Đắk Lắk liên tục phát hiện xe cứu thương chở công dân về quê trái phép

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk liên tục phát hiện trường hợp tài xế xe cứu thương để chở người làm việc ở các tỉnh phía Nam về quê trái phép.

Sáng 24.9, ông Đoàn Ngọc Thượng - Phó Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - thông tin, thời gian qua, chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Hòa Phú) đã phát hiện nhiều trường hợp tài xế lợi dụng xe cứu thương chở người từ vùng dịch về.

"UBND thành phố đã báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về vấn đề này. Đồng thời, triển khai việc kiểm tra cả xe cứu thương tại các cửa gõ ra vào tỉnh, xử lý nghiêm theo quy định" - ông Thượng nhấn mạnh.

Theo đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực nói trên, lực lượng chức năng phát hiện xe cứu thương 51B 261.42 do tài xế N.V.P điều khiển có chở theo 2 người. Qua xác minh, tổ kiểm tra xác định 2 công dân này ở Đắk Lắk đang sinh sống tại TP.HCM.

Tài xế không có giấy điều động xe, chở sai đối tượng, 2 công dân đi cùng không có giấy tiếp nhận của địa phương.

Trước đó, khuya 22.9, cũng tại chốt kiểm soát dịch bệnh Hòa Phú, lực lượng chức năng hiện tài xế T.Đ.N điều khiển xe cứu thương 47B 014.91 (của Công ty TNHH vận chuyển bệnh nhân An Tâm - TP.Buôn Ma Thuột) chở theo 2 người.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định, 2 người đi trên xe được đón từ Bình Dương, không phải là bệnh nhân, không có giấy tiếp nhận của địa phương.

Cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm theo quy định.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Hàng vạn giáo viên Đắk Lắk được tiêm vaccine chuẩn bị cho dạy học trực tiếp

BẢO TRUNG |

Sau một thời gian dài mòn mỏi chờ đợi, hàng vạn giáo viên các cấp ở tỉnh Đắk Lắk cuối cùng cũng đã được tạo điều kiện tiêm vaccine COVID-19 mũi đầu tiên.

Giải ngân vốn đầu tư công thấp, Đắk Lắk kiến nghị Trung ương

BẢO TRUNG |

Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công khá thấp trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã kiến nghị Trung ương sớm ban hành một số cơ chế chính sách để địa phương giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đúng tiến độ.

Đắk Lắk sẽ rà soát, bố trí nơi ở cho dân sau giải tỏa tại dự án Đông - Tây

BẢO TRUNG |

Những hộ dân thuộc vùng giải tỏa (thôn 1, xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) nếu trước đó đủ điều kiện giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá sẽ được bố trí giao đất tái định cư (có thu tiền sử dụng đất) ngay tại khu vực này sau khi chính quyền hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Hàng vạn giáo viên Đắk Lắk được tiêm vaccine chuẩn bị cho dạy học trực tiếp

BẢO TRUNG |

Sau một thời gian dài mòn mỏi chờ đợi, hàng vạn giáo viên các cấp ở tỉnh Đắk Lắk cuối cùng cũng đã được tạo điều kiện tiêm vaccine COVID-19 mũi đầu tiên.

Giải ngân vốn đầu tư công thấp, Đắk Lắk kiến nghị Trung ương

BẢO TRUNG |

Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công khá thấp trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã kiến nghị Trung ương sớm ban hành một số cơ chế chính sách để địa phương giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đúng tiến độ.

Đắk Lắk sẽ rà soát, bố trí nơi ở cho dân sau giải tỏa tại dự án Đông - Tây

BẢO TRUNG |

Những hộ dân thuộc vùng giải tỏa (thôn 1, xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) nếu trước đó đủ điều kiện giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá sẽ được bố trí giao đất tái định cư (có thu tiền sử dụng đất) ngay tại khu vực này sau khi chính quyền hoàn thiện cơ sở hạ tầng.