Đắk Lắk lên phương án đặc cách giáo viên hợp đồng từ năm 2015 về trước

Hữu Long |

Nhiều địa phương tại Đắk Lắk đang lên kế hoạch tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

Ngày 22.4, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết tỉnh vừa có Kế hoạch tổ chức xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những yêu cầu xét tuyển như quốc tịch, lý lịch…, các đối tượng tham gia đặc cách phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng được tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk xác định các đối tượng được đặc cách phải đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định, làm việc giảng dạy trên các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31.12.2015; trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ…

Về nội dung, hình thức xét tuyển, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở GDĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố vận dụng thủ tục trình tự xét tuyển viên chức để xây dựng phương án xét tuyển đặc cách theo 2 vòng và tổ chức tuyển dụng sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.

Các đơn vị này cũng đồng thời phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh về kết quả rà soát nhu cầu tuyển dụng, biên chế tuyển dụng và đối tượng giáo viên hợp đồng lao động đủ điều kiện tiêu chuẩn…

Hiện các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tổ chức xây dựng dự thảo về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Ea Súp xác nhận, đơn vị đang làm dự thảo và lấy ý kiến góp ý các đơn vị theo hướng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ 31.12. 2015 trở về trước.

Cũng theo ông Tuấn, trong quá trình triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, địa phương không gặp các vướng mắc. Riêng huyện Ea Súp, dự kiến tuyển dụng đặc cách đối với 33 giáo viên.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Người lạ vào phá học online: Giáo viên cần có kỹ năng điều hành lớp học

Đặng Chung |

Theo ông Nguyễn Sơn Hải - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GDĐT), để ngăn chặn các hiện tượng người lạ vào phá lớp học, tạo môi trường sạch để học sinh học tập, ngoài phần mềm tốt thì giáo viên cần được tập huấn để có các kỹ năng điều hành và xử lý tình huống xảy ra trong một lớp học trực tuyến.

Giáo viên vùng cao lặn lội đến tận nhà học sinh để giao bài tập

BẢO TRUNG |

"Nhà cháu nghèo quá, cha mẹ không có tiền mua máy tính để học trực tuyến trong mùa dịch, may nhờ có cô giáo chủ nhiệm đưa bài tập đến nhà mỗi tuần nên cháu mới không quên kiến thức đã học", một học sinh lớp 2 kể.

Xét hay thi THPT quốc gia: Giáo viên mong Bộ Giáo dục- Đào tạo sớm ra phán quyết

HOÀI ANH - LINH CHI |

"Nên tổ chức thi THPT quốc gia năm 2020 hay thực hiện xét tốt nghiệp cho học sinh?" - là chủ đề nhận được sự quan tâm và tranh cãi của dư luận trong những ngày qua. Sau đây, hãy cùng Báo Lao Động kết nối trực tuyến với giáo viên tại các trường THPT để lắng nghe ý kiến của họ về vấn đề này.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Người lạ vào phá học online: Giáo viên cần có kỹ năng điều hành lớp học

Đặng Chung |

Theo ông Nguyễn Sơn Hải - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GDĐT), để ngăn chặn các hiện tượng người lạ vào phá lớp học, tạo môi trường sạch để học sinh học tập, ngoài phần mềm tốt thì giáo viên cần được tập huấn để có các kỹ năng điều hành và xử lý tình huống xảy ra trong một lớp học trực tuyến.

Giáo viên vùng cao lặn lội đến tận nhà học sinh để giao bài tập

BẢO TRUNG |

"Nhà cháu nghèo quá, cha mẹ không có tiền mua máy tính để học trực tuyến trong mùa dịch, may nhờ có cô giáo chủ nhiệm đưa bài tập đến nhà mỗi tuần nên cháu mới không quên kiến thức đã học", một học sinh lớp 2 kể.

Xét hay thi THPT quốc gia: Giáo viên mong Bộ Giáo dục- Đào tạo sớm ra phán quyết

HOÀI ANH - LINH CHI |

"Nên tổ chức thi THPT quốc gia năm 2020 hay thực hiện xét tốt nghiệp cho học sinh?" - là chủ đề nhận được sự quan tâm và tranh cãi của dư luận trong những ngày qua. Sau đây, hãy cùng Báo Lao Động kết nối trực tuyến với giáo viên tại các trường THPT để lắng nghe ý kiến của họ về vấn đề này.