Đắk Lắk: Kiến nghị Bộ Công thương ''gỡ khó'' cho doanh nghiệp xăng dầu

BẢO TRUNG |

Sở Công thương kiến nghị Bộ Công thương chỉ đạo các đầu mối cung ứng xăng dầu chủ động, bảo đảm nguồn cung, tăng mức chiết khấu cho đại lý để bảo đảm khả năng duy trì hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu...

Ngày 30.5, đại diện Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa gửi kiến nghị với Bộ Công thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu chấp hành nghiêm những quy định trong kinh doanh. Qua đó, tạo điều kiện cho những doanh nghiệp bán lẻ an tâm hoạt động.

Thống kê của Sở Công thương Đắk Lắk, đã có 14 doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn gửi đơn kiến nghị tập thể đến cơ quan chức năng Đắk Lắk về chính sách điều hành, chiết khấu giá bán xăng dầu.

Những đơn vị này cho rằng, các thương nhân phân phối đã cắt giảm tối đa hoa hồng, giá xăng dầu mua vào cao hơn giá bán ra, khiến hoạt động kinh doanh của họ thua lỗ nghiêm trọng, thu không đủ bù chi.

Ngoài ra, giá xăng dầu đang ở mức khá thấp, các thương nhân phân phối ở trung gian (đại lý cung cấp và doanh nghiệp bán lẻ) có thể điều chỉnh mức giá để hưởng lợi. Bên cạnh đó, rất có khả năng các thương nhân phân phối còn chủ động lôi kéo doanh nghiệp bán lẻ để chiếm lĩnh thị trường.

Trước đó, Cục trưởng Cục quản lý thị trường Đắk Lắk đã lập một đoàn kiểm tra, làm rõ vụ việc các cây xăng dầu tại một số huyện ở địa bàn tỉnh tạm thời đóng cửa, không cung cấp cho người dân. Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, bồn chứa xăng của các doanh nghiệp đóng cửa không còn nhiên liệu.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai: Cẩn trọng khi chi tiền gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

Bảo Trung |

Đắk Lắk và Gia Lai đang là 2 tỉnh có tổng số hộ nghèo, cận nghèo nhận gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng nhiều nhất khu vực Tây Nguyên. Khi chi trả tiền hỗ trợ cho nhóm đối tượng này, chính quyền 2 tỉnh trên đã huy động hệ thống chính trị ở các địa phương vào cuộc kiểm tra, rà soát để tránh việc chi nhầm đối tượng.

Đắk Lắk: Cả trăm hồ đập xuống cấp, hư hỏng trước mùa mưa bão

Bảo Trung |

Vùng Tây Nguyên đã bước vào mùa mưa nhưng Đắk Lắk vẫn đang có cả trăm hồ, đập xuống cấp, hỏng hóc, một số ít khác thì vẫn trong quá trình sửa chữa. Nếu không sớm có giải pháp xử lý, lúc vào cao điểm mùa mưa, bão những hồ đập kể trên sẽ trực tiếp đe dọa an toàn của người dân cũng như hàng nghìn hécta hoa màu trong vụ hè thu...

Vụ Phú Xuân tự ý "xẻ" đất vàng xây nhà bán ở Đắk Lắk: Chưa đóng 1 đồng thuế

Hữu Long |

Để có tiền xây dựng trung tâm thương mại, chủ đầu tư "xẻ" đất vàng bán nhà cho người dân. Việc bán nhà diễn ra công khai nhưng đến nay Nhà nước chưa thu được 1 đồng thuế nào.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai: Cẩn trọng khi chi tiền gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

Bảo Trung |

Đắk Lắk và Gia Lai đang là 2 tỉnh có tổng số hộ nghèo, cận nghèo nhận gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng nhiều nhất khu vực Tây Nguyên. Khi chi trả tiền hỗ trợ cho nhóm đối tượng này, chính quyền 2 tỉnh trên đã huy động hệ thống chính trị ở các địa phương vào cuộc kiểm tra, rà soát để tránh việc chi nhầm đối tượng.

Đắk Lắk: Cả trăm hồ đập xuống cấp, hư hỏng trước mùa mưa bão

Bảo Trung |

Vùng Tây Nguyên đã bước vào mùa mưa nhưng Đắk Lắk vẫn đang có cả trăm hồ, đập xuống cấp, hỏng hóc, một số ít khác thì vẫn trong quá trình sửa chữa. Nếu không sớm có giải pháp xử lý, lúc vào cao điểm mùa mưa, bão những hồ đập kể trên sẽ trực tiếp đe dọa an toàn của người dân cũng như hàng nghìn hécta hoa màu trong vụ hè thu...

Vụ Phú Xuân tự ý "xẻ" đất vàng xây nhà bán ở Đắk Lắk: Chưa đóng 1 đồng thuế

Hữu Long |

Để có tiền xây dựng trung tâm thương mại, chủ đầu tư "xẻ" đất vàng bán nhà cho người dân. Việc bán nhà diễn ra công khai nhưng đến nay Nhà nước chưa thu được 1 đồng thuế nào.