Đắk Lắk kêu gọi sinh viên ngành y chung tay phòng, chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị các trường đại học, cao đẳng gửi danh sách sinh viên tình nguyện trước ngày 5.8 để đơn vị kịp thời xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ngày 3.8, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk - thông tin, đã có văn bản gửi các trường kêu gọi cán bộ, giảng viên, sinh viên Y khoa tình nguyện tham gia công tác phòng chống COVID-19.

Theo đó, để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh, chủ động kiểm soát các trường hợp có nguy cơ, hạn chế tối đa sự lây lan ra cộng đồng, ngành y tế tỉnh đề nghị các trường thông báo đến toàn thể sinh viên năm cuối chuyên ngành Y, Dược về nội dung tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bên trong một khu vực phong tỏa, cách ly ở TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ảnh Bảo Trung
Bên trong một khu vực phong tỏa, cách ly ở TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ảnh Bảo Trung

Sở Y tế đề nghị các trường gửi danh sách sinh viên tình nguyện trước ngày 5.8 để đơn vị kịp thời xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk kêu gọi sự tình nguyện của tất cả cán bộ, nhân viên y tế ngoài công lập, giảng viên, giáo viên, sinh viên Y khoa các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham gia, chung tay phòng, chống dịch

Đắk Lắk đang thiếu hụt nhân sự ngành y để tập trung phòng, chống dịch COVID-19 kết hợp dập dịch bạch hầu, ngăn không cho lan rộng. Theo đó, tất cả nhân viên y tế ở tỉnh thời gian đến sẽ không được nghỉ phép, tránh tập trung nơi đông người (5 người trở lên).

Hiện, dịch bạch hầu vẫn đang hoành hành ở tỉnh này với tổng cộng gần 30 ca nhiễm, 12 ổ dịch phân bổ khắp 5 huyện. Ngành y tế Đắk Lắk này đã ưu tiên chuyển vắc xin để tiêm chủng trước cho những người ở vùng dịch.

Sắp đến, tỉnh này sẽ mở chiến dịch tiêm chủng phòng bạch hầu cho gần 1,9 triệu người đang sinh sống, làm việc ở địa phương.

Lãnh đạo trường đại học Tây Nguyên thông tin, sau khi nhận được thông báo của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, có rất nhiều sinh viên ngành y ở đơn vị đã đăng ký tham gia tình nguyện để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh đó, nhà trường đang gấp rút chuẩn bị để kích hoạt Ký túc xá Trung tâm giáo dục Quốc phòng làm khu cách ly tập trung, hỗ trợ chống dịch.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường cho nghỉ học, hoãn trao bằng tốt nghiệp vì dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, chuyển sang dạy, đăng ký tuyển sinh online… là hàng loạt biện pháp được các trường đại học đưa ra để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Điện lực Đắk Lắk kích hoạt phương án làm việc trong mùa dịch COVID-19

Âu Công Dũng |

Nhằm duy trì thực hiện các mục tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ngày 31.7, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã chính thức kích hoạt, triển khai các phương án làm việc phù hợp với yêu cầu thực tế, đảm bảo cung ứng điện năng cho địa bàn tỉnh.

Bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Ngãi có hành trình di chuyển phức tạp

Thanh Chung |

Ngày 3.8, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn có báo cáo nhanh về lịch trình di chuyển của bệnh nhân 621 nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam. Bệnh nhân là người chăm đau ở Bệnh Viện Đà Nẵng và có lịch trình phức tạp.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Nhiều trường cho nghỉ học, hoãn trao bằng tốt nghiệp vì dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, chuyển sang dạy, đăng ký tuyển sinh online… là hàng loạt biện pháp được các trường đại học đưa ra để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Điện lực Đắk Lắk kích hoạt phương án làm việc trong mùa dịch COVID-19

Âu Công Dũng |

Nhằm duy trì thực hiện các mục tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ngày 31.7, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã chính thức kích hoạt, triển khai các phương án làm việc phù hợp với yêu cầu thực tế, đảm bảo cung ứng điện năng cho địa bàn tỉnh.

Bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Ngãi có hành trình di chuyển phức tạp

Thanh Chung |

Ngày 3.8, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn có báo cáo nhanh về lịch trình di chuyển của bệnh nhân 621 nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam. Bệnh nhân là người chăm đau ở Bệnh Viện Đà Nẵng và có lịch trình phức tạp.