thuột không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng; cụ thể tuyến đường Đ1 và tuyến đường Đ2.

Sở Xây dựng ra quyết định xử phạt đối với chủ đầu tư số tiền 40 triệu đồng.

Theo quan sát, mặc dù bị xử phạt nhưng nhiều công nhân vẫn thi công trong dự án. Ảnh: HL
Theo quan sát, mặc dù bị xử phạt nhưng nhiều công nhân vẫn thi công trong dự án. Ảnh: HL

"Trong thời hạn 60 ngày kể từ khi lập xử phạt hành chính, Cty TNHH Đầu tư phát triển Đô thị Đắk Lắk phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm cấp giấy phép xây dựng. Hết thời hạn này, Cty TNHH Đầu tư phát triển Đô thị Đắk Lắk không xuất trình cho người  có thẩm quyền xử  phạt giấy phép xây dựng thì áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ các hạng mục công trình, phần hạng mục công trình vi phạm" - trích quyết định xử phạt hành chính của Sở Xây dựng.

Nói thêm về dự án khu đô thị Premia Eco City, một lãnh đạo Sở Xây dựng phân tích, phần hạ tầng của dự án phải có giấy phép. Tuy vậy, hạ tầng của dự án chưa  có giấy phép nên chúng tôi ra quyết định xử phạt.

Phần nữa, chủ đầu tư cũng được xây dựng nhà tạm để giới thiệu sản phẩm.

“Trong quá trình xây dựng nhà tạm, chủ đầu tư được miễn giấy phép nhưng phải có thông báo. Tuy vậy họ không có thông báo nên chúng tôi ban hành quyết định xử phạt” – vi lãnh đạo Sở Xây dựng thông tin.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị giải trình vụ Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xây dựng không phép

M.Q |

Sở Nội vụ TP.Hồ Chí Minh vừa đề nghị UBND quận Thủ Đức khẩn trương báo cáo giải trình toàn bộ vụ việc liên quan đến xây dựng không phép của ông Lê Hữu Thành - Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức và người thân tại hẻm 419 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).

Vì sao chưa tiến hành cưỡng chế?

MINH CHÂU |

Tổ hợp công trình “khủng” 23.000m2 nằm ngay mặt tiền khu đất “vàng” trung tâm thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt, đình chỉ thi công, nhưng đến nay vẫn chưa bị cưỡng chế. Nguyên nhân là do các cơ quan chức năng vẫn đang loay hoay xác định khu đất trên có phải đấu giá quyền sử dụng đất hay không, từ đó mới đưa ra các hướng xử lý.

Xã "bật đèn xanh" cho xây chùa không phép trên đất di tích quốc gia

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo UBND xã Thanh Yên (Thanh Chương, Nghệ An) đã tổ chức họp xóm, chuẩn bị cho việc xây dựng chùa không phép trên đất di tích quốc gia, tham dự lễ khởi công và chậm trễ trong việc đình chỉ xây dựng trái phép.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đề nghị giải trình vụ Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xây dựng không phép

M.Q |

Sở Nội vụ TP.Hồ Chí Minh vừa đề nghị UBND quận Thủ Đức khẩn trương báo cáo giải trình toàn bộ vụ việc liên quan đến xây dựng không phép của ông Lê Hữu Thành - Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức và người thân tại hẻm 419 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).

Vì sao chưa tiến hành cưỡng chế?

MINH CHÂU |

Tổ hợp công trình “khủng” 23.000m2 nằm ngay mặt tiền khu đất “vàng” trung tâm thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt, đình chỉ thi công, nhưng đến nay vẫn chưa bị cưỡng chế. Nguyên nhân là do các cơ quan chức năng vẫn đang loay hoay xác định khu đất trên có phải đấu giá quyền sử dụng đất hay không, từ đó mới đưa ra các hướng xử lý.

Xã "bật đèn xanh" cho xây chùa không phép trên đất di tích quốc gia

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo UBND xã Thanh Yên (Thanh Chương, Nghệ An) đã tổ chức họp xóm, chuẩn bị cho việc xây dựng chùa không phép trên đất di tích quốc gia, tham dự lễ khởi công và chậm trễ trong việc đình chỉ xây dựng trái phép.