Đắk Lắk: Dừng các sự kiện lớn để tập trung chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chính quyền tỉnh Đắk Lắk quyết định dừng các lễ hội lớn dự kiến được tổ chức trong dịp lễ 30.4 và 1.5 để tập trung phòng chống dịch bệnh.

Ngày 29.4, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã ra quyết định dừng tổ chức chương trình lễ hội Đêm trắng Ban Mê (dự kiến tổ chức trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5) để đảm bảo an toàn trong khi dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp. Ngoài ra, tỉnh cũng đã quyết định dừng bắn pháo hoa dịp lễ sắp tới, tránh tụ tập nơi đông người.

Cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng gấp rút yêu cầu Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới... nhằm hoàn thiện các phương án phòng chống dịch bảo đảm chặt chẽ và làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

Ngành Y tế tỉnh tiếp tục thực hiện phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình” và phù hợp với tình hình thực tế, không để bị động trong các kịch bản bùng phát dịch có thể xảy ra.

Chính quyền các địa phương sẵn sàng phương án kích hoạt các cơ sở cách ly tập trung thuộc địa phương quản lý đảm bảo ứng phó kịp thời với các tình huống dịch phát sinh. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh do vi phạm các quy định phòng chống dịch trên địa bàn quản lý.

Sở Giao thông vận tải tỉnh có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo và kiểm tra, giám sát nghiêm việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên các phương tiện giao thông công cộng, bến xe, sân bay.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

"Xe dù bến cóc" lộng hành: Sở GTVT Đắk Lắk và UBND huyện Cư Kuin vào cuộc

BẢO TRUNG |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh nạn "Xe dù bến cóc" lộng hành ở địa bàn huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã cử người làm việc với các nhà xe có dấu hiệu vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải. Ngoài ra, UBND huyện Cư Kuin cũng đã họp bàn đưa ra các phương án giải quyết, tránh thất thu thuế của địa phương...

Đắk Lắk: Xử lý thanh niên xúc phạm công an làm căn cước công dân

BẢO TRUNG |

Ngày 27.4, Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đã triệu tập làm việc T.Q.T. (20 tuổi, xã Cư Kpô, huyện Krông Búk) do có hành vi lên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết với nội dung lăng mạ, chửi bới lực lượng Công an làm căn cước công dân để xử lý theo quy định.

Đắk Lắk: Xử lý cặp đôi sử dụng ma tuý trong nhà nghỉ

BẢO TRUNG |

Khi Lê Thị Khánh Trâm và Hoàng Dân Thắng đang sử dụng ma tuý ở một nhà nghỉ tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thì bị lực lượng Công an phát hiện, xử lý.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Xe dù bến cóc" lộng hành: Sở GTVT Đắk Lắk và UBND huyện Cư Kuin vào cuộc

BẢO TRUNG |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh nạn "Xe dù bến cóc" lộng hành ở địa bàn huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã cử người làm việc với các nhà xe có dấu hiệu vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải. Ngoài ra, UBND huyện Cư Kuin cũng đã họp bàn đưa ra các phương án giải quyết, tránh thất thu thuế của địa phương...

Đắk Lắk: Xử lý thanh niên xúc phạm công an làm căn cước công dân

BẢO TRUNG |

Ngày 27.4, Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đã triệu tập làm việc T.Q.T. (20 tuổi, xã Cư Kpô, huyện Krông Búk) do có hành vi lên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết với nội dung lăng mạ, chửi bới lực lượng Công an làm căn cước công dân để xử lý theo quy định.

Đắk Lắk: Xử lý cặp đôi sử dụng ma tuý trong nhà nghỉ

BẢO TRUNG |

Khi Lê Thị Khánh Trâm và Hoàng Dân Thắng đang sử dụng ma tuý ở một nhà nghỉ tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thì bị lực lượng Công an phát hiện, xử lý.