Đắk Lắk: Hai chị em tử vong dưới ao nước gần nhà

Bảo Lâm |

Đắk Lắk -  Sau vụ việc 3 học sinh bị đuối nước vừa xảy ra, tại huyện Krông Năng tiếp tục xảy ra một vụ việc đuối nước tương tự, khiến hai chị em (cùng mẹ khác cha) tử vong.

Sáng 12.4, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng xác nhận, trên địa bàn huyện xảy ra vụ đuối nước khiến hai chị em (cùng mẹ khác cha) tử vong.

Nạn nhân được xác định là em N.T.T (lớp 10, trường THPT Nguyễn Huệ) và L.H.B (lớp 3, trường Tiểu học Bế Văn Đàn).

Thông tin ban đầu, vào chiều 11.4, em T và em B ra vườn cắt cỏ cho bò ăn phụ giúp gia đình. Sau đó, em B không may bị trượt chân vào hồ nước sâu ở gần nhà. Thấy em gái rơi xuống hồ người chị vội vàng nhảy xuống ứng cứu nhưng sau đó đều tử vong.

Ông Trần Viết Lượng - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ cho biết, khoảng 17h cùng ngày (11.4) người dân đi ngang qua phát hiện hai chị em ở dưới hồ nhưng đã tử vong.  Gia đình em T có 4 chị em, trong đó em T là con gái đầu và gia đình tương đối khó khăn.

Ngay sau vụ việc, lãnh đạo các trường đều đến gia đình, thăm hỏi, động viên bố mẹ các em vượt qua mất mát. Trước đó, vào ngày 10.4 cũng trên địa bàn huyện Krông Năng đã xảy ra vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong; trong đó, có hai chị em ruột.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk: Đội kiểm lâm đặc nhiệm cũng vào cuộc điều tra

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cục Kiểm lâm (thuộc Tổng cục Lâm nghiệp) cử thêm lực lượng "đặc biệt" phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk và Chi cục Kiểm lâm vùng IV điều tra, làm rõ vụ phá gần 400ha rừng ở xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm những người để hơn 400ha rừng bị phá ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ phá gần 400ha rừng ở địa bàn huyện biên giới Ea Súp, Sở NNPTNT tỉnh này yêu cầu làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra phá rừng trái pháp luật, không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Xin thưa rằng, người ta đã phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk

Lê Thanh Phong |

Ngày nào đọc báo cũng xuất hiện từ khóa phá rừng, nhưng thật khủng khiếp, chỉ một xã ở Đắk Lắk, người ta phá gần 400ha rừng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk: Đội kiểm lâm đặc nhiệm cũng vào cuộc điều tra

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cục Kiểm lâm (thuộc Tổng cục Lâm nghiệp) cử thêm lực lượng "đặc biệt" phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk và Chi cục Kiểm lâm vùng IV điều tra, làm rõ vụ phá gần 400ha rừng ở xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm những người để hơn 400ha rừng bị phá ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ phá gần 400ha rừng ở địa bàn huyện biên giới Ea Súp, Sở NNPTNT tỉnh này yêu cầu làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra phá rừng trái pháp luật, không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Xin thưa rằng, người ta đã phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk

Lê Thanh Phong |

Ngày nào đọc báo cũng xuất hiện từ khóa phá rừng, nhưng thật khủng khiếp, chỉ một xã ở Đắk Lắk, người ta phá gần 400ha rừng.