Đắk Lắk mong Bộ Y tế tiếp tục cấp kinh phí để chăm lo cho người cao tuổi

BẢO TRUNG |

Ngày 29.12, tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Đoàn kiểm tra thực hiện công tác người cao tuổi năm 2020 do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về thực hiện Luật người cao tuổi, chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Đắk Lắk hiện có 167.234 người cao tuổi, chiếm 8,95% dân số của tỉnh. Trong đó, có 2.291 người thọ từ 90 tuổi trở lên, 27.736 người đang được hưởng trợ cấp xã hội.

Năm 2020, toàn tỉnh có trên 139.000 người cao tuổi được cấp thẻ BHYT; hơn 58.000 người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; khoảng 69.600 người cao tuổi được khám sức khoẻ định kỳ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh khẳng định: Thời gian qua, các Sở, ngành, địa phương đã tích cực triển khai chính sách liên quan đến người cao tuổi kịp thời, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tỉnh cũng đã thành lập được 48 câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, với 2.531 hội viên. Qua đó, tạo điều kiện để hội người cao tuổi các cấp hoạt động tốt; kêu gọi nguồn lực để hỗ trợ, chăm sóc người cao tuổi thiết thực, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn sống tại cộng đồng và cơ sở bảo trợ xã hội…

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng mong muốn trong thời gian tới Bộ Y tế tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí cho địa phương để thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động có liên quan đến người cao tuổi, đầu tư cải thiện, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, tổ chức khoá đào tạo, tập huấn chuyên ngành phục hồi chức năng, chuyên ngành lão khoa để bổ sung nguồn vốn nhân lực cho cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, bà H’Yim Kđoh nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao công tác chăm sóc người cao tuổi của tỉnh Đắk lắk trong thời gian qua. Đề nghị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt luật cũng như các chế độ, chính sách cho người cao tuổi.

Đắk Lắk cần xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với đặc thù của địa phương trong thời gian tới; lập các câu lạc bộ của với nhiều loại hình, lĩnh vực hoạt động nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Nghiên cứu, phục hồi rừng ở lưu vực sông Sêrêpốk

BẢO TRUNG |

Trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế tăng nhanh, cuộc sống của người dân khu vực hạ lưu sông Sêrêpốk đang bị ảnh hưởng nặng nề. Chính quyền tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước cải thiện tình hình, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi cảnh quan của khu vực.

Đắk Lắk: Xử lý vụ giáo viên chỉ học hết lớp 8 nhưng vẫn đứng lớp

Nam Anh |

Bà Lê Thị Nga chỉ có trình độ học vấn 8/12 nhưng đã tìm cách mượn bằng cấp 3 của người khác rồi thay đổi tên, tuổi, khai "gian" hồ sơ để lần lượt học qua trung cấp, cao đẳng, đại học rồi xin việc và đứng trên bục giảng (tại một trường THCS ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Đắk Lắk "bắt tay" Khánh Hòa liên kết vùng, phát triển du lịch

Nhiệt Băng |

Tại Tỉnh ủy Khánh Hòa, lãnh đạo 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hoà vừa làm việc, trao đổi hợp tác, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của 2 địa phương giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng liên kết vùng, phát triển du lịch.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đắk Lắk: Nghiên cứu, phục hồi rừng ở lưu vực sông Sêrêpốk

BẢO TRUNG |

Trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế tăng nhanh, cuộc sống của người dân khu vực hạ lưu sông Sêrêpốk đang bị ảnh hưởng nặng nề. Chính quyền tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước cải thiện tình hình, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi cảnh quan của khu vực.

Đắk Lắk: Xử lý vụ giáo viên chỉ học hết lớp 8 nhưng vẫn đứng lớp

Nam Anh |

Bà Lê Thị Nga chỉ có trình độ học vấn 8/12 nhưng đã tìm cách mượn bằng cấp 3 của người khác rồi thay đổi tên, tuổi, khai "gian" hồ sơ để lần lượt học qua trung cấp, cao đẳng, đại học rồi xin việc và đứng trên bục giảng (tại một trường THCS ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Đắk Lắk "bắt tay" Khánh Hòa liên kết vùng, phát triển du lịch

Nhiệt Băng |

Tại Tỉnh ủy Khánh Hòa, lãnh đạo 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hoà vừa làm việc, trao đổi hợp tác, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của 2 địa phương giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng liên kết vùng, phát triển du lịch.