Đắk Lắk, Gia Lai: Dự kiến chi khoảng 1.200 tỉ đồng hỗ trợ người dân

BẢO TRUNG |

Gia Lai và Đắk Lắk dự kiến sẽ chi khoảng 1.200 tỉ đồng hỗ trợ cho người dân thuộc nhóm đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Thống kê của Sở LĐTBXH Gia Lai, toàn tỉnh đang có hơn 13.000 đối tượng có công với cách mạng; gần 30.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội; hơn 300 đối tượng bảo trợ xã hội; khoảng 25.000 hộ nghèo và gần 37.000 hộ cận nghèo.

Ông Lê Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Gia Lai - cho biết trước đó, căn cứ vào số liệu thống kê của đơn vị, Sở Tài chính đã dự toán tổng số tiền hỗ trợ cho tất cả 7 nhóm đối tượng là gần 600 tỉ đồng. Tuy vậy, chúng tôi mới chỉ có thể chắc chắn số tiền hỗ trợ cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo là khoảng 270 tỉ đồng.

Đối với các nhóm đối tượng còn lại, chúng tôi yêu cầu các địa phương thẩm định, rà soát lại và chắc chắn sẽ có chênh lệch. Vì vậy, đơn vị vẫn chưa dám trình đầy đủ danh sách các nhóm đối tượng và số tiền cần chi để UBND tỉnh xét duyệt, ông Thành thông tin thêm.

Rất nhiều người lao động ở Tây Nguyên bị mất việc làm bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Bảo Trung
Nhiều lao động ở Tây Nguyên bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Bảo Trung

Tại Đắk Lắk, thống kê sơ bộ của Sở LĐTBXH, tỉnh đang có hơn 44.000 người thuộc nhóm bảo trợ xã hội, trên 12.000 người có công với cách mạng. Riêng đối với nhóm lao động tự do, các địa phương vẫn đang rà soát lại. Tổng số tiền hỗ trợ để chi cho nhóm này dự kiến khoảng 300 tỉ đồng.

Ông Trần Phú Hùng - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh - cho hay: ''Chúng tôi ưu tiên việc chi trả trước cho nhóm đối tượng có công với cách mạng, bảo trợ xã hội và hộ nghèo, cận nghèo. Đơn vị cũng dự tính tổng tiền để hỗ trợ cho tất cả nhóm đối tượng ở tỉnh sẽ vào khoảng 600 tỉ đồng.''

UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách đối tượng có công với cách mạng được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng mà huyện trình lên và đã giao Sở Tài chính thực hiện, khoảng 1 tỉ đồng. Khi nhận được tiền, đơn vị lập tức tiến hành chi trả đợt đầu tiên cho hơn 1.000 đối tượng tại địa bàn, một lãnh đạo Phòng LĐTBXH huyện Krông Pắc thông tin.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Trên 5.000 khách hàng miền Trung – Tây Nguyên lắp đặt điện mặt trời

Tường Minh |

Đến cuối tháng 4.2020, trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên có 5.025 khách hàng đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 150 MWp, tổng sản lượng điện phát ra lưới đạt 85,46 triệu kWh.

Tây Nguyên: Học sinh, sinh viên có thể sớm đến trường trở lại

Bảo Trung |

Ngành giáo dục 2 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk đã đề xuất với UBND tỉnh về phương án cho học sinh, sinh viên đến trường trở lại sau kỳ nghỉ học dài ngày do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tây Nguyên: Gấp rút lên danh sách người nhận hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng

Bảo Trung |

UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk đang đề nghị các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan gấp rút rà soát, lên danh sách các đối tượng nằm trong diện được nhận gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ...

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Trên 5.000 khách hàng miền Trung – Tây Nguyên lắp đặt điện mặt trời

Tường Minh |

Đến cuối tháng 4.2020, trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên có 5.025 khách hàng đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 150 MWp, tổng sản lượng điện phát ra lưới đạt 85,46 triệu kWh.

Tây Nguyên: Học sinh, sinh viên có thể sớm đến trường trở lại

Bảo Trung |

Ngành giáo dục 2 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk đã đề xuất với UBND tỉnh về phương án cho học sinh, sinh viên đến trường trở lại sau kỳ nghỉ học dài ngày do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tây Nguyên: Gấp rút lên danh sách người nhận hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng

Bảo Trung |

UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk đang đề nghị các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan gấp rút rà soát, lên danh sách các đối tượng nằm trong diện được nhận gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ...