Đắk Lắk: Lâm tặc lại tàn sát rừng cưa hạ hàng chục cây cổ thụ

H.Long |

Ngày 10.4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, đo đếm số lượng gỗ vừa bị các đối tượng lâm tặc khai thác tại xã Cư Bông (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, sáng 8.4, Phòng cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện điểm khai thác rừng quy mô lớn tại tiểu khu 701 thuộc xã Cư Bông do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar quản lý.

Khối lượng gỗ còn sót lại tại hiện trường là trên 20m3.
Khối lượng gỗ còn sót lại tại hiện trường là trên 20m3.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện có 13 cây gỗ lớn có đường kính từ 80cm đến hơn 1m bị đốn hạ. Số gỗ này chủ yếu là gỗ Xương Gà, gỗ Ké, gỗ Xoay thuộc nhóm V đến nhóm VIII.

Phần lớn các cây gỗ đã đã bị lâm tặc xẻ hộp vận chuyển ra ngoài. Số còn lại vừa bị đốn hạ còn chảy nhựa, chưa kịp cưa xẻ thì bị cơ quan công an phát hiện. Kết quả đo đếm cho thấy, khối lượng gỗ còn sót lại tại hiện trường là trên 20m3.

H.Long
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ phá rừng nghiêm trọng tại Phong Nha - Kẻ Bàng

LÊ PHI LONG |

Chiều 9.4, Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Sẽ xử lý nghiêm minh công trình sai phạm ở đất rừng Sóc Sơn

ANH THƯ - Trần Kiều- Huyên Nguyễn |

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, trong thời gian tới, TP. Hà Nội và Thanh tra Chính phủ sẽ có phiên họp thống nhất về chủ trương và cách xử lý đối với những công trình sai phạm thuộc đất rừng Sóc Sơn.

Chuyển cơ quan điều tra, kỉ luật nhiều cán bộ sai phạm vụ rừng Sóc Sơn

THIÊN MINH |

Hàng loạt cán bộ liên quan đến sai phạm vụ rừng Sóc Sơn giai đoạn 2008-2018 sẽ bị nhận án kỉ luật, làm rõ trách nhiệm. Hà Nội cũng yêu cầu chuyển hồ sơ sang Công an thành phố để điều tra.

Thông tin bất ngờ vụ phá rừng tại Phong Nha - Kẻ Bàng

LÊ PHI LONG |

Ngày 8.4 nguồn tin của báo Lao Động cho biết, 96 hộp gỗ mun với khối lượng gần 6,5m3 được tìm thấy tại bản Cu Tồn (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) được nhận định không phải là gỗ tang vật vụ khai thác rừng trái phép tại Phong Nha - Kẻ Bàng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Khởi tố vụ phá rừng nghiêm trọng tại Phong Nha - Kẻ Bàng

LÊ PHI LONG |

Chiều 9.4, Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Sẽ xử lý nghiêm minh công trình sai phạm ở đất rừng Sóc Sơn

ANH THƯ - Trần Kiều- Huyên Nguyễn |

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, trong thời gian tới, TP. Hà Nội và Thanh tra Chính phủ sẽ có phiên họp thống nhất về chủ trương và cách xử lý đối với những công trình sai phạm thuộc đất rừng Sóc Sơn.

Chuyển cơ quan điều tra, kỉ luật nhiều cán bộ sai phạm vụ rừng Sóc Sơn

THIÊN MINH |

Hàng loạt cán bộ liên quan đến sai phạm vụ rừng Sóc Sơn giai đoạn 2008-2018 sẽ bị nhận án kỉ luật, làm rõ trách nhiệm. Hà Nội cũng yêu cầu chuyển hồ sơ sang Công an thành phố để điều tra.

Thông tin bất ngờ vụ phá rừng tại Phong Nha - Kẻ Bàng

LÊ PHI LONG |

Ngày 8.4 nguồn tin của báo Lao Động cho biết, 96 hộp gỗ mun với khối lượng gần 6,5m3 được tìm thấy tại bản Cu Tồn (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) được nhận định không phải là gỗ tang vật vụ khai thác rừng trái phép tại Phong Nha - Kẻ Bàng.