Đắk Lắk di dời Cụm công nghiệp Tân An: Cần thảo luận, bàn với doanh nghiệp

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Việc di dời Cụm công nghiệp Tân An - nơi đang có khoảng 3.000 người lao động đang làm việc, cần có sự khảo sát kỹ lưỡng trước khi triển khai và đặc biệt cơ quan chức năng của tỉnh phải bàn bạc lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các doanh nghiệp tại đây.

Ngày 26.4, thừa ủy quyền của Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung, một lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk xác nhận, việc di dời Cụm Công nghiệp Tân An, TP.Buôn Ma Thuột là chủ trương chung vì hiện nay tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đang làm quy hoạch năm 2021 đến 2030, tầm nhìn tới 2045.

TP.Buôn Ma Thuột đang hướng đến là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên nên về lâu dài thì cần phải tính tới việc để cụm công nghiệp giữa thành phố có phù hợp hay không. Còn nếu không phù hợp thì phải có quy hoạch và bước đi cụ thể để di dời.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng: Khi đã thống nhất di dời Cụm Công nghiệp Tân An thì cũng cần lộ trình cụ thể như di dời đi đâu, khi nào và quy hoạch này cũng phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với vấn đề di dời Cụm Công nghiệp Tân An sẽ có tác động rất lớn, gây tâm lý hoang mang cho doanh nghiệp và khoảng 3.000 người lao động sẽ có nguy cơ thất nghiệp.  Từ đó, tỉnh có nên bàn bạc, làm việc với doanh nghiệp trước khi cho chủ trương khảo sát để họ nắm rõ thông tin hay không?

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng: Trong quá trình lập quy hoạch, khảo sát sẽ xin ý kiến, tổ chức hội nghị… trao đổi với các bên có liên quan.

Như Lao Động đã thông tin, tỉnh Đắk Lắk đang có dự tính dời Cụm Công nghiệp Tân An để quy hoạch, cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị TDH Ecoland (Công ty TDH Ecoland) nghiên cứu đầu tư triển khai dự án đô thị quy mô lớn.

Điều này vấp phải sự phản ứng dữ dội từ hơn 70 doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh ở khu vực trên. Họ cho rằng, đã đầu tư tiền của rất nhiều để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho khoảng 3.000 công nhân. Nếu kế hoạch di dời được triển khai sẽ gây ra thiệt hại về kinh tế rất lớn.

Nhưng điều đáng nói là cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk lẫn TP.Buôn Ma Thuột trước đó chưa về khảo sát tình hình, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của chủ đầu tư lẫn các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp.

Ngoài ra, cò "đất" còn lợi dụng thông tin về quy hoạch trong tương lai để thổi giá bất động sản tăng cao tại các vùng lân cận.

Hiện, Cụm Công nghiệp Tân An đang có tổng cộng 73 doanh nghiệp với 90 dự án đầu tư đã và đang triển khai, khoảng 3.000 công nhân. Khu vực này có tổng diện tích 100,75ha, mức đầu tư khoảng 200 tỉ đồng. Quỹ đất của Cụm công nghiệp này hiện không còn trống, các doanh nghiệp đều đã thuê để làm dự án. Đến năm 2060, chủ đầu tư là Công ty Hồng Lĩnh mới hết thời gian thuê đất tại đây.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

"Sốt đất" trên diện rộng, tỉnh Đắk Lắk siết chặt giao dịch bất động sản

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiểm soát thị trường bất động sản, chống thất thu tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất.

Đắk Lắk dự tính dời Cụm Công nghiệp Tân An, hàng loạt doanh nghiệp lo lắng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tỉnh Đắk Lắk đang có dự tính dời Cụm Công nghiệp Tân An để quy hoạch, cho doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư triển khai dự án đô thị quy mô lớn. Điều này vấp phải sự phản ứng dữ dội từ nhiều doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh ở khu vực trên. Ngoài ra, cò "đất" còn lợi dụng thông tin về quy hoạch trong tương lai để thổi giá bất động sản tăng cao tại các vùng lân cận.

Lao động hồi hương ở Đắk Lắk: Tìm được việc làm mới, mức lương ổn định

BẢO TRUNG |

Đa số công nhân lao động từ các tỉnh, thành khu vực phía Nam hồi hương về Đắk Lắk trong năm 2021 đã tìm kiếm được việc làm mới. Trong số đó, nhiều người được hưởng mức lương khá tốt, đảm bảo chi tiêu, sinh hoạt.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

"Sốt đất" trên diện rộng, tỉnh Đắk Lắk siết chặt giao dịch bất động sản

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiểm soát thị trường bất động sản, chống thất thu tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất.

Đắk Lắk dự tính dời Cụm Công nghiệp Tân An, hàng loạt doanh nghiệp lo lắng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tỉnh Đắk Lắk đang có dự tính dời Cụm Công nghiệp Tân An để quy hoạch, cho doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư triển khai dự án đô thị quy mô lớn. Điều này vấp phải sự phản ứng dữ dội từ nhiều doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh ở khu vực trên. Ngoài ra, cò "đất" còn lợi dụng thông tin về quy hoạch trong tương lai để thổi giá bất động sản tăng cao tại các vùng lân cận.

Lao động hồi hương ở Đắk Lắk: Tìm được việc làm mới, mức lương ổn định

BẢO TRUNG |

Đa số công nhân lao động từ các tỉnh, thành khu vực phía Nam hồi hương về Đắk Lắk trong năm 2021 đã tìm kiếm được việc làm mới. Trong số đó, nhiều người được hưởng mức lương khá tốt, đảm bảo chi tiêu, sinh hoạt.