Đắk Lắk phấn đấu tạo công ăn việc làm cho hơn 3 vạn lao động

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong năm 2024, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk sẽ phấn đấu tạo công ăn việc làm cho hơn 30.000 người lao động tại địa bàn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk: Trong năm 2023, các đơn vị trực thuộc đã tư vấn việc làm, nghề nghiệp và các chế độ chính sách cho 40.100 lượt người. Trong đó, số người có việc làm sau khi giới thiệu là 2.565 người (có việc làm trong tỉnh 1.938 người, ngoài tỉnh 447 người).

Cơ quan chức năng cũng đã tổ chức 81 phiên giao dịch việc làm có 235 lượt đơn vị, doanh nghiệp tham gia các hoạt động với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 59.663 người. Uớc tính năm 2023, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho khoảng 30.170 người lao động, bằng 100,56% so với kế hoạch đề ra.

Người lao động được tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm. Ảnh: Bảo Trung
Người lao động được tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm. Ảnh: Bảo Trung

Tỉnh đã chuyển 164 hồ sơ đang hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh đến các tỉnh, thành phố theo nguyện vọng của người lao động. 100% người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn việc làm, tư vấn học nghề theo quy định có 300 người tham gia học nghề.

Lãnh đạo Phòng Lao động, Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tỉnh Đắk Lắk - nhận định: Trong năm 2023, số lượng giải quyết việc làm cho người lao động đã đạt và vượt so với kế hoạch. Tuy nhiên, về chất lượng việc làm của người lao động còn hạn chế, số lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp còn cao; việc làm chưa bền vững, việc làm có thu nhập thấp còn nhiều.

Số lao động đi làm việc ngoài tỉnh phần lớn lao động phổ thông làm công nhân trong các công ty, cơ sở sản xuất và lao động tự do. Người lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cao còn ít.

Công nhân lao động làm việc tại địa phương ở khu vực nông thôn phần lớn vẫn làm việc trong lĩnh vực nông nghệp, chăn nuôi, nhìn chung việc làm chưa bền vững, việc làm có thu nhập cao, việc làm ứng dụng khoa học, công nghệ còn hạn chế. Số lao động tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp làm việc trái ngành, nghề được đào tạo còn nhiều.

Đắk Lắk phấn đấu giúp hơn 30.000 người lao động tại địa bàn có việc làm trong năm 2024. Ảnh: Bảo Trung
Đắk Lắk phấn đấu giúp hơn 30.000 người lao động tại địa bàn có việc làm trong năm 2024. Ảnh: Bảo Trung

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk - nêu quan điểm: Hiện, đã có sự chủ động của người lao động trong việc đi tìm việc làm, chuyển đổi việc làm, tự tạo việc làm phù hợp với trình độ, năng lực của bản thân để tạo ra thu nhập, không trông chờ, ỷ lại các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Thị trường lao động nước ngoài tiếp tục phát triển, đặc biệt là trong năm 2023 có thêm hoạt động đưa lao động đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc theo chương trình hợp tác giữa chính quyền cấp huyện của tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Jeollabuk của Hàn Quốc, đã tạo điều kiện thuận cho người lao động có nhiều lựa chọn tham gia xuất khẩu lao động.

Trong năm 2024, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu giải quyết việc làm cho 30.200 người, trong đó xuất khẩu lao động 1.700 người; tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động tham gia hoạt động kinh tế đạt 57%; Tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị: 2,4%; duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị khoảng 1%; hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, duy trì mở rộng, việc làm cho 5.000 người.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Cho thuê lại lao động vượt quá 12 tháng, bị phạt thế nào?

đào hằng |

Bạn đọc có email ngulienxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, công ty cho thuê lại lao động vượt quá 12 tháng sẽ bị xử phạt như thế nào?

Đưa bữa ăn ca chất lượng vào Thỏa ước lao động tập thể

Kiều Vũ |

Rất nhiều nơi Công đoàn đối thoại, thương lượng thành công để đưa bữa ăn ca vào Thỏa ước lao động tập thể. Có những nơi nội dung này được nâng lên là bữa ăn có chất lượng với số tiền 30.000 đồng/suất.

Bị cắt điện, xưởng gỗ không phép dừng hoạt động sau phản ánh của Báo Lao Động

Minh Nguyễn - Đinh Đại |

Hòa Bình - Sau hàng loạt bài phản ánh của Báo Lao Động, xưởng gỗ không phép, gây ô nhiễm ở huyện Lương Sơn đã bị cắt điện, dừng hoạt động.

Lòng tốt bị sập bẫy trong vụ dàn dựng cảnh bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Nam Định

Quế Chi |

Vụ việc dàn dựng bé sơ sinh bị bỏ rơi tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đang gây bức xúc trong dư luận. Lòng tốt của các nhà hảo tâm rất dễ bị lợi dụng, “sập bẫy” những kẻ lừa đảo, vô lương tâm, nhất là khi mạng xã hội phát triển như hiện nay.

Tuổi nghỉ hưu, lương hưu năm 2024 của người lao động

Nhóm PV |

Với lộ trình tăng dần theo từng năm để tiến tới mốc 60 tuổi đối với nữ và 62 tuổi đối với nam thì tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động chính xác là bao nhiêu? Và năm 2024 cũng là năm thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 vậy lương hưu có ảnh hưởng thế nào? Để giải đáp những thông tin này, chúng tôi có cuộc trò chuyện với Luật sư Nguyễn Đoàn - Hệ thống dịch vụ pháp lý Luật sư X (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội).

Huyện Tân Kỳ lên tiếng việc dân không muốn nhận hỗ trợ cá giống

HẢI ĐĂNG |

UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã có báo cáo kết quả xác minh thông tin một số người dân không muốn nhận cá giống do tỉnh hỗ trợ.

Dòng tiền trở lại mạnh mẽ, thị trường chứng khoán khởi sắc

Gia Miêu |

Triển vọng vĩ mô khởi sắc hơn khi lạm phát, lãi suất, câu chuyện tỷ giá hạ nhiệt. Nhiều số liệu “chốt sổ” cuối năm có thể là động lực hỗ trợ cho diễn biến giá cổ phiếu cũng như thị trường chứng khoán.

Giá chung cư tăng cao, người lao động khó an cư ở Hà Nội

Minh Đức |

Giá chung cư Hà Nội vẫn liên tục tăng trong gần 1 thập kỷ qua. Nhiều người dù có sẵn cả tỉ đồng trong tay vẫn không mua nổi căn hộ trung cư ở khu vực trung tâm.

Cho thuê lại lao động vượt quá 12 tháng, bị phạt thế nào?

đào hằng |

Bạn đọc có email ngulienxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, công ty cho thuê lại lao động vượt quá 12 tháng sẽ bị xử phạt như thế nào?

Đưa bữa ăn ca chất lượng vào Thỏa ước lao động tập thể

Kiều Vũ |

Rất nhiều nơi Công đoàn đối thoại, thương lượng thành công để đưa bữa ăn ca vào Thỏa ước lao động tập thể. Có những nơi nội dung này được nâng lên là bữa ăn có chất lượng với số tiền 30.000 đồng/suất.

Bị cắt điện, xưởng gỗ không phép dừng hoạt động sau phản ánh của Báo Lao Động

Minh Nguyễn - Đinh Đại |

Hòa Bình - Sau hàng loạt bài phản ánh của Báo Lao Động, xưởng gỗ không phép, gây ô nhiễm ở huyện Lương Sơn đã bị cắt điện, dừng hoạt động.