Đắk Lắk đề nghị xét đặc cách cho các thí sinh thi THPT đợt 2

BẢO TRUNG |

Ngày 27.7, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có công văn gửi Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 cho các thí sinh đủ điều kiện thi đợt 2.

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk - cho hay, căn cứ vào công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi đợt 2 thì những tỉnh thành có thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 và thí sinh ở trong khu cách ly, phong toả tổ chức thi đợt 2 không đảm bảo vấn đề an toàn sức khoẻ và phòng chống dịch thì có thể xem xét đặc cách theo quy chế tốt nghiệp. Vừa qua, đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh để xin Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép đặc cách toàn bộ 26 thí sinh và đã được thống nhất với chủ trương đấy để đề nghị bộ xem xét quyết định.

Theo đó, để việc tổ chức thi đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh lẫn sự an tâm của phụ huynh, UBND tỉnh đề xuất Bộ Giáo dục Đào tạo xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho 26 thí sinh đã đăng ký dự thi đợt thị tới (theo Khoản 1, 2 của Điều 37 tại Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 4.5.2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT).

Đồng thời, tỉnh cũng đề nghị bộ chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh khác ngoài triển khai kỳ thi đánh giá năng lực căn cứ trên điểm thi tốt nghiệp, để tuyển sinh đối với thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Trước đó, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tới tại Hội đồng thi của sở vào hai ngày 6 và 7.8. Nhưng trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp, TP. Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin đang áp dụng dãn cách theo Chỉ thị số 16.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk nỗ lực để bảo vệ những "vùng xanh" chưa có dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Phải có ngay những phương án chống dịch phù hợp với bối cảnh mới, đặc biệt bảo vệ những "vùng xanh" chưa có dịch COVID-19. Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành phức tạp ở địa phương.

Đắk Lắk ban hành danh mục các nhóm hàng thiết yếu trong dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Để tiện dụng cho người dân mua sắm trong mùa dịch COVID-19, Đắk Lắk đã ban hành danh mục nhóm thực phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu hằng ngày của người dân.

Sai phạm điện mặt trời sẽ khiến Đắk Lắk khó khăn khi kêu gọi nhà đầu tư

BẢO TRUNG |

Hàng loạt sai phạm ở các dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) ở Đắk Lắk trong thời gian gần đây sẽ gây ra nhiều hệ luỵ cho địa phương này trong thời gian tới, nhất là đối với việc thu hút các nhà đầu tư "rót" vốn triển khai những công trình quy mô lớn.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đắk Lắk nỗ lực để bảo vệ những "vùng xanh" chưa có dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Phải có ngay những phương án chống dịch phù hợp với bối cảnh mới, đặc biệt bảo vệ những "vùng xanh" chưa có dịch COVID-19. Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành phức tạp ở địa phương.

Đắk Lắk ban hành danh mục các nhóm hàng thiết yếu trong dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Để tiện dụng cho người dân mua sắm trong mùa dịch COVID-19, Đắk Lắk đã ban hành danh mục nhóm thực phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu hằng ngày của người dân.

Sai phạm điện mặt trời sẽ khiến Đắk Lắk khó khăn khi kêu gọi nhà đầu tư

BẢO TRUNG |

Hàng loạt sai phạm ở các dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) ở Đắk Lắk trong thời gian gần đây sẽ gây ra nhiều hệ luỵ cho địa phương này trong thời gian tới, nhất là đối với việc thu hút các nhà đầu tư "rót" vốn triển khai những công trình quy mô lớn.