Đắk Lắk dự kiến đưa hơn 1.200 người lao động đi làm việc ở nước ngoài

BẢO TRUNG |

Trong năm 2021, tỉnh Đắk Lắk dự tính sẽ đưa hơn 1.000 người lao động ở địa phương sang xuất khẩu lao động ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc...

Ngày 7.1, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đắk Lắk thông tin, năm nay đơn vị sẽ đề ra chỉ tiêu đưa 1.250 lao động đi làm việc ở nước ngoài; hướng dẫn triển khai chính sách vay hỗ trợ xuất khẩu lao động đúng đối tượng và đẩy mạnh việc hỗ trợ về thông tin thị trường lao động nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ LĐTBXH.

Bà Trần Thị Minh Lý - Trưởng phòng Lao động, Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp (Sở LĐTBXH) Đắk Lắk - cho hay, thị trường xuất khẩu lao động của yếu ở địa phương là các nước Nhật Bản, Hàn Quốc...Trước khi người lao động sang làm việc ở các nước bạn sẽ được các công ty môi giới hướng dẫn, đào tạo những kỹ năng cần thiết. Ngoài ra, đối với những đơn vị có dấu hiệu lừa đảo xuất khẩu lao động thì đơn vị cũng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mới đây, HĐND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 9.12.2020 về quy định các đối tượng chính sách khác được vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng. Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021.

Trong năm 2020, toàn tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết việc làm cho khoảng 30.200 người, bằng 100% so với kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động khoảng 1.100 người (bằng 91,66% so với kế hoạch). Có 107 người vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, dự nợ cho vay khoảng 6 tỷ đồng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể nạn nhân nhảy cầu sau 3 ngày tìm kiếm

BẢO TRUNG |

Sau 3 ngày huy động gần 100 lượt cán bộ chiến sĩ tích cực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ (tỉnh Đắk Lắk) đã phát hiện thi thể bà L. nổi giữa dòng sông Sêrêpốk.

Đắk Lắk: Phát hiện người dân trồng hơn 1.000 cây cần sa trong rẫy

BẢO TRUNG |

Tại rẫy hồ tiêu của gia đình, Nguyễn Văn Bảo (huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) đã trồng trái phép hơn 1.000 cây cần sa. Cây cao nhất có chiều dài lên tới 1,2m.

Đề xuất xây dựng một khu phố phong cách Châu Âu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ Đắk Lắk, ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tập đoàn T&T mong muốn thời gian tới sẽ được đầu tư nhiều dự án quy mô lớn, cao cấp để giúp tỉnh này phát triển du lịch lẫn kinh tế - xã hội.

4 khu nghỉ dưỡng cho cuối tuần xanh mát gần Hà Nội

Hà Nguyễn |

Những khu nghỉ dưỡng thiên nhiên gần Hà Nội được nhiều người ưa thích cho dịp cuối tuần khi thời tiết xuân ấm áp với hương sắc của cây cỏ, hoa lá...

Bao giờ VEC hoàn trả đường dân sinh cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Hiếu Anh |

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) cam kết, quý III/2022 sẽ hoàn trả các tuyến đường dân sinh mượn để thi công công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên đến nay, VEC vẫn chưa thực hiện.

Cần Thơ: Dự kiến 4 - 5 tháng nữa mới có đủ vật tư y tế cho điều trị

Phong Linh |

Theo dự kiến, đến khoảng 4 - 5 tháng nữa, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mới đảm bảo đủ vật tư y tế cho điều trị.

Xe tải mất lái, húc bay loạt ôtô chạy trên đèo Mimosa

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chiếc xe tải mất lái khi đang lưu thông trên đèo Mimosa đoạn từ TP Đà Lạt về hướng TPHCM đã tông liên tiếp vào 3 ôtô chạy trên đường.

Công ty luyện kim đen Thái Nguyên tiếp tục bị dân tố bức tử môi trường

Phùng Minh |

Kể từ khi Công ty CP luyện kim đen Thái Nguyên đi vào hoạt động cũng là ngần ấy năm, người dân Chí Son phải sống trong cảnh bất an. Không chỉ gây tiếng ồn, khói bụi, những dòng nước đen kịt từ nhà máy luyện gang thép này còn khiến người dân vô cùng bức xúc.

Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể nạn nhân nhảy cầu sau 3 ngày tìm kiếm

BẢO TRUNG |

Sau 3 ngày huy động gần 100 lượt cán bộ chiến sĩ tích cực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ (tỉnh Đắk Lắk) đã phát hiện thi thể bà L. nổi giữa dòng sông Sêrêpốk.

Đắk Lắk: Phát hiện người dân trồng hơn 1.000 cây cần sa trong rẫy

BẢO TRUNG |

Tại rẫy hồ tiêu của gia đình, Nguyễn Văn Bảo (huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) đã trồng trái phép hơn 1.000 cây cần sa. Cây cao nhất có chiều dài lên tới 1,2m.

Đề xuất xây dựng một khu phố phong cách Châu Âu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ Đắk Lắk, ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tập đoàn T&T mong muốn thời gian tới sẽ được đầu tư nhiều dự án quy mô lớn, cao cấp để giúp tỉnh này phát triển du lịch lẫn kinh tế - xã hội.