Đắk Lắk chưa thu tiền ăn những người cách ly tập trung, điều trị COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 9.1, bà H’Yim Kđoh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, thông tin, tỉnh đã có văn bản đề nghị các khu cách ly tập trung, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tiếp tục đảm bảo suất ăn hàng ngày cho người dân cho đến khi có thông báo mới.

"Văn bản ra đời sau khi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk có công văn về việc thu tiền ăn 80.000 đồng/ngày/người đối với người đang cách ly, điều trị COVID-19 tập trung.

Một số tỉnh có nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa lớn nên họ lấy tiền đó để đảm bảo suất ăn cho người đang cách ly, điều trị COVID-19. Còn tỉnh Đắk Lắk không có nguồn nên tỉnh đang phải nghiên cứu về vấn đề này" - bà H’Yim Kđoh cho biết.

Trước đó, ngày 5.1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản về việc thu tiền ăn đối với công dân tại các cơ sở cách ly, điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1, số 2 và Khu cách ly tập trung Ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên.

Theo văn bản, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, từ ngày 1.1.2022 người phải thực hiện cách ly y tế (F1) và người phải điều trị COVID-19 sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn.

Do đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cơ sở cách ly, điều trị COVID-19 nói trên yêu cầu người đang cách ly y tế tập trung và người phải điều trị COVID-19 phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày (trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo).

Các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt với tổng chi phí là 40.000 đồng/người/ngày được ngân sách Nhà nước hỗ trợ. Sau khi văn bản ra đời, một số người dân đang thực hiện cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Đắk Lắk đã phản ứng, buộc cơ quan chức năng phải vận động, giải thích.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk phát hiện lô bánh kẹo, hạt dưa không rõ nguồn gốc xuất xứ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chiều 6.1, lực lượng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang tiếp tục kiểm đếm, lập biên bản tạm giữ hàng trăm sản phẩm thực phẩm như bánh kẹo, hạt bí khô, hạt dưa, bánh tráng trộn, rong biển không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Doanh nghiệp ở Đắk Lắk thưởng Tết cho người lao động 150.000 đồng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Theo khảo sát sơ bộ, doanh nghiệp ở địa phương này thưởng Tết Nguyên đán mức cao nhất là 75,57 triệu đồng/người và thấp nhất là 150.000 đồng/người.

Đắk Lắk không yêu cầu phải có giấy xét nghiệm khi công dân về quê ăn Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp đến gần, ngành y tế tỉnh này đã lên nhiều kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh tạo điều kiện cho người dân về quê ăn Tết được thuận lợi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Lắk phát hiện lô bánh kẹo, hạt dưa không rõ nguồn gốc xuất xứ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chiều 6.1, lực lượng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang tiếp tục kiểm đếm, lập biên bản tạm giữ hàng trăm sản phẩm thực phẩm như bánh kẹo, hạt bí khô, hạt dưa, bánh tráng trộn, rong biển không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Doanh nghiệp ở Đắk Lắk thưởng Tết cho người lao động 150.000 đồng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Theo khảo sát sơ bộ, doanh nghiệp ở địa phương này thưởng Tết Nguyên đán mức cao nhất là 75,57 triệu đồng/người và thấp nhất là 150.000 đồng/người.

Đắk Lắk không yêu cầu phải có giấy xét nghiệm khi công dân về quê ăn Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp đến gần, ngành y tế tỉnh này đã lên nhiều kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh tạo điều kiện cho người dân về quê ăn Tết được thuận lợi.