Đắk Lắk không còn việc người dân trở về tự dựng chòi, cách ly trong rẫy

BẢO TRUNG |

Thời gian qua, chính quyền huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một số trường hợp người dân trở về địa phương tự dựng chòi, cách ly trong nương rẫy để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, người nhà và cộng đồng.

Ngày 8.8, một lãnh đạo UBND huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cho hay, trước ngày 31.7, người một số nơi ở vùng dịch trở về địa phương sinh sống, khi khai báo y tế xong được cho phép cách ly tại nhà. Một số người dân theo đó đã chủ động dựng chòi ở trong rẫy để sinh sống trong những ngày cách ly, tránh gây ảnh hưởng cho những người chung quanh.

Sau một thời gian theo dõi, chính quyền địa phương thấy họ chấp hành cách ly tốt, không có vấn đề gì xảy ra và những trường hợp này đều không nhiễm COVID-19. Từ đầu tháng 8, tất cả những công dân trở về địa bàn đều phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Nói chung huyện vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh, lãnh đạo UBND huyện Cư Kuin nhấn mạnh.

Theo thống kê của UBND huyện Cư Kuin, trong nhiều tuần qua, có khoảng 5.500 công dân từ các tỉnh thành khu vực phía nam trở về địa phương.

Đơn cử, ít tuần trước, anh Y.N.A và chị H.D.N (xã Ea Tiêu) lấy nhau, đang làm công nhân tại tỉnh Bình Dương thì phải nghỉ việc trở về nhà do dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Biết tin, gia đình anh Y.N.A đã dựng sẵn chòi gỗ bên cạnh ruộng lúa, chuẩn bị các vật dụng sinh hoạt, lương thực, thực phẩm đủ dùng trong nhiều ngày để 2 vợ chồng tự cách ly.

Một trường hợp khác là anh em H.H.H và Y.Đ.H (cũng ở xã Ea Tiêu). Sau khi trở về từ Đồng Nai, lo ngại khi từ vùng dịch trở về sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng nên đã nhờ người nhà dọn dẹp chòi rẫy của gia đình, chuẩn bị các vật dụng cần thiết để cách ly.

Thời gian ở chòi rẫy, cả những người trên không tiếp xúc với bất kỳ ai, thường xuyên báo cáo tình hình sức khỏe cho cán bộ y tế xã để được hướng dẫn khi có vấn đề phát sinh.

Hiện, sau một thời gian chống dịch đạt một số hiệu quả, chính quyền huyện Cư Kuin đã được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đồng ý hạ mức giãn cách từ Chỉ thị số 16 xuống 15. Thời gian áp dụng từ ngày 8.8 đến hết 21.8.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: 3 người bị xử phạt vì đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Ngày 7.8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa phối hợp với Công an huyện Cư M’gar xử lý 3 người đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 gây hoang mang dư luận.

Mở rộng thêm đường tiêu thụ cho sầu riêng Đắk Lắk trong thời điểm dịch

BẢO TRUNG |

Chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho người nông dân trồng sầu riêng, mở đường cho loại nông sản này phân phối ra ngoài địa phương.

Đắk Lắk vẫn còn thí sinh tiếp tục lỡ thi THPT đợt 2 vì kẹt ở vùng dịch

BẢO TRUNG |

Sau nhiều lần đổi phương án, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 ở Đắk Lắk cũng đã có quyết định cuối cùng. Có 1 thí sinh ở Đắk Lắk đã không thể kịp về dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 được do đang kẹt lại ở TP.Vũng Tàu - nơi đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đắk Lắk: 3 người bị xử phạt vì đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Ngày 7.8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa phối hợp với Công an huyện Cư M’gar xử lý 3 người đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 gây hoang mang dư luận.

Mở rộng thêm đường tiêu thụ cho sầu riêng Đắk Lắk trong thời điểm dịch

BẢO TRUNG |

Chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho người nông dân trồng sầu riêng, mở đường cho loại nông sản này phân phối ra ngoài địa phương.

Đắk Lắk vẫn còn thí sinh tiếp tục lỡ thi THPT đợt 2 vì kẹt ở vùng dịch

BẢO TRUNG |

Sau nhiều lần đổi phương án, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 ở Đắk Lắk cũng đã có quyết định cuối cùng. Có 1 thí sinh ở Đắk Lắk đã không thể kịp về dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 được do đang kẹt lại ở TP.Vũng Tàu - nơi đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.