Đắk Lắk giữ được tăng trưởng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

BẢO TRUNG |

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục có cơ chế tạo điều kiện cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển sâu rộng để đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương.

Trao đổi với Lao Động ngày 13.10, ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND Đắk Lắk - cho biết: “Trong gần hai năm qua, dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực vượt bậc, đoàn kết, đồng hành vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch thu ngân sách, ổn định kinh tế; qua đó, đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân...

Trong đó, có rất nhiều điển hình doanh nghiệp, gương sáng doanh nhân đã vượt khó, sáng tạo làm nên sự đột phá trong sản xuất kinh doanh nhằm thích ứng với tình hình thực tế".

Được biết, trong 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh ước đạt 5.526,9 tỉ đồng bằng 102,92% dự toán trung ương giao, tăng 3,02% so với cùng kỳ.

Có được thành quả đó là nhờ một phần đóng góp của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn. Họ đã nỗ lực, sáng tạo chấp nhận rủi ro "bám trụ" với cuộc chơi để duy trì hoạt động sản xuất để đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (thứ 3 từ trái sang) đến thăm, làm việc tại một xưởng chế biến cà phê ở địa phương. Ảnh: B.T
Ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (thứ 3 từ trái sang) đến thăm nhà máy xay xát gạo của HTX Nông nghiệp Nhật Minh, huyện Krông Ana. Ảnh: B.T

Người đứng đầu UBND tỉnh Đắk Lắk bày tỏ: Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân vượt qua khó khăn, các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; triển khai các giải pháp thiết thực, hiệu quả và cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh và những hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.

Không dừng lại ở đó, cơ quan hành chính các cấp của tỉnh phải thực hiện các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính; rà soát, kịp thời kiến nghị để cấp có thẩm quyền giải quyết những bất cập do quy định chưa cụ thể, chồng chéo, mâu thuẫn.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn bám sát tình hình, chủ động chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đời sống cho người lao động.

"Ngoài ra, vấn đề căn cơ lúc này là địa phương phải quán triệt, thực hiện chủ trương của Chính phủ, phải mở rộng chuỗi cung ứng sản phẩm, không tự đặt ra các điều kiện, thủ tục, giấy phép cản trở lưu thông hàng hoá, đặc biệt đối với hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Tỉnh tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, làm tăng chi phí của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh”, ông Nghị nhấn mạnh.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều giáo viên, học sinh ở Đắk Lắk phải cách ly vì 1 ca mắc COVID-19

BẢO TRUNG |

Nhiều học sinh, giáo viên ở địa bàn huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đã phải xét nghiệm, cách ly vì có liên quan đến 1 ca mắc COVID-19 trên địa bàn.

Đắk Lắk nhận được nhiều vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho người hồi hương

BẢO TRUNG |

Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk vừa tiếp nhận một lượng lớn vaccine phòng COVID-19 để tiêm chủng cho công dân hồi hương từ các tỉnh thành phía Nam.

Đắk Lắk ưu tiên kích hoạt lại 3 tuyến xe khách liên tỉnh

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa có thông báo chính thức về việc kích hoạt lại hoạt động vận tải hành khách chạy tuyến cố định. Tuy nhiên, dù có tái khởi động dịch vụ thiết yếu này thì nhiều doanh nghiệp nơi đây vẫn còn canh cánh nhiều nỗi lo.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Nhiều giáo viên, học sinh ở Đắk Lắk phải cách ly vì 1 ca mắc COVID-19

BẢO TRUNG |

Nhiều học sinh, giáo viên ở địa bàn huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đã phải xét nghiệm, cách ly vì có liên quan đến 1 ca mắc COVID-19 trên địa bàn.

Đắk Lắk nhận được nhiều vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho người hồi hương

BẢO TRUNG |

Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk vừa tiếp nhận một lượng lớn vaccine phòng COVID-19 để tiêm chủng cho công dân hồi hương từ các tỉnh thành phía Nam.

Đắk Lắk ưu tiên kích hoạt lại 3 tuyến xe khách liên tỉnh

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa có thông báo chính thức về việc kích hoạt lại hoạt động vận tải hành khách chạy tuyến cố định. Tuy nhiên, dù có tái khởi động dịch vụ thiết yếu này thì nhiều doanh nghiệp nơi đây vẫn còn canh cánh nhiều nỗi lo.