Đắk Lắk duyệt dự án 2,4 triệu USD để xóa "cưỡng bức" lao động loài voi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh phê duyệt dự án có nguồn kinh phí hơn 55,4 tỉ đồng (tức 2.430.000 USD) do Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia Foundation - AAF) tài trợ để chấm dứt nạn "cưỡng bức" lao động ở loài voi.

Ngày 14.11, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin đã ra quyết định về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ việc thực hiện chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi trên địa bàn.

Mục tiêu của việc triển khai mô hình hoạt động du lịch thân thiện với voi nhằm chấm dứt các hoạt động du lịch cưỡi loài vật này và nâng cao phúc lợi cho các cá thể voi nhà; duy trì, bảo tồn quần thể voi nhà trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt dự án với nguồn kinh phí hơn 55,4 tỉ đồng (tức 2.430.000 USD) do Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia Foundation - AAF) tài trợ. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 11.2022 đến tháng 12.2026.

Địa điểm thực hiện dự án tại huyện Buôn Đôn (Vườn quốc gia Yok Đôn, trung tâm; các công ty du lịch đang hoạt động trên địa bàn huyện) và huyện Lắk (Ban Quản lý rừng lịch sử - văn hóa - môi trường Hồ Lắk).

Đàn voi nhà được bảo tồn, chăm sóc, bảo đảm phúc lợi, kéo dài tuổi thọ. Chủ và nài voi được bù đắp nguồn thu nhập bị thiếu hụt do dừng phục vụ cưỡi voi.

Các trung tâm du lịch được hỗ trợ kỹ thuật để chuyển đổi sang mô hình du lịch thân thiện với voi; thành lập hợp tác xã du lịch nhằm quản lý, vận hành mô hình du lịch thân thiện với voi tại huyện Lắk.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tiếp nhận, phối hợp, quản lý các hoạt động của dự án theo đúng quy định hiện hành; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo kết thúc theo đúng quy định.

Đơn vị phối hợp với Sở Tài chính thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính đối với viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện ổ dịch cúm A/H5N1, Đắk Lắk tiêu hủy hơn nghìn con gia cầm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 14.11, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 2 ổ dịch cúm A/H5N1 ở xã Ea Kly, huyện Krông Pắk và phải tiêu hủy hơn 1.500 con gia cầm.

Đắk Lắk sẽ được hỗ trợ 2 triệu USD để dẹp bỏ du lịch cưỡi voi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tổ chức Động vật Châu Á (AAF) sẽ hỗ trợ địa phương này một khoản tiền lớn để chấm dứt hẳn dịch vụ du lịch cưỡi voi.

Du lịch cưỡi voi vẫn "nở rộ" tại Đắk Lắk dịp Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Suốt những ngày Tết, nhiều chủ voi nhà ở tỉnh này vì kế sinh nhai đã cho khách du lịch cưỡi voi trở lại để thu phí sau nhiều tháng tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phát hiện ổ dịch cúm A/H5N1, Đắk Lắk tiêu hủy hơn nghìn con gia cầm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 14.11, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 2 ổ dịch cúm A/H5N1 ở xã Ea Kly, huyện Krông Pắk và phải tiêu hủy hơn 1.500 con gia cầm.

Đắk Lắk sẽ được hỗ trợ 2 triệu USD để dẹp bỏ du lịch cưỡi voi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tổ chức Động vật Châu Á (AAF) sẽ hỗ trợ địa phương này một khoản tiền lớn để chấm dứt hẳn dịch vụ du lịch cưỡi voi.

Du lịch cưỡi voi vẫn "nở rộ" tại Đắk Lắk dịp Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Suốt những ngày Tết, nhiều chủ voi nhà ở tỉnh này vì kế sinh nhai đã cho khách du lịch cưỡi voi trở lại để thu phí sau nhiều tháng tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.