Đắk Lắk: Khai tử cho chồng còn sống, để bán nhà, rẫy

Hữu Long |

Chính quyền xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) khai tử cho ông Y Đuel Niê (trú buôn Yễ, xã Ea Kênh) dù ông này vẫn còn sống và sinh hoạt bình thường tại địa phương.

Ông Y Đuel Niê hiện đang làm lao động tự do tại buôn Yễ, xã Ea Kênh. Trước đó vào tháng 3, được sự giới thiệu của người thân, ông Y Đuel Niê đi làm thuê ở tỉnh Đắk Nông.

Đi làm xa được 2 tháng, ông Y Đuel Niê quay về nhà thì ngỡ ngàng hay tin rẫy và nhà cửa của mình đã bị vợ bán cho người khác.

Từ một người có nhà cửa, ông Y Đuel Niê bỗng chốc mất trắng tài sản. Bất ngờ hơn khi ông Y Đuel Niê nắm trong tay tờ giấy trích lục khai tử do bà Nguyễn Thị Hà – Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kênh, ký ngày 12.4.2018.

Giấy trích lục khai tử ông Y Đuel do Phó Chủ tịch xã Ea Kênh Nguyễn Thị Hà ký dù ông này còn sống. Ảnh: HL
Giấy trích lục khai tử ông Y Đuel do Phó Chủ tịch xã Ea Kênh Nguyễn Thị Hà ký dù ông này còn sống. Ảnh: HL

Trong giấy khai tử, chính quyền xã Ea Kênh xác nhận ông Y Đuel Niê đã chết vào ngày 1.1.2017 với nguyên nhân do bệnh(!?)

Từ đó, ông Y Đuel Niê hoàn toàn mất đi những quyền cơ bản của một công dân.

“Tôi yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ ai là người làm giấy chứng tử trong khi tôi đang sống khỏe mạnh. Chưa hết, việc làm giấy chứng tử một người con sống là có ý đồ gì” – ông Y Đuel Niê bức xúc.

Chiều 20.9, ông Trần Thành Vinh – Chủ tịch UBND xã Ea Kênh xác nhận có sự việc như ông Y Đuel Niê phản ánh với Báo Lao Động.

Ông Vinh cho biết, sau khi nhận phản ánh của ông Y Đuel Niê, chính quyền đã cho xác minh sự việc.

“Tại buổi họp giữa buôn Yễ, chính quyền xã Ea Kênh và gia đình ông Y Đuel vừa qua, vợ ông Y Đuel Niê là bà H’Điêt Ayun thừa nhận bản thân đã khai khống chuyện chồng chết để làm giấy khai tử” – ông Vinh nói.

Ông Vinh giải thích thêm, quy trình cấp giấy chứng tử đối với một người đã chết là nếu tử vong do tai nạn giao thông thì do CSGT thông báo; một người tử vong ở bệnh viện thì đơn vị này sẽ có giấy báo tử.

Còn nếu công dân chết tại nhà mà có nghi vấn thì cán bộ tư pháp sẽ đến trực tiếp xác minh.

"Ở đây, cán bộ tư pháp đã quá tin lời người vợ nên mới tham mưu lãnh đạo ký giấy chứng tử đối với ông Y Đuel" - ông Vinh nói.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cấp giấy kết hôn cho người đã có vợ: Sai do cấp tham mưu

Hữu Long |

Sau khi rà soát, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khẳng định cán bộ cấp giấy kết hôn 2 năm 2013 và 2014 cho anh Nguyễn Huỳnh T (ở phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) với 2 người phụ nữ khác nhau là trái quy định.

Cấp giấy kết hôn cho người đã có vợ: Yêu cầu tỉnh làm rõ

Thùy Dung |

Liên quan đến phản ánh của báo Lao Động về việc UBND phường Tân Lập bị tố cấp giấy đăng ký kết hôn cho người đã có vợ, mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuật yêu cầu làm rõ sự việc.

Phường bị "tố" vì cấp thêm giấy kết hôn cho người đã có vợ

Hữu Long |

Liên tiếp trong 2 năm 2013 và 2014, anh Nguyễn Huỳnh T (ở phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) được địa phương cấp giấy kết hôn 2 lần với 2 người phụ nữ khác nhau.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cấp giấy kết hôn cho người đã có vợ: Sai do cấp tham mưu

Hữu Long |

Sau khi rà soát, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khẳng định cán bộ cấp giấy kết hôn 2 năm 2013 và 2014 cho anh Nguyễn Huỳnh T (ở phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) với 2 người phụ nữ khác nhau là trái quy định.

Cấp giấy kết hôn cho người đã có vợ: Yêu cầu tỉnh làm rõ

Thùy Dung |

Liên quan đến phản ánh của báo Lao Động về việc UBND phường Tân Lập bị tố cấp giấy đăng ký kết hôn cho người đã có vợ, mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuật yêu cầu làm rõ sự việc.

Phường bị "tố" vì cấp thêm giấy kết hôn cho người đã có vợ

Hữu Long |

Liên tiếp trong 2 năm 2013 và 2014, anh Nguyễn Huỳnh T (ở phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) được địa phương cấp giấy kết hôn 2 lần với 2 người phụ nữ khác nhau.