Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

BẢO TRUNG |

Ngày 11.3, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị vừa ký Chỉ thị về tăng cường thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023, trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực đầu tư công, thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công và đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư tập trung thực hiện nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, các chủ đầu tư ngay sau khi được bố trí vốn, cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án theo quy định, kịp thời đăng ký thông tin dự án tại Sở Tài chính để được cấp mã số dự án, chuyển dự toán vào hệ thống TABMIS.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực thực hiện các thủ tục về công tác giải phóng mặt bằng, nhằm sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị nhà thầu để thi công công trình theo đúng tiến độ thực hiện dự án.

Các đơn vị thực hiện việc tạm ứng vốn đầu tư cho các nhà thầu thi công theo đúng quy định và hợp đồng ký kết, thanh toán cho nhà thầu thi công theo tiến độ khối lượng thi công, không để dồn vốn khi có khối lượng lớn mới làm thủ tục thanh toán. Các dự án hoàn thành phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cần tập trung, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân ba Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Chấp hành việc đăng ký và cam kết kế hoạch giải ngân cụ thể từng dự án theo các mốc thời gian 31.3.2023, 30.6.2023, 30.9.2023, 31.12.2023, 31.01.2024 và thực hiện đúng theo tiến độ đã cam kết.

Đối với các sở, ban, ngành, đơn vị có chức năng thẩm định, tham mưu phê duyệt các hồ sơ liên quan đến triển khai thực hiện công trình, dự án đầu tư công, ngay sau khi nhận hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, phải tập trung nhân lực trong quá trình thẩm định, chủ động phối hợp với chủ đầu tư nhằm hoàn thiện, chỉnh sửa hồ sơ đảm bảo chất lượng.

Đẩy nhanh tiến độ thẩm định, tham mưu phê duyệt giá đất cụ thể, để tính tiền bồi thường về đất và tính tiền sử dụng đất, để giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất khi UBND cấp huyện trình thẩm định giá đất...

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp cùng Sở Tài chính và các đơn vị được giao kế hoạch thu tiền sử dụng đất kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án có thu tiền sử dụng đất, nhằm đẩy nhanh tiến độ thu, đảm bảo kế hoạch chi.

Được biết, đến ngày 31.1.2023, kế hoạch vốn năm 2022, tỉnh Đắk Lắk đã giải ngân được 71,1% kế hoạch. Về kế hoạch năm 2023, các địa phương đã giao cho các đơn vị hơn 8.012 tỉ đồng; trong đó giao để thực hiện dự án hơn 7.292 tỉ đồng, đã giao chi tiết đến từng dự án hơn 5.634 tỉ đồng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

30 bộ, cơ quan và 55 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã được giao theo đúng quy định, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tuân thủ các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định.

Nghiên cứu dùng vốn đầu tư công giải phóng mặt bằng làm trạm dừng nghỉ trên cao tốc

Minh Hạnh |

Cả nước hiện có gần 1.200 km đường bộ cao tốc được đưa vào khai thác nhưng hơn 1/3 trong số này chưa có trạm dừng nghỉ. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu sử dụng nguồn vốn đầu tư công để giải phóng và san lấp mặt bằng nhằm thu hút nhà đầu tư.

Giải ngân vốn đầu tư công: Chưa thể vội mừng với kỷ lục

Kim Ngân |

Số vốn đầu tư công giải ngân năm 2022 (tính đến hết tháng 1.2023) là hơn 541.000 tỉ đồng. Đây là năm có số tuyệt đối giải ngân cao nhất so với các năm trước

Biến cố ngành y: Thiếu thuốc, vật tư y tế

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn – BV Bạch Mai, việc thiếu thuốc, vật tư y tế là cuộc khủng hoảng không đáng có trong thời bình. Dù đã có những cảnh bảo từ tháng 6.2022 nhưng ngành y không có ngay các giải pháp tháo gỡ. Gần 9 tháng sau, Nghị quyết 30 của Chính phủ ban hành mới bắt đầu tạo ra những hi vọng gỡ các nút thắt. Tuy nhiên, để gỡ dứt điểm, Bộ Y tế cần phải có những thông tư, hướng dẫn chi tiết dành cho các bệnh viện.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ông Nguyễn Đình Cương – Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị đã bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố, bắt tạm giam.

Bóc ngắn cắn dài và bài học đau xót từ SVB

HƯƠNG NGUYỄN |

“Điểm chết” dẫn tới sự sụp đổ gây sốc của SVB là ngân hàng này quá mạo hiểm khi huy động ngắn hạn và cho vay trung - dài hạn. SVB có thể không liên quan trực tiếp đến ngân hàng Việt Nam nhưng những bài học về quản trị rủi ro trong ngân hàng là điều đáng lưu ý.

Ngân hàng Silicon Valley phá sản không ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam

Đức Mạnh |

Silicon Valley Bank (SVB) - ngân hàng lớn thứ 16 tại Mỹ - trở thành nhà băng đầu tiên phá sản sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 - 2009. Việc SVB sụp đổ đã khiến các thị trường tài chính rối loạn và dấy lên câu hỏi liệu sự kiện này có làm suy yếu hệ thống ngân hàng và châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng mới? Quan trọng hơn cả là Việt Nam sẽ chịu tác động như thế nào?

Thêm một ngân hàng tại Mỹ phá sản, toàn bộ tiền gửi được bảo vệ

Đức Mạnh |

Sau sự kiện tại ngân hàng Silicon Valley chỉ vài ngày, Ngân hàng Signature có trụ sở tại New York đã tiếp tục tuyên bố phá sản.

30 bộ, cơ quan và 55 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã được giao theo đúng quy định, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tuân thủ các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định.

Nghiên cứu dùng vốn đầu tư công giải phóng mặt bằng làm trạm dừng nghỉ trên cao tốc

Minh Hạnh |

Cả nước hiện có gần 1.200 km đường bộ cao tốc được đưa vào khai thác nhưng hơn 1/3 trong số này chưa có trạm dừng nghỉ. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu sử dụng nguồn vốn đầu tư công để giải phóng và san lấp mặt bằng nhằm thu hút nhà đầu tư.

Giải ngân vốn đầu tư công: Chưa thể vội mừng với kỷ lục

Kim Ngân |

Số vốn đầu tư công giải ngân năm 2022 (tính đến hết tháng 1.2023) là hơn 541.000 tỉ đồng. Đây là năm có số tuyệt đối giải ngân cao nhất so với các năm trước