Đắk Lắk cam kết chi dứt điểm tiền hỗ trợ cho các hộ nghèo trong 10 ngày

BẢO TRUNG |

Trong vòng 10 ngày tới chính quyền Đắk Lắk sẽ chi dứt điểm tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng cho tất cả người dân nằm trong nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo ở tỉnh.

Ngày 21.5, ông Trần Phú Hùng - Giám đốc Sở LĐTBXH Đắk Lắk, cho biết: ''Các địa phương ở tỉnh đang tiến hành chi tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng cho những người thuộc nhóm đối tượng bảo trợ xã hội. Từ đây đến 31.5, các đơn vị liên quan sẽ gấp rút chi tiền hỗ trợ cho tất cả những người thuộc nhóm hộ nghèo, cận nghèo, không để người dân đợi chờ quá lâu.

Trước đó, báo Lao Động điện tử có bài ''Đắk Lắk: Vẫn chưa thể chi tiền hỗ trợ cho những hộ nghèo, cận nghèo'', đại diện Sở LĐTBXH xác nhận, qua thông tin bài viết nhiều người dân chủ động liên hệ với đơn vị để hỏi về thời gian chi trả. Sở cũng cam kết với bà con sẽ chi tiền trong thời gian sớm nhất có thể.

Người dân nhận tiền từ gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ. Ảnh: Bảo Trung
Người dân nhận tiền từ gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ. Ảnh: Bảo Trung
Người dân nhận tiền từ gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ. Ảnh: Bảo Trung

Đắk Lắk đang có hơn có 345.000 đối tượng đủ điều kiện hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng. Tính đến ngày 19.5, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách hỗ trợ hơn 9.000 người có công với cách mạng với số tiền 14 tỉ đồng; phê duyệt 42.897 người đối với đối tượng bảo trợ xã hội, tổng số tiền hơn 64 tỉ đồng.

Đối với nhóm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo các địa phương đã rà soát lập danh sách hơn 280.000 người, tổng số tiền hỗ trợ cho nhóm này là hơn 212 tỉ đồng.

Mới đây, đoàn kiểm tra của Bộ LĐTBXH vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk để bàn việc tháo gỡ vướng mắc, giúp những người thụ hưởng sớm được nhận hỗ trợ kịp thời. Đoàn kiểm tra đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc hỗ trợ nhằm đảm bảo ý nghĩa của gói hỗ trợ.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng đề nghị phía MTTQ Việt Nam các cấp, các đoàn thể chính trị cùng đồng hành với chính quyền trong việc rà soát, lập danh sách đối tượng được thụ hưởng chính sách; thực hiện tốt công tác giám sát, đảm bảo hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng được hưởng chính sách, không để xảy ra việc trục lợi hoặc chi trả sai đối tượng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Chỉ có một doanh nghiệp làm hồ sơ xin hỗ trợ cho người lao động

BẢO TRUNG |

Toàn tỉnh Đắk Lắk có hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhiều đơn vị cho người lao động nghỉ việc không lương hoặc tạm hoãn hợp đồng. Tuy vậy, chỉ mới có một doanh nghiệp ở tỉnh làm hồ sơ xin xét duyệt hỗ trợ cho người lao động.

Đắk Lắk: Vẫn chưa thể chi tiền hỗ trợ cho những hộ nghèo, cận nghèo

BẢO TRUNG |

Đến thời điểm này, tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa thể chi trả tiền từ gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ cho những hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội...

Đắk Lắk: Xử phạt loạt xe “hung thần” chở cát quá tải

Hữu Long |

Tại các đoạn đường liên thôn, liên xã, tỉnh lộ trên địa bàn huyện Krông Pắk nhiều đoàn xe ben chở cát, chở đất gây mất an ninh trật tự.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đắk Lắk: Chỉ có một doanh nghiệp làm hồ sơ xin hỗ trợ cho người lao động

BẢO TRUNG |

Toàn tỉnh Đắk Lắk có hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhiều đơn vị cho người lao động nghỉ việc không lương hoặc tạm hoãn hợp đồng. Tuy vậy, chỉ mới có một doanh nghiệp ở tỉnh làm hồ sơ xin xét duyệt hỗ trợ cho người lao động.

Đắk Lắk: Vẫn chưa thể chi tiền hỗ trợ cho những hộ nghèo, cận nghèo

BẢO TRUNG |

Đến thời điểm này, tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa thể chi trả tiền từ gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ cho những hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội...

Đắk Lắk: Xử phạt loạt xe “hung thần” chở cát quá tải

Hữu Long |

Tại các đoạn đường liên thôn, liên xã, tỉnh lộ trên địa bàn huyện Krông Pắk nhiều đoàn xe ben chở cát, chở đất gây mất an ninh trật tự.