Đắk Lắk: Dự kiến có hơn 3 vạn hécta cây trồng thiếu nước trong mùa khô

BẢO TRUNG |

Nếu trong thời gian tới trời tiếp tục không mưa, hàng vạn hécta hoa màu của nông dân ở Đắk Lắk sẽ thiếu nước tưới và có nguy cơ chết khô...

Ngày 25.3, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến giữa tháng 4.2020, nếu trời tiếp tục không mưa, toàn tỉnh sẽ có khoảng 30.000ha cây trồng bị thiếu nước tưới (gồm 4.000ha lúa nước, 1.000ha hoa màu và 25.000ha cây lâu năm). Trong đó, diện tích hoa màu không còn nguồn nước để chống hạn và có khả năng bị mất trắng là khoảng 2.000ha (gồm 500ha lúa, 300ha cây hoa màu và 1.200 ha lâu năm).

Ở huyện Krông Bông, Đắk Lắk, cây lúa chết khô do thiếu nước tưới. Ảnh: B.T
Ở huyện Krông Bông, Đắk Lắk, cây lúa chết khô do thiếu nước tưới. Ảnh: B.T
Ở huyện Krông Bông, Đắk Lắk, cây lúa chết khô do thiếu nước tưới. Ảnh: B.T

Hiện nay, ở các hồ chứa tại tỉnh, mực nước giảm nhanh do quá trình phục vụ sản xuất và thời tiết nắng nóng. Đã có 19 hồ chứa nước ở Đắk Lắk cạn khô. Các hồ chứa nhỏ hiện còn lượng nước trữ khoảng dưới 40% dung tích thiết kế. Đáng chú ý, các hồ chứa vừa và lớn còn lượng nước trữ khoảng từ 50 đến 70% dung tích thiết kế.

Nhiều hồ, đập ở Đắk Lắk cũng đang dần cạn nước. Ảnh: B.T
Nhiều hồ, đập ở Đắk Lắk cũng đang dần cạn nước. Ảnh: B.T

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Đắk Lắk, giữa tháng 3.2020, toàn tỉnh có đến hơn 1.000ha cây trồng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán. Trong đó, có đến gần 500ha lúa vụ đông xuân đến mùa thu hoạch thiếu nước tưới trầm trọng. Phần lớn trong số đó đã chết khô, tập trung ở hai huyện Krông Bông và M'Đrắk.

Ông Nguyễn Thành Long - Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở NNPTNT Đắk Lắk cho biết, để ứng phó với khô hạn, các địa phương cần tổ chức nạo vét các cửa lấy nước trên sông, suối. Chi cục cũng sẽ hướng dẫn chi tiết cách khắc phục tình trạng thiếu nước ở các giếng đào, giếng khoan và các công trình để cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân. Người dân cũng cần có biện pháp tiến hành tưới tiết kiệm, điều tiết nguồn nước hợp lý để cố gắng duy trì đến hết mùa khô.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Mùa khô hạn, người dân đau xót dành 8 tiếng mỗi ngày cắt lúa cho bò ăn

Bảo Trung |

Mùa khô hạn, lúa vụ đông xuân gần đến mùa thu hoạch bỗng chết khô do không có đủ nước tưới, người dân ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đành ''ngậm đắng nuốt cay'' cắt cho bò ăn...

Mùa khô hạn, cả trăm người dân dùng "tằn tiện" một giếng khoan

BẢO TRUNG |

Cả trăm người dân ở một buôn nghèo Đắk Lắk đang phải sử dụng "tằn tiện" nước ở một giếng khoan để gắng gượng qua một mùa khô hạn...

Khô hạn gay gắt, nông dân phải mua nước ngọt giá 300.000đ/m3

TRẦN LƯU |

Hạn mặn tại ĐBSCL đang bước vào đợt cao điểm. Tình trạng khô hạn gay gắt đã đẩy hàng trăm ngàn hộ dân vào cảnh thiếu nước sinh hoạt, phải đi mua với giá cắt cổ 300.000đ/m3…

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Mùa khô hạn, người dân đau xót dành 8 tiếng mỗi ngày cắt lúa cho bò ăn

Bảo Trung |

Mùa khô hạn, lúa vụ đông xuân gần đến mùa thu hoạch bỗng chết khô do không có đủ nước tưới, người dân ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đành ''ngậm đắng nuốt cay'' cắt cho bò ăn...

Mùa khô hạn, cả trăm người dân dùng "tằn tiện" một giếng khoan

BẢO TRUNG |

Cả trăm người dân ở một buôn nghèo Đắk Lắk đang phải sử dụng "tằn tiện" nước ở một giếng khoan để gắng gượng qua một mùa khô hạn...

Khô hạn gay gắt, nông dân phải mua nước ngọt giá 300.000đ/m3

TRẦN LƯU |

Hạn mặn tại ĐBSCL đang bước vào đợt cao điểm. Tình trạng khô hạn gay gắt đã đẩy hàng trăm ngàn hộ dân vào cảnh thiếu nước sinh hoạt, phải đi mua với giá cắt cổ 300.000đ/m3…