Đắk Lắk: Bất thường bầu xét hộ nghèo tại xã nghèo

Hữu Long |

Việc bình xét hộ nghèo còn nhiều ý kiến trái chiều khi một bà cụ đơn thân 86 tuổi đang nghèo bỗng thoát nghèo; nhiều gia đình cận nghèo lại được “tái nghèo” dù không có biến động về cuộc sống… Khó hiểu hơn khi trong số 8 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo trong thôn, có 4 hộ là bà con với trưởng thôn.

Theo tìm hiểu, năm 2017, UBND huyện Ea H’Leo (tỉnh Đắk Lắk) giao chỉ tiêu cho xã Ea Nam về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm. Trong 19 tiêu chí về đích NTM có tiêu chí quan trọng về giảm nghèo (từ 11,4% giảm 7% tỉ lệ hộ nghèo - PV). Từ tháng 9-10.2017, UBND xã Ea Nam tiến hành rà soát hộ nghèo trên địa bàn hướng tới các chỉ tiêu kịp về đích NTM.

Riêng tại thôn Ea Ksô, việc rà soát, bình xét hộ nghèo, cận nghèo có nhiều ý kiến trái chiều. Bà Trần Thị Liên (86 tuổi) có đơn phản ánh, năm 2016 bà được bình xét hộ nghèo. Tháng 10 vừa qua, bà Liên không được xem xét diện hộ nghèo và ra khỏi hộ cận nghèo.

“Bản thân tôi đang sống đơn thân, được hưởng chế độ bảo trợ hằng tháng, BHYT của người già trên 80 tuổi. Chiếu theo tiêu chí bình xét hộ nghèo thì trường hợp tôi là đúng nhưng chính quyền địa phương khẳng định tôi đã… thoát nghèo” – bà Liên nói.

Theo tìm hiểu, trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do thôn Ea Ksô lập vào tháng 10 có đến 4 hộ có quan hệ họ hàng với ông Đào Quang Trung – trưởng thôn.

Cụ thể, danh sách hộ nghèo có trường hợp ông Lê Tấn Phát và hộ cận nghèo có trường hợp của ông Đào Khắc Hiệp, Đào Thiền và ông Đào Khắc Tuyến. Bản thân ông Phát có vợ là bà Đào Thị Trứ là cô họ của ông Trung. Tương tự, ông Hiệp, ông Thiền và ông Tuyến đều là bà con trong dòng họ ông Trung.

Được sự ủy quyền của ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Ea Nam, ông Hoàng Văn Tân - cán bộ LĐTBXH, thành viên tổ phúc tra hộ nghèo xã Ea Nam - khẳng định, việc bình xét hộ nghèo tại thôn Ea Ksô được thực hiện công khai, minh bạch, thống nhất cao từ phía người dân.

Trước câu hỏi của PV về việc nhiều hộ nghèo, cận nghèo tại thôn có quan hệ họ hàng với ông Đào Quang Trung, ông Tân cho rằng, việc bình xét hộ nghèo có biểu mẫu điều tra từng hộ. Chưa kể quá trình bình xét được tổ chức họp dân công khai.

“Thôn Ea Ksô hiện có 2 dòng họ lớn là dòng họ Đào và Nguyễn. Việc có bà con ông Trung trong danh sách chỉ là ngẫu nhiên” – ông Tân nói thêm.

Riêng trường hợp bà Trần Thị Liên,  ông Tân cho biết thêm, trước tháng 6.2016, bà Liên sinh sống tại tỉnh Nghệ An. Tháng 7.2016, bà Trần Thị Liên nhập khẩu tại địa phương. Thời điểm đó, ông Đinh Văn An, đồng thời con rể bà Liên, làm thôn trưởng thực hiện các thủ tục rà soát hộ nghèo nên vì sao trước đó bà Liên được xét hộ nghèo ông Tân không rõ?

“Năm nay, bà Liên không được xét hộ nghèo và cận nghèo là bởi bà này có những chế độ dành cho người già trên 80 tuổi. Nếu đưa trường hợp bà Liên vào hộ nghèo thì không riêng thôn Ea Ksô mà trên toàn xã Ea Nam còn nhiều trường hợp tương tự như hộ bà Liên” – ông Tân nói.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Mai vàng cổ 100 năm giá tiền tỉ đổ bộ chợ hoa Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7), nhiều cây mai vàng cổ được các nhà vườn bày bán tập trung tại khu vực lối đi chính khiến nhiều người phải trầm trồ. Đó là những cây mai vàng cổ cao 4-5 mét, đứng sừng sững giữa chợ hoa. Người bán cây cho biết có những cây có tuổi đời chừng 100 năm, giá bán có cây lên tới 4 tỉ đồng.

Vụ sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM: Xác định có một người tử vong

Thanh Chân |

TPHCM - Trong vụ sập cửa hàng tiện lợi trên đường Vĩnh Hội (Quận 4) xảy ra vào sáng 18.1, đến nay đã xác định có một trường hợp tử vong.